Báo Gia Lai làm việc với Bảo hiểm Xã hội tỉnh về công tác tuyên truyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-2, lãnh đạo Báo Gia Lai đã có buổi làm việc với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh về công tác tuyên truyền. Tham gia buổi làm việc có ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai, ông Trần Văn Lực-Giám đốc BHXH tỉnh và đại diên các phòng chuyên môn Báo Gia Lai, BHXH tỉnh.

Tại buổi làm việc, BHXH tỉnh đã thông tin tình hình phối hợp với Báo Gia Lai thực hiện tuyên truyền chính sách BHXH trong năm 2022. Theo đó, năm 2022, Báo Gia Lai đã phối hợp triển khai tốt việc tuyên truyền chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trong năm, Báo Gia Lai đã thực hiện trên 60 bài đăng tải trên báo giấy, trên 300 tin, bài về chính sách BHXH, BHYT đăng trên Báo Gia Lai điện tử. Hình thức tuyên truyền trên Báo Gia Lai đa dạng, đặc biệt chú trọng các sản phẩm truyền thông hiện đại như bài viết Longform.... Trong năm, Báo Gia Lai đã thực hiện loạt bài 3 kỳ: Gia Lai tăng tốc phủ sóng BHYT toàn dân phản ánh công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Bài viết đã phản ánh thực trạng, khó khăn trong việc phát triển tỷ lệ người dân tham gia BHYT và các giải pháp triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh được bạn đọc đánh giá cao.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Như Nguyện

BHXH mong muốn thời gian tới, Báo Gia Lai tiếp tục chú trọng việc truyền thông chính sách hỗ trợ của Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025; truyền thông Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; truyền thông việc triển khai Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ... Tuyên truyền việc thực hiện giao dịch điện tử; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; chuyển đổi số, Đề án 06 của Chính phủ...

Theo ông Trần Văn Lực- Giám đốc BHXH tỉnh, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH tỉnh và Báo Gia Lai đã thực hiện tương đối tốt, góp phần đưa chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến người dân. Trong thời gian qua, do ảnh hưởng Quyết định 861, nhiều người dân không còn được cấp thẻ BHYT; bên cạnh đó tỷ lệ học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT cũng còn thấp… Vì vậy thời gian tới, BHXH tỉnh mong muốn Báo Gia Lai tăng cường tuyên truyền đến người dân hiểu rõ để tự giác tham gia BHYT. Ngoài ra, BHXH mong muốn Báo Gia Lai tăng cường tuyên truyền các chế độ, chính sách về BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua đó thu hút người dân tham gia…

Tại buổi làm việc, BHXH tỉnh kiến nghị Báo Gia Lai tiếp tục tăng cường phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chính sách đến với mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh; tăng cường tuyên truyền trên ấn phẩm Báo Ảnh của Báo Gia Lai phát hành trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để người dân nắm bắt thông tin, hiểu rõ thêm quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đó tham gia. Phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng về kỹ năng viết tin, bài, chụp hình, quay phim cho đội ngũ viên chức làm công tác truyền thông thuộc hệ thống BHXH tỉnh. Tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách truyền thông thuộc BHXH tỉnh được tham gia các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền do tỉnh tổ chức.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Huỳnh Kiên-Tổng Biên tập Báo Gia Lai đề xuất: BHXH tỉnh cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. BHXH là một lĩnh vực rất rộng, sự tác động của chính sách này gần như đến mọi nhà, vì vậy BHXH Gia Lai cần quan tâm nhiều hơn công tác truyền thông. Ngoài ra, ấn phẩm Báo Ảnh của Báo Gia Lai hai thứ tiếng Jrai, Bahnar phát hành vùng đồng bào dân tộc thiểu số, BHXH tỉnh có thể đặt mua thêm ấn phẩm Báo Ảnh để phát đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đưa chính sách BHXH, BHYT đến người dân. Về việc BHXH tỉnh đề xuất làm tờ gấp bằng hai thứ tiếng Jrai, Bahnar để tuyên truyền đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nếu BHXH cần hỗ trợ thì Báo Gia Lai sẽ giúp trong việc biên dịch thông tin, đồng thời Báo Gia Lai sẽ hỗ trợ tổ chức lớp bồi dưỡng về kỹ năng viết tin, bài, chụp ảnh cho đội ngũ viên chức làm công tác truyền thông thuộc hệ thống BHXH tỉnh như đề xuất.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này.

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

“Lực hấp dẫn” Gia Lai

(GLO)- Sự kết hợp giữa “rừng vàng” phía Tây và “biển bạc” phía Đông, cộng với nỗ lực hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng giúp Gia Lai có sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

null