Bị huyết áp cao, lúc nào cần đến bệnh viện cấp cứu?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Huyết áp cao là một trong những yếu tố chính dẫn đến tim mạch và đột quỵ. Trong một số trường hợp, huyết áp tăng cao có thể gây tử vong. 
Trên thực tế, huyết áp lên cao không phải lúc nào cũng xuất hiện triệu chứng đổ mồ hôi, đỏ bừng mặt, chảy mái cam hay nhức đầu. Nhiều trường hợp huyết áp cao diễn ra âm thầm mà người bệnh không hề hay biết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).
 
Nếu huyết áp tăng cao gây ra các triệu chứng như đau ngực, đau lưng, khó thở, mờ mắt và tê yếu thì cần phải đến bệnh viện ngay. Ảnh: Shutterstock
Nếu huyết áp tăng cao gây ra các triệu chứng như đau ngực, đau lưng, khó thở, mờ mắt và tê yếu thì cần phải đến bệnh viện ngay. Ảnh: Shutterstock
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ước tính khoảng 1/3 người bị cao huyết áp ở nước này không biết mình đang mắc bệnh. Đó là lý do vì sao huyết áp cao được gọi là kẻ giết người thầm lặng.
Một số thói quen trong lối sống như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, chế độ ăn nhiều muối sẽ làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao. Các yếu tố về di truyền, tuổi cao và trọng lượng cơ thể lớn cũng góp phần gây huyết áp cao.
Chỉ số huyết áp bình thường của con người là từ 120/80 mm thủy ngân trở xuống, trên mức này được xem là huyết áp cao. Tuy nhiên, nếu huyết áp tăng hơn mức 180/120 mm Hg thì cần phải can thiệp.
Các triệu chứng khi đó sẽ là đau ngực, đau lưng, khó thở, mờ mắt và tê yếu. Một số người còn bị đau đầu dữ dội, lo lắng, buồn nôn, lú lẫn hoặc co giật. Lúc này, người bệnh phải được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Để ngăn tình trạng này, huyết áp cao cần phải được điều trị. Nếu không, bệnh có thể dẫn đến các rối loạn chức năng thận, đau tim, bệnh động mạch ngoại vi và các vấn đề thị lực khác. Trong một số trường hợp, huyết áp cao có thể làm giảm lưu lượng máu đến não và gây ra chứng sa sút trí tuệ do mạch máu, theo Healthline.
Theo Ngọc Quý (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null