Ayun Pa quan tâm chăm sóc trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế luôn được các ban, ngành, đoàn thể thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) quan tâm. Đây là động lực để các em có thêm niềm tin, vững bước vào tương lai.

Hỗ trợ trẻ em yếu thế

Cuối tháng 1 vừa qua, 3 chị em ruột là Ksor H’Sơra, Ksor Chinh và Ksor H’Ban (buôn Rưng Ma Nhiu, xã Ia Rbol) chính thức dọn vào ở trong căn nhà khang trang mang tên “Đại đoàn kết”. Ngôi nhà có diện tích 50m2 gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ với tổng kinh phí xây dựng 81 triệu đồng. Trong đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ mồ côi tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã, Quỹ Vì người nghèo xã Ia Rbol, Chùa Bửu Tịnh, thầy cô giáo Trường THCS Đinh Tiên Hoàng hỗ trợ 21 triệu đồng.

hoi-bao-tro-nguoi-khuyet-tat-va-tre-mo-coi-thi-xa-phoi-hop-voi-cac-don-vi-tai-tro-ban-giao-nha-dai-doan-ket-cho-3-tre-mo-coi-tai-xa-ia-rbol-anh-vu-chi.jpg
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã phối hợp với các đơn vị tài trợ bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình em Ksor H'Ban. Ảnh: Vũ Chi

3 chị em H'Ban có hoàn cảnh đặc biệt éo le. Cách đây 10 năm, cha mẹ đột ngột qua đời, 3 em trở thành trẻ mồ côi. Thương các cháu còn nhỏ, không nơi nương tựa, chị Ksor H’Trem (bác ruột) đã đón 3 em về nuôi. Nhưng hoàn cảnh gia đình chị cũng vô cùng khó khăn. Căn nhà của chị và căn nhà cha mẹ để lại cho 3 cháu đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình chưa có kinh phí sửa chữa.

Nắm được hoàn cảnh 3 em, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để xây cho các em căn nhà mới. Hơn 1 tháng thi công, căn nhà đã được bàn giao cho 3 em và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng của cả gia đình.

Em H’Ban bộc bạch: “Căn nhà là niềm mơ ước của chúng em bấy lâu nay. Em rất vui và hạnh phúc. Cảm ơn các cô, các chú đã quan tâm giúp đỡ. Chúng em hứa sẽ cố gắng vươn lên trong học tập”.

Ông Nguyễn Phú-Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thị xã Ayun Pa-cho hay: “Toàn thị xã hiện có 20 trẻ mồ côi. Từ nhiều nguồn lực, năm 2024, Hội đã trao tặng 1 căn nhà, 10 chiếc xe đạp, 6 suất học bổng tiếp sức đến trường và hàng trăm suất quà cho trẻ mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mang lại niềm vui, giúp trẻ em yếu thế cảm nhận được tình yêu thương và có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”.

Cuối năm 2024, từ nguồn hỗ trợ của Tỉnh Đoàn, Đoàn xã Ia Rtô đã xây dựng căn nhà “Khăn quàng đỏ” cho gia đình em Ksor H’Loanh (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Viết Xuân, xã Ia Rtô). Căn nhà có tổng kinh phí 77 triệu đồng. Trong đó, Tỉnh Đoàn hỗ trợ 70 triệu đồng, chính quyền địa phương hỗ trợ 7 triệu đồng, đoàn viên, thanh niên trong xã đóng góp ngày công.

Chị Ksor H’Pli (mẹ em H’Loanh) vui mừng chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo của xã. Được các cấp, các ngành hỗ trợ, giờ đây gia đình tôi đã có căn nhà kiên cố để ở, không còn cảnh nắng rọi, mưa dột như trước nữa. Cháu H’Loanh cũng vui lắm, học về là quét dọn nhà cửa sạch sẽ”.

z6387779634213-01629105273c422d1c7c9aa8a90f050f.jpg
Các trường học trên địa bàn thị xã thường xuyên phối hợp truyền thông trang bị kỹ năng sống cho học sinh. Ảnh: Vũ Chi

Lắng nghe trẻ em nói

Nhằm tạo cơ hội cho trẻ em có cơ hội được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất ý kiến, kiến nghị chính đáng trong học tập và cuộc sống, ngày 6-3 vừa qua, Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với trẻ em năm 2025.

