Bao nhiêu tuổi thì nên tầm soát ung thư đại tràng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo hướng dẫn hiện hành thì nên tầm soát ung thư đại trực tràng ở tuổi 50. Nhưng, khuyến cáo mới khuyến nghị: 'Đừng đợi đến tuổi 50 mới tầm soát ung thư đại tràng', theo Statnews.
Xét nghiệm ung thư đại trực tràng nên bắt đầu ở tuổi 45. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
Xét nghiệm ung thư đại trực tràng nên bắt đầu ở tuổi 45. ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK
Theo một hướng dẫn mới, việc xét nghiệm nên bắt đầu ở tuổi 45, nhưng không phải ai cũng cần phải nội soi, mà còn có các xét nghiệm khác.
Theo một hướng dẫn mới của Hiệp hội Ung thư Mỹ, tầm soát ung thư đại tràng nên bắt đầu ở tuổi 45 thay vì 50, theo health.harvard.edu.
Tại sao mọi người cần tầm soát ung thư đại tràng sớm hơn tuổi 50?
Nguyên nhân là vì, trong 10 năm gần đây, số ca ung thư đại tràng ở người dưới 55 tuổi tăng 51%, và tử vong do ung thư đại tràng ở nhóm tuổi này tăng 11%, theo health.Harvard.edu.
Thống kê cho thấy, số người dưới 50 tuổi mắc ung thư đại trực tràng - chiếm 12% tổng số ca. Và người 45 tuổi có tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng ngang với ở người 50 tuổi, theo Statnews.
Bác sĩ John Wong, từ Trung tâm Y tế Tufts, Boston (Mỹ), cũng cho biết mức độ ung thư đại tràng mới phát triển ở những người từ 45 đến 49 tuổi nhiều bằng với ở lứa tuổi từ 50 đến 54. Và có nhiều bằng chứng cho thấy việc sàng lọc sớm vừa hiệu quả vừa giúp cứu sống bệnh nhân, theo Statnews.
Mặc dù căn bệnh này là nguyên nhân đứng hàng thứ 3 trong số các ca tử vong do ung thư, nhưng với việc tầm soát sớm, đây là một trong những dạng ung thư có thể phòng ngừa được.
Đối với người không có nguy cơ cao
Đối với người không có yếu tố nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, nên bắt đầu tầm soát từ tuổi 45 và tiếp tục định kỳ cho đến năm 75 tuổi.
Xét nghiệm phân để phân tích dấu hiệu của máu hoặc ung thư trong phân và nội soi đại tràng.
Những người từ 76 đến 85 tuổi nên tiếp tục tham khảo ý kiến bác sĩ xem có nên tiếp tục khám sàng lọc hay không, và những người trên 85 tuổi nên ngừng khám sàng lọc.
Đối với người có nguy cơ cao
Người có nguy cơ cao là người đã có dấu hiệu ung thư đại trực tràng, mắc bệnh viêm ruột, bị polyp đại tràng hoặc có người trong gia đình mắc ung thư đại trực tràng.
Đối với những người này, nên bắt đầu sàng lọc từ tuổi 40 tuổi, hoặc ở lứa tuổi sớm hơn 10 năm so với tuổi mà người thân phát bệnh. Ví dụ, nếu có người thân phát bệnh lúc 52 tuổi, thì người nhà nên tầm soát ung thư đại trực tràng từ tuổi 42, theo Statnews.
Riêng đối với người có nguy cơ cao, chỉ nên dừng việc tầm soát khi đã bước sang tuổi 85!
Chọn xét nghiệm sàng lọc
Trước hết, có thể xét nghiệm hình ảnh hoặc xét nghiệm phân. Nếu kết quả xét nghiệm bất thường, mới nội soi để loại trừ ung thư.
Các xét nghiệm phân phải được thực hiện mỗi năm hoặc ít nhất 3 năm một lần, tùy thuộc vào xét nghiệm.
Ngoài ra, còn có các lựa chọn bao gồm:
• Xét nghiệm hóa mô miễn dịch phân có độ nhạy cao
• Xét nghiệm máu ẩn trong phân
• Xét nghiệm ADN phân đa mục tiêu
• Nội soi đại tràng, 10 năm một lần
• Chụp CT đại tràng (nội soi ảo đại tràng), 5 năm một lần
• Soi đại tràng sigma (nội soi trực tràng), 5 năm một lần, theo health.havard.edu.
Theo Thiên Lan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm xịt dưỡng tóc hương nước hoa Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do nhãn sản phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được phê duyệt và không đúng bản chất sản phẩm.

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai triển khai kỹ thuật cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn dưới hướng dẫn DSA

(GLO)- Ngày 1-10, bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) thông tin: Với sự phối hợp của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai vừa cấy máy tạo nhịp vĩnh viễn cho 5 bệnh nhân. Sau can thiệp, người bệnh ổn định sức khỏe và tiếp tục chăm sóc tại viện.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null