Ấn Độ áp mức thuế quan tạm thời 12% đối với một số mặt hàng thép nhập khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chính phủ Ấn Độ đã công bố áp mức thuế quan tạm thời 12% (hay gọi là thuế tự vệ trong nước) đối với một số mặt hàng thép nhập khẩu, nhằm ngăn chặn việc thép giá rẻ tràn vào thị trường nội địa.

thepp.jpg
Công nhân chuyển thép tại khu công nghiệp ở Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mức thuế này có hiệu lực trong 200 ngày kể từ ngày 21-4 đối với năm loại sản phẩm thép phẳng, bao gồm: cuộn cán nóng, thép tấm, thép mạ kim loại và thép mạ màu.

Bộ trưởng Bộ Thép và Công nghiệp nặng Ấn Độ H. D. Kumaraswamy cho biết: Việc áp thuế tạm thời 12% là nhằm bảo việc các nhà sản xuất thép nội địa trước tác động tiêu cực của thép nhập khẩu giá rẻ và nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng trên thị trường.

Ấn Độ hiện là một trong những nước thực hiện biện pháp kiềm chế nhập khẩu thép để bảo vệ ngành sản xuất thép trong nước.

Việc tăng thuế thép của Ấn Độ là động thái chính sách thương mại lớn đầu tiên của quốc gia Nam Á kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế quan đối với một loạt nước trong tháng 4.

Được biết, thống kê sơ bộ trong năm tài chính 2024-2025, Ấn Độ là nước nhập khẩu ròng thép thành phẩm trong năm thứ hai liên tiếp, với lượng hàng lên tới 9,5 triệu tấn-mức cao nhất trong 9 năm.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 22-9: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy đóng băng hạt nhân Triều Tiên

Tin thế giới tối 22-9: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy đóng băng hạt nhân Triều Tiên

(GLO)- Bản tin Thế giới tối 22-9 có những diễn biến đáng chú ý: Hàn Quốc đề xuất nới trừng phạt để đổi lấy việc Triều Tiên đóng băng hạt nhân; Anh hỗ trợ Saudi Arabia đối phó Houthi; phát hiện rò rỉ phóng xạ dưới đáy Đại Tây Dương và Ukraine nêu điều kiện dừng tập kích các nhà máy lọc dầu Nga.

Hai tướng cấp cao Trung Quốc cùng bị khai trừ: Vì sao vụ việc gây chú ý?

Hai tướng cấp cao Trung Quốc cùng bị khai trừ: Vì sao vụ việc gây chú ý?

(GLO)- Ngày 21-9, Trung Quốc quyết định khai trừ Đảng và tước quân tịch đối với hai tướng cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập, sau 1 cuộc điều tra kéo dài từ đầu năm. Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt vì cả hai từng giữ những vị trí đặc biệt quan trọng trong quân đội Trung Quốc.

null