Tham dự buổi đối thoại có 84 em học sinh tiêu biểu của toàn thị xã. Trên tinh thần cởi mở, các em thiếu nhi đã gửi tới các đại biểu 17 ý kiến, kiến nghị. Trong đó vấn đề được nhiều em quan tâm nhất là tình trạng bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, hút thuốc lá điện tử vẫn còn xảy ra. Trên cơ sở đó, các em mong muốn các ban, ngành thị xã có biện pháp ngăn chặn triệt để tình trạng này, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Em Nay H’A (Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã) nêu ý kiến: “Hiện nay, sau giờ tan học vẫn còn tình trạng học sinh đánh nhau ngoài đường, hút thuốc lá điện tử, thậm chí cả chất kích thích. Cháu xin hỏi thị xã có giải pháp nào để ngăn chặn triệt để tình trạng này?”

Trả lời câu hỏi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Võ Đức Hạnh cho hay: Hiện nay, thuốc lá điện tử được sản xuất với nhiều hình dáng nên rất khó phát hiện. Vì sử dụng nhiều hương liệu, hóa chất, thuốc lá điện tử gây ra những hệ lụy khôn lường đến hệ thần kinh và sức khỏe trẻ vị thành niên. Riêng tình trạng bạo lực học đường ngày càng bộc lộ tính chất nguy hiểm và nghiêm trọng hơn. Điều đáng lo ngại là lý do dẫn đến bạo lực đôi khi rất đơn giản như va chạm lúc chơi đùa, trên đường đi học, nói xấu nhau trên mạng xã hội.

Để ngăn chặn những tình trạng này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không sử dụng, lôi kéo bạn bè tham gia hút thuốc lá điện tử, tránh xa bạo lực học đường. Nếu phát hiện, các em cần báo ngay với nhà trường, thầy cô hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để kịp thời can thiệp, xử lý.

z6380281994535-e9e5e134fabccf5737ea71cc7030729b.jpg
Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh tặng quà cho các em thiếu nhi tham gia hội nghị đối thoại. Ảnh: Vũ Chi

Các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng khác của các em đã được lãnh đạo Thị ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể thị xã giải đáp thấu đáo.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh khẳng định: Trẻ em là tương lai của đất nước. Vì vậy, những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể tại thị xã triển khai kịp thời, hiệu quả.

Thông qua buổi đối thoại, các em đã trình bày những ý kiến, kiến nghị xác đáng, thể hiện rõ tâm tư, nguyện vọng của mình. Trên cơ sở đó, Thường trực Thị ủy sẽ chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã triển khai giải pháp khắc phục các tồn tại, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, qua đó tạo niềm tin, giúp các em vững bước vào tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

Hơn 50 năm giữ hương vị mì Quảng truyền thống tại Gia Lai

(GLO)- Khi bình minh dần ló rạng, căn bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Cam (SN 1941, thôn Đại An 1, xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai) lại sáng đèn. Nhiều năm nay, bà bền bỉ với nghề làm mì Quảng và bánh tráng truyền thống, mang hương vị của người xứ Quảng quê nhà đến với bà con vùng cao nguyên.

Người dân quyết tâm xây dựng khu dân cư xanh-sạch-đẹp.

Chư Păh nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường

(GLO)- Cùng với việc triển khai đồng bộ các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Chư Păh xác định tiêu chí môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vì vậy cả hệ thống chính trị và người dân cùng vào cuộc.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

Thắp sáng hy vọng từ Chư Prông

(GLO)- Suốt 13 năm qua, nhóm từ thiện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tích cực vận động, kết nối các nhà hảo tâm để có các hình thức hỗ trợ đa dạng cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm niềm tin và động lực cho họ vươn lên trong cuộc sống.

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

Gần dân từ những lớp học tình thương ở xã Hra

(GLO)- Xuất phát từ thực tế nhiều người Bahnar tại các làng ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) chưa biết chữ, gặp khó khăn trong giao tiếp và thực hiện thủ tục hành chính, từ tháng 12-2023 đến nay, Công an xã Hra đã khởi xướng và duy trì mô hình lớp học tình thương, thể hiện rõ tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

null