Khởi tố giám đốc công ty bất động sản ở Lâm Đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Đỗ Công Nguyên cùng đồng phạm có hành vi lập các hồ sơ kế toán, hồ sơ chuyển nhượng đất tại huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) để giảm số tiền thuế đóng vào ngân sách nhà nước.

Ngày 12-8, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố bị can các ông Đỗ Công Nguyên (48 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng) và Phí Đình Dũng (52 tuổi, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Hai bị can Đỗ Công Nguyên (áo xanh) và Phí Đình Dũng.

Hai bị can Đỗ Công Nguyên (áo xanh) và Phí Đình Dũng.

Cả 2 bị can này được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, bị can Nguyên còn bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2021, ông Nguyên đã thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và làm giám đốc. Ông này sau đó cùng với Dũng dùng nhiều thủ đoạn lách luật trong việc lập các hồ sơ kế toán, hồ sơ chuyển nhượng đất, hồ sơ về các dự án bất động sản để giảm số tiền thuế.

Cũng trong năm 2021, khi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng triển khai đo đạc, chỉnh lý biến động, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy CNQSD đất tại thị trấn Lộc Thắng, ông Nguyên đưa hối lộ cho 2 ông là Lê Văn Sáng và Đỗ Ngọc Châu (nguyên Trưởng ban và Phó trưởng ban Nghiệp vụ cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Việc đưa hối lộ để được cập nhật, chỉnh lý để hình thành đường giao thông lên thửa đất do ông Nguyên đứng tên tại huyện Bảo Lâm.

Theo Trường Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null