Bà Aung San Suu Kyi-cựu lãnh đạo của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD), người bị quân đội bắt giữ ngày 1-2-2021 bị buộc tội gian lận trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11-2020 nên nhận thêm 3 năm tù, phải lao động khổ sai. Tuy nhiên, nguồn tin giấu tên không nêu rõ án khổ sai mà bà phải chịu là gì.
Bà Aung San Suu Kyi, khi giữ chức Cố vấn nhà nước Myanmar, dự một hội nghị ở Sydney (Australia), ngày 18/3/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trước đó, trong phiên xét xử kín ngày 15-8, cũng đã tuyên phạt bà Aung San Suu Kyi (76 tuổi) thêm 6 năm tù do liên quan đến 4 vụ tham nhũng, nâng tổng mức án phạt tù đối với bà lên 17 năm trong 10 vụ kiện với hàng loạt cáo buộc.
Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi đã phủ nhận tất cả cáo buộc và cho biết sẽ kháng cáo.
Bà Aung San Suu Kyi-người từng đoạt giải Nobel Hòa bình đã bị giam giữ kể từ khi chính quyền dân cử bị lật đổ trong một cuộc chính biến vào đầu năm 2021.
(GLO)- Trong những ngày tháng 5 lịch sử, cả nước hướng về đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc tự hào khi nhớ về lần đầu tiên được đặt chân đến mảnh đất Điện Biên anh hùng.
Cách đây đúng 70 năm (7-5-1954 - 7-5-2024), quân và dân ta đã tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).
(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.
Theo Tiến sỹ Sergio R.Gelfenstein, Chiến thắng Điện Biên Phủ là biểu tượng của lòng quả cảm vô song, là ngôi sao sáng của phong trào giải phóng dân tộc, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân.
Ngày 5/5/1954, Trung đoàn 174 báo cáo đường hầm ở A1 đã hoàn thành; một tấn bộc phá chia thành những gói hai mươi kilôgam, được đưa vào đặt dưới hầm ngầm của địch.
(GLO)- Những ngày này, các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
(GLO)- Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 1/5 hối thúc tất cả các bên nỗ lực hướng tới thỏa thuận ngừng bắn và kiến tạo hòa bình lâu dài cho Dải Gaza.
(GLO)- Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Đội Kiểm tra điều lệnh-Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh Gia Lai) đã tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân (CAND) tại nhiều đơn vị, Công an địa phương.
(GLO)- Chiến dịch Tây Nguyên là sự khởi đầu hoàn hảo, để chỉ sau đó gần 2 tháng, đất nước ta có “Đại thắng mùa xuân”, kết thúc 21 năm 2 miền bị chia cắt. Sau 49 năm, tư liệu từ nhiều nguồn cho phép chúng ta nhìn lại Chiến dịch Tây Nguyên một cách trọn vẹn hơn.
(GLO)- Không quân Mỹ thông báo vừa ký hợp đồng trị giá 13 tỷ USD với Tập đoàn Sierra Nevada để phát triển phiên bản mới của máy bay “Ngày tận thế” E-4B dành cho dự án mang tên Trung tâm tác chiến sinh tồn trên không (SAOC).
(GLO)- Ngày 26-4, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia lai phối hợp với Trường THPT Tôn Đức Thắng (huyện Đức cơ) tổ chức chương trình “Tiết học Biên cương” năm 2024.
Chiều 25-4, Công ty TNHH một thành viên 72 (Công ty 72), Binh đoàn 15 tổng kết công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt năm 2023 và điều chỉnh địa chỉ kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc với các thôn, làng.
(GLO)- TTXVN và TTO đưa tin, trong cuộc họp trực tiếp đầu tiên liên quan đến việc trao trả trẻ em do Qatar làm trung gian, Nga và Ukraine đã nhất trí trao đổi khoảng 50 trẻ em phải di dời sau khi xung đột giữa 2 nước bùng phát hồi tháng 2-2022.