Bán kết bóng đá nữ Việt Nam vs Philippines: Bung sức cho chiến thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trận bán kết với chủ nhà Philippines đương nhiên sẽ không dễ dàng, nhưng với những gì ĐT nữ Việt Nam đã thể hiện, chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng tại Rizal.

Sau chiến thắng trước Myanmar ở trận cuối vòng bảng, HLV Mai Đức Chung nói rằng ông “hơi bất ngờ” về tỷ số đậm 4-0. Thật ra không riêng gì trận đấu đó, nhìn lại hành trình đã qua ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, ĐT nữ Việt Nam thực sự làm tốt hơn mong đợi.

 

Các cầu thủ nữ Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đụng đội với đội chủ nhà ở trận bán kết tối nay. Ảnh: Anh Đoàn
Các cầu thủ nữ Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đụng đội với đội chủ nhà ở trận bán kết tối nay. Ảnh: Anh Đoàn


Vì lịch trình dày đặc với 4 trận chỉ trong 7 ngày, thầy Chung đã không sử dụng đội hình mạnh nhất. Thế nhưng các nữ chiến binh Sao Vàng vẫn kết thúc vòng bảng với kỷ lục toàn thắng, ghi 18 bàn và giữ sạch lưới. Bên cạnh sự tỏa sáng của các cựu binh như Huỳnh Như, Tuyết Dung, Phạm Hải Yến, những cầu thủ trẻ như Lan Anh, Thu Thương, Vạn Sự, Thanh Nhã cũng gây ấn tượng.

Tất cả tạo nên một đội ngũ cạnh tranh và có chiều sâu, cho phép Ban huấn luyện thoải mái xoay tua. Sau khi phân bổ thể lực hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể bung sức cho trận này, với mục tiêu giành vé vào chung kết. Chỉ có 1 ngày nghỉ trước trận bán kết nhưng không đồng nghĩa chúng ta bị bất lợi hơn Philippines, đội đã chơi 5 trận trong 9 ngày. HLV Alen Stajcic phải thốt lên rằng “chúng tôi đang chơi trong một giải đấu tàn bạo nhất thế giới”. Rơi vào bảng đấu gồm Thái Lan và Australia, việc luân chuyển đội hình là điều không thể.

Và bây giờ, Philippines phải đối mặt với đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á mà họ từng thua 9 trận trong suốt một thập kỷ qua. Thất bại mới nhất là trận mở màn SEA Games 31. Các học trò của HLV Alen Stajcic đã có bàn dẫn trước nhưng sau đó, để ĐT nữ Việt Nam chọc thủng lưới 2 lần. Các hậu vệ nhập tịch cao lớn nhưng xoay sở chậm bên phía Philippines bất lực để đối phó với sự nhanh nhẹn, linh hoạt của Huỳnh Như cùng đồng đội.

Lần này Philippines có sự yểm trợ của CĐV nhà, song đó không phải yếu tố có thể làm khó ĐT nữ Việt Nam. Năm 2019, thầy trò HLV Mai Đức Chung từng đánh bại Thái Lan ngay trên đất của họ để lần thứ ba đăng quang AFF dành cho nữ. Họ đã quen chơi dưới áp lực và không bao giờ bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh.

Trước trận bán kết, Vạn Sự nói rằng “toàn đội sẽ tập trung hết sức để giành được một kết quả tốt” và “luôn chơi với sự đoàn kết cùng nỗ lực hết mình”. Khi các cô gái áo đỏ đã hứa, họ sẽ làm được.

https://tienphong.vn/ban-ket-bong-da-nu-viet-nam-vs-philippines-bung-suc-cho-chien-thang-post1453722.tpo

Theo THANH HẢI  (TPO)

 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null