“Ánh sáng nghĩa tình” góp phần đảm bảo an toàn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tại thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), mô hình “Ánh sáng nghĩa tình” do Hội Cựu chiến binh (CCB) các phường, xã xây dựng đang được nhân rộng như một trong những giải pháp góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phu Ma Miơng là buôn đầu tiên của xã Ia Rtô triển khai mô hình “Ánh sáng nghĩa tình” do Hội CCB thị xã Ayun Pa khởi xướng. Từ năm 2020, toàn bộ các điểm giao cắt, ngã ba, ngã tư trong buôn đều được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Sau hơn 3 năm triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả. Trên nhiều tuyến đường giao thông trong buôn, hệ thống chiếu sáng giúp việc vận chuyển hàng hóa của người dân, nhất là ban đêm trở nên dễ dàng.

Ông Ksor Ju-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Rtô-cho biết: Mô hình “Ánh sáng nghĩa tình” tại buôn Phu Ma Miơng được triển khai với sự tham gia của Công an thị xã, Hội CCB xã và người dân. Mô hình gồm 11 hệ thống chiếu sáng, chi phí trung bình cho mỗi hệ thống trên 400 ngàn đồng. Mục đích ban đầu của mô hình là đảm bảo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nhưng hiệu quả mang lại đã vượt quá mong đợi khi người dân được hưởng lợi nhiều.

Tại các điểm giao cắt, ngã ba, ngã tư trên địa bàn phường Hòa Bình (thị xã Ayun Pa) đều được lắp đặt hệ thống chiếu sáng góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Tại các điểm giao cắt, ngã ba, ngã tư trên địa bàn phường Hòa Bình (thị xã Ayun Pa) đều được lắp đặt hệ thống chiếu sáng góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Minh Phương

Còn tại buôn Hoang 1 (xã Ia Sao), nơi có tuyến quốc lộ 25 chạy qua, tình hình trật tự an toàn giao thông cũng được cải thiện khá nhiều nhờ hệ thống này. Đầu năm 2022, Hội CCB xã Ia Sao vận động hội viên triển khai lắp đặt 2 hệ thống chiếu sáng tại điểm giao cắt giữa đường giao thông trong buôn với quốc lộ 25. Sau gần 2 năm triển khai, mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Nay Thôn (buôn Hoang 1) cho hay: “Trước khi chưa lắp bóng đèn, các tuyến đường trong buôn còn nhiều chỗ tối, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Từ khi có hệ thống chiếu sáng, việc đi lại của người dân vào ban đêm đảm bảo an toàn, thuận tiện hơn. Số lượng vụ va chạm, tai nạn giao thông giảm rõ rệt; tình trạng trộm cắp vặt cũng không còn. Đặc biệt, tình trạng thanh-thiếu niên càn quấy điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu đã giảm hẳn”.

Cuối năm 2022, con hẻm Nguyễn Viết Xuân (phường Hòa Bình) cũng được lắp đặt 2 bóng điện chiếu sáng (500 W) sử dụng năng lượng mặt trời để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân vào ban đêm. Ông Trần Thanh Lâm-Chủ tịch Hội CCB phường Hòa Bình-thông tin: Sau khi khảo sát vị trí, giá cả và phương thức lắp đặt, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ và huy động người dân tham gia đóng góp kinh phí. Đến nay, mô hình “Ánh sáng nghĩa tình” đã lắp đặt được 9 bóng đèn chiếu sáng tại các ngã ba, ngã tư.

Theo ông Nay Phong-Chủ tịch Hội CCB thị xã Ayun Pa: Mô hình “Ánh sáng nghĩa tình” được triển khai từ năm 2020. Mục tiêu ban đầu là mỗi xã, phường triển khai 1 mô hình điểm rồi tùy vào điều kiện sẽ nhân rộng. 100% kinh phí thực hiện 2 mô hình tại xã Ia Sao và phường Hòa Bình do hội viên Hội CCB đóng góp; các xã, phường còn lại được thực hiện từ nhiều nguồn vận động khác nhau.

“Để mô hình này thật sự phát huy hiệu quả, thời gian tới, Hội CCB thị xã tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên phối hợp cùng với các cơ quan chức năng và các hộ dân cùng tham gia vận hành, bảo quản nhằm duy trì lâu dài. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng lên sẽ góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở các địa phương”-ông Phong nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null