Cục Nhập cư Philippines cảnh báo về nạn buôn người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đây không phải là lần đầu tiên Cục Nhập cư Philippines cảnh báo về việc nhiều người dân nước này chấp nhận những lời mời làm việc “đáng ngờ” từ những kẻ tuyển dụng ở nước ngoài.

2muabannguoi.jpg
Mua bán người đang trở thành vấn nạn trên toàn cầu. Ảnh: Getty

Cục Nhập cư Philippines đã ban hành cảnh báo về sự gia tăng số nạn nhân của hoạt động buôn người hiện đang rời khỏi nước này một cách bất hợp pháp thông qua các tuyến đường bí mật để làm việc tại các công ty ở nước ngoài tương tự như các công ty vận hành đánh bạc trực tuyến (POGO).

Động thái này diễn ra sau khi Chính phủ Philippines sắp xếp hồi hương 3 nạn nhân của nạn buôn người hôm 16-3 từ thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Các nạn nhân này được cho là đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đại sứ quán Philippines tại Campuchia sau khi bị các chủ lao động bạo hành thể chất và tra tấn trong hơn 2 tháng. Khi trở về Philippines, họ đã được Cục Điều tra quốc gia hỗ trợ và cơ quan này đã khởi xướng các điều tra đối với những chủ lao động đã tuyển dụng họ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy không có hồ sơ chính thức nào về việc xuất cảnh của những nạn nhân trên.

Theo lời khai của các nạn nhân, họ đã rời Philippines thông qua các kênh bất hợp pháp, lên một chiếc tàu nhỏ từ quần đảo Sulu để đến bang Sabah của Malaysia. Khi đến Sabah, hộ chiếu của những nạn nhân này được cho là đã được đóng dấu xuất cảnh giả mạo của Philippines. Từ đó, họ tiếp tục chuyến đi bằng đường bộ đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, sau đó đi máy bay đến Bangkok (Thái Lan) trước khi tới điểm đến cuối cùng là Campuchia. Những nạn nhân trên được một người Philippines tuyển dụng qua mạng xã hội Facebook, hứa hẹn sắp xếp cho họ một công việc tại Đại lý dịch vụ khách hàng ở nước này với mức lương hàng tháng là 1.000 USD.

Khi đến Campuchia, họ đã trải qua một khóa đào tạo để làm “những kẻ lừa đảo tình cảm”, song chỉ nhận được 300 USD. Sau khi cố gắng tìm việc làm mới vì mức lương không đủ sống, các nạn nhân này đã bị các chủ lao động bạo hành thể chất, tịch thu điện thoại và bị bỏ lại ở một khu vực xa lạ.

Trước đây, Cục Nhập cư Philippines cũng đã ban hành cảnh báo tương tự sau khi hồi hương 27 người Philippines từ Campuchia, những người bị ép buộc làm kẻ lừa đảo tình cảm.

Theo Báo cáo toàn cầu về nạn buôn người năm 2024 của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, tổng số nạn nhân của nạn buôn người trên thế giới năm 2022 là hơn 69.600 người, tăng 43% so với mức của năm 2020.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

Hàn Quốc nỗ lực xây dựng quan hệ với Trung Quốc

Hàn Quốc nỗ lực xây dựng quan hệ với Trung Quốc

(GLO)- Kể từ ngày nhậm chức tân tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Jae Myung đã có một loạt động thái quyết tâm lấy lại niềm tin của người dân xứ sở kim chi vào chính phủ, cũng như trong quan hệ quốc tế, trong đó có Trung Quốc, dù thực tế chính trị xã hội trong nước còn nhiều phức tạp.

null