Bắt được đối tượng gây ra vụ hỗn chiến khiến 2 người chết ở Bình Dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 14.4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã bắt được đối tượng Nguyễn Đức Thành (21 tuổi, quê Hòn Đất, Kiên Giang), là nghi can chính trong vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 3 người bị thương xảy ra vào ngày 0h ngày 11.4 tại khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 3 người bị thương ở Bình Dương. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện trường vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 3 người bị thương ở Bình Dương. Ảnh: Công an cung cấp



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an huyện Châu Thành, Kiên Giang được tin báo, phát hiện và bắt giữ khẩn cấp nghi can Nguyễn Đức Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Theo kết quả điều tra xác minh ban đầu, Thành mồ côi từ nhỏ, chưa học hết lớp 1. Đối tượng bỏ quê lên Thành phố Hồ Chí Minh sống lang thang, nghiện ma tuý. Sau đó, Thành lên Bình Dương làm hồ sơ giả về nhân thân để xin việc làm. Lực lượng Công an đã gặp rất nhiều khó khăn mới xác định được lai lịch thật truy bắt được đối tượng.

Ngoài đối tượng Thành, quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành tạm giữ hình sự 3 đối tượng khác, gồm: Thạch Tấn (18 tuổi), Thạch Hiệp (21 tuổi) và Trịnh Hoàng Trung (27 tuổi) để điều tra về các hành vi Gây rối trật tự công cộng và Che giấu tội phạm.


 

Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng ở Bình Dương. Ảnh: Công an cung cấp
Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng ở Bình Dương. Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, 21h50 ngày 10.4, các đối tượng Nguyễn Văn Quyến (sinh năm 1992, quê Kiên Giang) và đối tượng Thành cùng nhóm bạn 6 người đi nhậu và hát tại quán karaoke ở khu phố Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên.

Đến khoảng 0h ngày 11.4, Thạch Chiên, Thạch Chum Rơne, Kim Hồng Chương và bạn cũng từ quán karaoke ra về thì gặp Thành điều khiển xe môtô chạy ra.

Lúc này, giữa hai bên chưa xảy ra mâu thuẫn gì. Thành có hành vi nẹt pô xe khi đứng chờ nhóm bạn ở trước cổng quán.

Khi Quyến ra tới, Thành có nói với Quyến là vừa bị nhóm người kia chửi. Nghe vậy, Quyến điều khiển xe môtô đuổi theo nhóm người trên và Thành chạy theo sau. Được khoảng 100m thì đuổi kịp nhóm của Thạch Chiên và Thạch Chum Rơne. Lúc này, hai bên nảy sinh mâu thuẫn, đánh nhau.

Trong lúc xô xát, đối tượng Thành đã đâm Thạch Chiên, Thạch Chum Rơne tử vong. Ba người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, trong đó, Thành còn đâm nhầm cả người đi cùng mình là Quyền khiến Quyền cũng bị trọng thương. Gây án xong, đối tượng Thành đã bỏ trốn.

 

https://laodong.vn/phap-luat/bat-duoc-doi-tuong-gay-ra-vu-hon-chien-khien-2-nguoi-chet-o-binh-duong-898581.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null