Khởi tố một giám đốc ở Lâm Đồng vì trốn thuế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giám đốc Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố do có hành vi trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 5,8 tỷ đồng.

Ngày 17/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Công Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như (TP Bảo Lộc).

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Tuấn
Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Tuấn

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ năm 2021 đến tháng 10/2024, Công ty TNHH Tuấn Như kinh doanh bán buôn các mặt hàng văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng do nước ngoài sản xuất nhưng không có tem nhãn phụ; không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị hàng hóa hơn 171 tỷ đồng.

Đáng chú ý, công ty này bỏ ngoài sổ kế toán và không kê khai nộp thuế đối với khoản lợi nhuận hơn 29 tỷ đồng phát sinh từ việc kinh doanh các mặt hàng trên, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 5,8 tỷ đồng.

Chiều cùng ngày (17/11), Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã khám xét nơi làm việc và nhà riêng của ông Tuấn. Qua đó, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra trong lĩnh vực thuế từ năm 2020 trở về trước đối với ông Tuấn và công ty.

Theo Khải Minh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null