(GLO)- Nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh (thuộc Bảo tàng tỉnh Gia Lai), nhà giáo Tạ Chí Tào rất tâm đắc với những hiện vật thể hiện tấm lòng của người dân Tây Nguyên đối với Bác. Vì vậy, ông đã quyết định trao tặng một số hiện vật liên quan đến Bác Hồ mà mình đã sưu tầm cho Bảo tàng tỉnh.
(GLO)- Ngày 27-4, Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động ngoại khóa quân đội “Chúng tôi là chiến sĩ” nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) với sự tham gia của 90 học sinh khối lớp 5.
(GLO)- Khi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Gia Lai và Kon Tum (nay thuộc Bảo tàng tỉnh), nhiều người đã dừng lại rất lâu trước bức ảnh tư liệu “Bà mẹ Tây Nguyên bắn máy bay Mỹ và con cháu tiếp đạn”.
(GLO)- Đổi mới, xây dựng hình ảnh gần gũi hơn với nhiều hoạt động hấp dẫn, đa dạng là mục tiêu mà Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang hướng tới và bắt đầu để lại ấn tượng trong lòng người dân và du khách.
(GLO)- Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều ngôi chùa bắt đầu bằng chữ Bửu như chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh), Bửu Thắng, Bửu Nghiêm, Bửu Hải (TP. Pleiku). Riêng cái tên Bửu Tịnh được đặt cho 2 ngôi chùa, 1 ở Ayun Pa, 1 ở Krông Pa. Nhà tôi ở gần chùa Bửu Tịnh (xã Phú Cần, huyện Krông Pa).
(GLO)- Tại Ngày hội Di sản văn hóa năm 2024 vừa diễn ra ở khu vực Bảo tàng tỉnh Gia Lai, tác phẩm “Nét Tây Nguyên” gồm 1 cụm 5 trụ gỗ của nhà điêu khắc Nguyễn Nam-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã tạo nên điểm nhấn, một nét Tây Nguyên riêng có giữa lòng phố núi.
(GLO)- Tham gia một sự kiện quy mô song các nghệ nhân gần như không trình diễn mà như đang trong buổi sinh hoạt văn hóa vẫn thường diễn ra tại buôn làng; khách tham quan cũng được hòa mình vào những trải nghiệm không thể thú vị hơn tại Ngày hội Di sản văn hóa năm 2024.
(GLO)- Sáng 29-7, tại Bảo tàng tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao trả hồ sơ cán bộ đi B và triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024).
(GLO)- Tối 11-4, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã diễn ra chương trình giao lưu hội nghị giao ban Đảng ủy khối khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2024 do Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đăng cai tổ chức.
(GLO)- Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, ngày 31-3, hội thao ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai năm 2024 khép lại với những trận đấu mãn nhãn. Sự kiện tạo ra sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho những người công tác trong ngành trên toàn tỉnh.
(GLO)- Trên 300 tác phẩm trưng bày tại triển lãm bonsai nghệ thuật đã làm mãn nhãn đông đảo khách tham quan khi dạo bước trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai vào tối 16-3.
(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 580/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích An Phú (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku).
(GLO)- Năm 2002, tôi được luân chuyển từ Bảo tàng tỉnh về Sở Văn hóa-Thông tin. Tại cơ quan mới, tôi may mắn có một đồng nghiệp người Jrai, vốn là diễn viên xiếc, cũng vừa từ Đoàn Đam San lên. Đó là Ksor Phúc.
(GLO)- Viện Học tập suốt đời của UNESCO (UIL) từng nhấn mạnh: “Sự thay đổi nhanh chóng của thế giới chúng ta đã mang đến rất nhiều cơ hội để học hỏi trong suốt cuộc đời, cho sự hoàn thiện của mỗi cá nhân, sự gắn kết xã hội và sự thịnh vượng kinh tế”.
(GLO)- Di sản văn hóa của Gia Lai được bảo tồn và phát huy như thế nào trong bối cảnh hiện nay là vấn đề đặt ra tại hội thảo do Bảo tàng tỉnh tổ chức vào ngày 26-12 vừa qua. Dưới đây là ghi nhận của P.V Báo Gia Lai về cách làm của một số địa phương, đơn vị tại hội thảo.
(GLO)- Sáng 26-12, tại TP. Pleiku, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức hôị thảo “Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.
(GLO)- Trong không gian rộn rã tiếng cồng chiêng của Tuần Văn hóa-Du lịch Gia Lai 2023, Bảo tàng tỉnh dành một nơi để người dân và du khách tìm hiểu về một số nhạc cụ độc đáo của các dân tộc anh em đang sinh sống trên vùng đất cao nguyên.
(GLO)- Mỗi một cái cây phải có gốc rễ để nó vững chãi, đâm cành vươn cao. Con người cũng vậy. Sẽ trở nên vô nghĩa nếu mỗi người không biết giá trị cội nguồn. Vì vậy, giáo dục di sản đóng vai trò quan trọng trong việc giúp lớp trẻ “gia cố” kiến thức về văn hóa-lịch sử, khơi gợi tình yêu và lòng tự tôn dân tộc.
(GLO)- Chiều 31-5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trại giam Gia Trung (Cục C10, Bộ Công an) khai mạc triển lãm “Hồ Chí Minh-Chân dung một con người” và nói chuyện chuyên đề về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phân trại số 5.
(GLO)- Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5), sáng 18-5, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hoạt động thể thao hưởng ứng.
(GLO)- Sáng 21-3, UBND TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc họp với đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và PTNT, Hiệp hội Du lịch tỉnh, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan của TP. Pleiku cùng lãnh đạo UBND xã Biển Hồ và phường Hoa Lư để thống nhất nội dung 2 dự thảo Đề án Xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ia Nueng (xã Biển Hồ) và làng Ớp (trước đây gọi là làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku).
(GLO)- Ông Lê Thanh Tuấn-Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng tỉnh Gia Lai-cho biết: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bảo tàng tỉnh trong năm 2023 là phục dựng “Làng kháng chiến Stơr” tại khuôn viên đơn vị. Theo kế hoạch, việc phục dựng hoàn thành trong quý II, kịp phục vụ khách tham quan trong dịp Quốc khánh 2-9.
(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, sáng 4-1, tại sân Bảo tàng tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thi “Cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động với bánh mứt truyền thống“ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.