Trợ lý thân cận của bà Aung San Suu Kyi bị bắt lúc nửa đêm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một trợ lý thân cận của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bị bắt tại nhà con gái ở TP Yangon, sau đó bị đưa đến thủ đô Naypyitaw.

Ông Kyi Toe, phát ngôn viên Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar (NLD) của bà Suu Kyi, hôm 5-2 cho biết ông Win Htein, 79 tuổi, trở thành chính trị gia nổi tiếng mới nhất bị chính quyền quân sự Myanmar bắt giữ.

Ông Win Htein rời thủ đô Naypyidaw vào chiều 4-2 và đi đến TP Yangon. Người này bị bắt tại nhà con gái lúc nửa đêm và đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát Naypyidaw.

Ông Win Htein là phụ tá chủ chốt của bà Suu Kyi, cũng được biết đến là một tù nhân chính trị lâu năm. Ông từng bị giam giữ nhiều lần vì chống lại sự cai trị của quân đội. Gần đây, ông Win Htein công khai kêu gọi bất tuân dân sự để phản đối cuộc đảo chính hôm 1-2.

 

Ông Win Htein. Ảnh: AP
Ông Win Htein. Ảnh: AP


Theo Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar, ít nhất 133 quan chức, nghị sĩ và 14 nhà hoạt động xã hội dân sự đã bị quân đội bắt giữ liên quan tới cuộc đảo chính nói trên. NLD cho biết bà Suu Kyi và Tổng thống Win Myint hiện bị tạm giam về một số cáo buộc. Họ có thể bị giam giữ cho đến giữa tháng 2.

Ông Win Htein nói với đài BBC trong một cuộc gọi điện thoại vào sáng 5-2 rằng ông bị giam giữ về tội gây rối với hình phạt tối đa là tù chung thân. “Họ không thích những gì tôi đang nói. Họ sợ những gì tôi đang nói" - ông Win Htein cho hay.

Hôm 4-2, chính quyền quân sự chặn người dân truy cập mạng xã hội Facebook, dường như để ngăn chặn việc tổ chức biểu tình. Facebook là cách hầu hết mọi người truy cập mạng internet ở Myanmar nên các công ty đã kêu gọi bỏ lệnh cấm này.

Trong khi đó, nhiều nhân viên y tế tuyên bố họ sẽ không làm việc cho chính quyền quân sự. Hình vẽ chống đảo chính trên tường xuất hiện ở TP Yangon cùng với các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố. Ngoài ra, một cuộc biểu tình của khoảng 20 người cũng được tổ chức bên ngoài một trường y ở TP Mandalay, theo hãng tin AP.

Riêng tại thủ đô Naypyitaw, hàng ngàn người đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ cuộc đảo chính quân sự, hôm 4-2. Đây là sự kiện mới nhất của những người muốn bày tỏ sự chấp thuận việc quân đội lên nắm quyền.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4-2 tiếp tục lên án cuộc đảo chính ở Myanmar. Ông kêu gọi quân đội Myanmar từ bỏ quyền lực, trả tự do cho những người ủng hộ, nhà hoạt động và các quan chức đang bị giam giữ, dỡ bỏ hạn chế về viễn thông và kiềm chế bạo lực.

 

Theo PHẠM NGHĨA (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.