(GLO)- Đây không phải là lần đầu tiên Cục Nhập cư Philippines cảnh báo về việc nhiều người dân nước này chấp nhận những lời mời làm việc “đáng ngờ” từ những kẻ tuyển dụng ở nước ngoài.
(GLO)- Với việc phát hiện hàng chục ngàn người là nạn nhân bị lừa đảo ở Myanmar trong thời gian qua, ngành chức năng Indonesia đang tích cực tìm cách đưa các nạn nhân của nước mình sớm hồi hương.
(GLO)- Khoảng 2.000 người nước ngoài là nạn nhân của các đường dây lừa đảo qua tổng đài ở Myawaddy, Myanmar dự kiến được đưa đến huyện Mae Sot tỉnh Tak, Thái Lan từ ngày 17/2 để sau đó bàn giao cho nước chủ quản.
Theo nguồn tin từ cảnh sát, tài xế xe tải đông lạnh dường như không hề hay biết sự hiện diện của 15 người di cư, bao gồm cả một phụ nữ mang thai và trẻ vị thành niên, trên xe.
(GLO)- Để nỗ lực đối phó với tình trạng di cư bất hợp pháp và củng cố an ninh biên giới, ngày 2-1, Chính phủ Anh tuyên bố, những kẻ bị tình nghi tham gia buôn người sẽ phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt theo luật mới tại nước này.
(GLO)- Campuchia khẳng định quyết tâm xóa sổ vấn nạn buôn người do tội phạm người nước ngoài đứng sau, trong bối cảnh thủ đoạn và cách thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, phức tạp.
“Giải cứu, nhưng nạn nhân phải được an toàn”, đó là mệnh lệnh từ trái tim của những lính trinh sát mỗi lần vào hang ổ của bọn buôn người, cứu các nạn nhân trong đặc khu kinh tế Bokeo (Lào).
13 tuổi, bị lừa bán qua 3 nước, tuổi thơ của Hạnh và Liên là những ngày đẫm trong nước mắt. Gần 5 năm ở xứ người, hai cô gái mất đi nụ cười, cuộc đời bị đánh cắp bằng những trận đòn roi, hành hạ về thể xác.
Marius Draghici, thành viên nhóm buôn người đã khiến 39 người Việt Nam chết ngạt trong thùng xe tải tới Anh năm 2019, đã bị kết án 12 năm 7 tháng tù vì tội ngộ sát.
(GLO)-Hãng tin AFP dẫn thông tin một quan chức Philippines ngày 6/5, chính quyền nước này đã giải cứu thành công 1.090 nạn nhân buôn người từ nhiều quốc gia châu Á. Các nạn nhân bị lừa bán sang Philippines, bị giam giữ và ép phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.
(GLO)- Những giọt nước mắt luôn chực chờ trào ra trên đôi mắt chị V.T.T.N. (SN 1993, trú tại làng Riêng, xã Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) khi nhắc đến người chồng đang sa bẫy “việc nhẹ lương cao“ ở Campuchia. Đồng tiền ít ỏi kiếm được từ bán bánh mì thuê không đủ mua thuốc cho 2 đứa con nhỏ triền miên bệnh tật thì lấy đâu ra 100 triệu đồng gửi sang bên kia biên giới để chuộc chồng nên chị N. chỉ biết tất tả ngược xuôi gửi đơn thư cầu cứu.
(GLO)- Tính đến ngày 1-9, hơn 600 công dân bị lừa, môi giới lao động trái phép tại Campuchia đã được Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia giải cứu, đưa về nước an toàn.
(GLO)- Bộ Nội vụ Campuchia vừa cho biết, đã bắt đầu mở chiến dịch triển khai hoạt động kiểm tra người nước ngoài sống ở nước này (ngoại trừ nhân viên các đại sứ quán) để đẩy mạnh trấn áp nạn buôn người.
(GLO)- Ngày 30-7, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho biết: Nạn buôn người đang ngày càng gia tăng ở khu vực Sừng châu Phi cần được giải quyết nhanh chóng nhằm ngăn chặn tình trạng hỗn loạn và bất ổn xã hội tại đây.
(GLO)- Trước mỗi nỗi đau, có lẽ điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm là cảm thông, chia sẻ với thân nhân của các nạn nhân. Câu chuyện 39 người bị chết cóng trong container đông lạnh khi cố tìm đường vào nước Anh trái phép là một thông điệp đau đớn, hối thúc những truy vấn về trách nhiệm liên đới, đặt ra những câu hỏi “vì sao?“ cho toàn xã hội về những chuyến đi theo lời mời gọi đến những “miền đất hứa“.
Thay vì trách sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, đã đến lúc chúng ta cần nhìn thẳng vào thực trạng rất đáng báo động với những đường dây buôn người ngày càng hoạt động tinh vi, thủ đoạn. Nỗi đau từ vụ việc ở Anh đang vang lên hồi chuông cảnh tỉnh.