An Khê: Phát hiện 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-5, Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa phát hiện 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại 1 quán karaoke đã bị tước giấy phép hoạt động.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 19-5, lực lượng trinh sát ma túy (Công an thị xã An Khê) kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thượng Hải (số 9, đường Anh Hùng Núp, tổ 8, phường An Phú, thị xã An Khê), phát hiện tại phòng VIP 2 có 16 đối tượng (8 nam, 8 nữ) có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành test nhanh thì phát hiện 13 đối tượng dương tính với ma túy.

Tại hiện trường, Công an thị xã thu giữ một phần viên nén màu hồng; 1 đĩa sứ màu trắng đựng chất bột màu trắng; 1 thẻ nhựa; 1 ống hút được làm bằng tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng và 2 bì nilon bám dính chất màu trắng dạng tinh thể. Qua đấu tranh các đối tượng khai nhận viên nén màu hồng là ma túy dạng “kẹo” (MDMA), chất bột màu trắng là ma túy “khay” (Ketamin), các đối tượng mua vào phòng hát để sử dụng. Công an thị xã An Khê đã tiến hành niêm phong tang vật và đưa các đối tượng về đơn vị để điều tra.

 Công an thị xã An Khê Phát hiện 16 đối tượng “bay lắc”, sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke bị tước giấy phép hoạt động. Ảnh Công an thị xã An Khê
Công an thị xã An Khê Phát hiện 16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke bị tước giấy phép hoạt động. (Ảnh Công an thị xã An Khê)


Đến nay, Công an thị xã đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Lê Tú (SN 1994, tổ 1, thị trấn Kông Chro), Triệu Thị Nhung (SN 2002, thôn 3, xã Sơ Pai, huyện Kbang) và Đặng Thị Quyền Linh (SN 1999, thôn Trung Tín 1, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điểu tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Được biết, cơ sở karaoke Thượng Hải vào tháng 11-2021 đã bị UBND thị xã An Khê tước giấy phép hoạt động kinh doanh; đồng thời Công an thị xã An Khê cũng tước giấy phép đảm bảo an ninh trật tự vì có hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, cơ sở trên vẫn lén lút hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, bố trí bảo vệ nhiều lớp, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý. Để triệt phá tụ điểm này, Công an thị xã An Khê đã xây dựng phương án trước đó 1 tháng.

Hiện Công an thị xã An Khê tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

 

NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null