Báo quốc tế viết về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều hãng tin, hãng thông tấn lớn trên thế giới có bài viết mô tả chi tiết Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng với những đánh giá về dấu ấn nổi bật của Tổng Bí thư trong 3 nhiệm kỳ lãnh đạo Việt Nam.

Bài viết của hãng thông tấn Đức dpa mô tả Quốc tang dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày, với lễ thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, cờ rủ được treo tại tất cả cơ quan Đảng, Chính phủ, các công ty, trung tâm thương mại và địa điểm công cộng khắp cả nước.

Bài viết mô tả những hàng dài với cả chục nghìn người xếp hàng, sẵn sàng chờ đợi để được viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ quốc gia.

Bài viết về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên báo Đức
Bài viết về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên báo Đức

Bài viết dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trong thông điệp chia buồn, khẳng định tầm nhìn và công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp “người dân Việt Nam và Mỹ cũng như người dân trên khắp khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương ngày nay được sống trong môi trường an ninh và những cơ hội lớn hơn”.

Bài viết cũng dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà Mác-xít kiên định, nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Dpa nhấn mạnh việc rất nhiều lãnh đạo và quan chức các nước đến Việt Nam để viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen; Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Đại diện đặc biệt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez; Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh của Liên minh châu Âu (EU), Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell; Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo, Chủ tịch Thượng viện Úc Sue Lines…

Bài viết khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo Việt Nam trong 3 nhiệm kỳ, được biết đến rộng rãi với chiến dịch chống tham nhũng. Trong những năm lãnh đạo của Tổng Bí thư, Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á.

Bài viết của Reuters nhấn mạnh những dòng người xếp hàng dài trên các tuyến phố ở Hà Nội và quê hương của Tổng Bí thư để tỏ lòng thành kính với nhà lãnh đạo.

Reuters cũng nhấn mạnh việc các lãnh đạo và quan chức cấp cao nước ngoài đến viếng tại Nhà tang lễ quốc gia.

“Ông đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân và đất nước, tôi cảm ơn ông vì điều đó và muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ông”, bà Nguyễn Thị Minh Thu, 68 tuổi, một cư dân Hà Nội, nói với Reuters khi đang xếp hàng trước nhà tang lễ ngày 25/7.

Bài viết nói đến việc Cuba và Lào tổ chức lễ tang cấp nhà nước dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài viết nhấn mạnh rằng trong những năm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo, Việt Nam đạt mức tăng trưởng kinh tế trung bình hằng năm là 5,79%, một trong những mức tăng trưởng nhanh nhất ở châu Á.

Bài viết cũng nhấn mạnh chiến dịch chống tham nhũng thường được gọi là “đốt lò” của Tổng Bí thư, khiến hàng trăm quan chức cấp cao bị điều tra vì tham nhũng. Với đường lối “ngoại giao cây tre”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo Việt Nam tăng cường và nâng cấp quan hệ với các cường quốc toàn cầu, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, Reuters viết.

Bài viết trên báo Nhật Nikkei về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết trên báo Nhật Nikkei về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hãng thông tấn Pháp có bài viết mô tả về 2 ngày Quốc tang ở Việt Nam, mô tả hàng ngàn người mặc đồ đen xếp hàng để chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ quốc gia và quê hương của Tổng Bí thư ở ngoại thành Hà Nội.

Bài viết dẫn lời nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, hiện công tác tại Singapore, đánh giá rằng trong những năm dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, “Việt Nam đã duy trì được chính sách ngoại giao cân bằng với tất cả các cường quốc…đạt được sự phát triển kinh tế đáng kể và đang trên lộ trình trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao vào năm 2030”.

Bài viết dẫn lời một người dân Hà Nội tên là Tran Van Thuong chia sẻ: “Tôi ngưỡng mộ Tổng Bí thư…Ông đã dành cả cuộc đời và sự nghiệp của mình để cống hiến cho Đảng và cho dân”.

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua China Daily đều có bài viết về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong đó nhiều quốc gia có đoàn cấp cao đến viếng, các nguyên thủ, lãnh đạo chính đảng và tổ chức quốc tế gửi điện, thư và thông điệp chia buồn.

Bài viết trên China Daily về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết trên China Daily về Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bài viết trên China Daily nhấn mạnh, trên các nền tảng mạng xã hội, người dân Việt Nam đăng nhiều bình luận thể hiện sự tiếc thương nhà lãnh đạo, nhiều người đổi ảnh đại diện sang màu đen trắng.

Bài viết dẫn lời ông Vu Khang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Khoa học Chính trị, ĐH Boston (Mỹ), nhận định rằng chiến dịch chống tham nhũng đã giúp chỉnh đốn Đảng, khiến các quan chức phải làm việc thận trọng hơn khi biết rằng chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư không có vùng cấm. “Nhờ đó, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài”, ông nói.

Bài viết dẫn lời TS Lê Hồng Hiệp cho rằng dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không tham gia trực tiếp vào việc quản lý kinh tế, nhưng tầm nhìn của Tổng Bí thư về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giúp kinh tế Việt Nam phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

Quyết định mới của NATO không khiến Nga bận tâm

(GLO)- Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây tại Hà Lan, tổng thống Mỹ D. Trump gần như hài lòng việc 32 thành viên tổ chức quân sự lớn nhất thế giới nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng. Điều này ảnh hưởng gì đến Nga, cường quốc có mối liên quan chặt chẽ đến địa chính chị châu Âu?

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null