Anh sẽ kiểm soát nghiêm ngặt hơn với tội phạm buôn người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để nỗ lực đối phó với tình trạng di cư bất hợp pháp và củng cố an ninh biên giới, ngày 2-1, Chính phủ Anh tuyên bố, những kẻ bị tình nghi tham gia buôn người sẽ phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt theo luật mới tại nước này.

nam-2024-hon-36800-nguoi-da-mao-hiem-vuot-bien-de-den-anh-anh-nguon-reuters.jpg
Năm 2024, hơn 36.800 người đã mạo hiểm vượt biển để đến Anh. Ảnh: Reuters

Cụ thể, theo luật mới, những người bị nghi ngờ buôn người sẽ bị cấm đi lại, bị cấm sử dụng mạng xã hội và bị hạn chế sử dụng điện thoại. Động thái này nhằm hỗ trợ Chính phủ Anh triệt phá các mạng lưới nhập cư có tổ chức.

Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper nêu rõ: “Chúng tôi trao cho lực lượng thực thi pháp luật quyền hạn mạnh hơn để truy tố và ngăn chặn được nhiều hơn những mạng lưới này”.

Trước vấn nạn này, Thủ tướng Keir Starmer đã đặt ưu tiên hàng đầu vào việc giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp bằng cách trấn áp các băng nhóm buôn người đưa người vượt eo biển Manche, một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới.

Theo thống kê, năm 2024, hơn 36.800 người đã mạo hiểm vượt biển để đến Anh, tăng 25% so với năm 2023.

Chính phủ Anh dự kiến sẽ triển khai các quy định về phòng-chống tội phạm nghiêm trọng (SCPO) tạm thời, cho phép hành động ngay lập tức để ngăn chặn và răn đe các mạng lưới tội phạm nhập cư có tổ chức.

Có thể bạn quan tâm

Động đất tại Myanmar: Số người mắc kẹt trong tòa nhà sập ở Thái Lan lên tới 81 người

Động đất tại Myanmar: Số người mắc kẹt trong tòa nhà sập ở Thái Lan lên tới 81 người

Liên quan đến những thiệt hại tại Thái Lan do ảnh hưởng của trận động đất tại Myanmar, thông báo chiều 28/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết đã có ít nhất 3 công nhân thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà cao 30 tầng đang được xây dựng ở Thủ đô Bangkok.

Mỹ dừng đóng phí cho WTO

Mỹ dừng đóng phí cho WTO

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã tạm dừng đóng góp tài chính cho Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm chi tiêu chính phủ và rút lui khỏi các thể chế toàn cầu mà họ coi là trái ngược với chủ trương "Nước Mỹ trên hết".