Apple Watch có thể phát hiện các cơn đau tim

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí Viện Tim mạch Texas (Mỹ) cho thấy Apple Watch có thể giúp xác định các cơn đau tim của người dùng thông qua các cảm biến điện tâm đồ (ECG) mà đồng hồ đã có.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý khả năng tiếp cận của phương pháp này vẫn cần được xem xét vì Apple Watch không được cho là có thể thay thế cho các quy trình lâm sàng.

 Tính năng đo nhịp tim trên Apple Watch. Ảnh nguồn internet
Tính năng đo nhịp tim trên Apple Watch. Ảnh nguồn internet


Theo Neowin, nội dung tạp chí cho biết các nhà nghiên cứu đã thảo luận chủ đề này cần được nghiên cứu nhiều hơn, tuy nhiên họ tin rằng Apple Watch có tiềm năng trở thành một công cụ tự kiểm tra cơn đau tim cho người dùng. Các cơn đau tim hoặc nhồi máu cơ tim (MI) ngày càng trở nên phổ biến tại Mỹ khi cứ 40 giây lại có người trải qua cơn đau này. Nếu được điều trị nhanh chóng, cơ hội sống sót tăng hơn 50%, do đó việc phát hiện sớm có thể giúp cứu sống hàng triệu người.

Trước đó, Apple Watch được ghi nhận đã nhiều lần cứu sống người dùng. Và mới đây, tính năng đo và cảnh báo nhịp tim trên chiếc đồng hồ thông minh của Apple lại tiếp tục cứu sống một người Mỹ.

Zachary Zies, 25 tuổi vừa tốt nghiệp Đại học Ohio ở Mỹ. Zies bị mắc chứng bệnh di truyền mang tên Friedreich gây tổn thương các thành phần cực kỳ quan trọng của cơ thể là não, tủy sống và tim. Căn bệnh này khiến anh khó khăn trong việc đi lại và suy giảm khả năng nói. Trong lần trở bệnh gần đây nhất, nhịp tim của Zies đã đột ngột tăng lên 210 nhịp/phút và Apple Watch đã cảnh báo điều đó. Zies nói rằng đồng hồ đã cho anh biết có chuyện bất thường xảy ra và anh cần người giúp đỡ.

Các bác sĩ ngay sau đó chẩn đoán Zeis đang có triệu chứng cuồng nhĩ và đã thực hiện các biện pháp y tế nhằm ổn định nhịp tim của Zeis. Hiện tình trạng sức khỏe của Zies hầu như đã bình phục và trở lại bình thường.

GIA BẢO (tổng hợp)

 

Có thể bạn quan tâm

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

Gia Lai hướng đến tất cả người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử vào năm 2030

(GLO)- Theo kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn I (2026-2030), Gia Lai phấn đấu tỷ lệ người dân được lập Sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời đạt 100%.

null