An An Solarfarm tạo chế phẩm hữu cơ từ nguồn dược liệu địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bằng việc liên kết với các hộ nông dân trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh, An An Solarfarm (thôn 1, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) đã cho ra đời hàng chục chế phẩm tẩy, rửa hữu cơ được đông đảo người tiêu dùng yêu thích bởi tính an toàn, bảo vệ sức khỏe và không gây tổn hại môi trường.

Vùng nguyên liệu bạc hà tại huyện Kông Chro của An An Solarfarm. Ảnh: Hà Duy
Vùng nguyên liệu trồng cây bạc hà tại huyện Kông Chro của An An Solarfarm. Ảnh: Hà Duy

Hình thành từ năm 2019, đến nay, An An Solarfarm nổi lên như một “trang trại sạch” khi sử dụng hài hòa các nguồn năng lượng, tài nguyên thiên nhiên của vùng đất Tây Nguyên để tạo ra những sản phẩm tẩy, rửa có chất lượng cao, thân thiện với môi trường, được người tiêu dùng ưa chuộng. Với diện tích trên 3 ha, An An Solarfarm là trang trại điện mặt trời mái nhà kết hợp trồng trọt, chăn nuôi và chế biến công nghiệp. Để chủ động nguồn nguyên liệu, An An Solarfarm liên kết với các hộ nông dân trong tỉnh trồng sả, bạc hà, trầu không, gừng và các loại dược liệu khác có nguồn gốc bản địa để chưng cất tinh dầu.

Bác sĩ Bùi Thị Hải Hà-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên An An (126 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku), chủ An An Solarfarm-cho biết: “Khi mới xây dựng An An Spa, tôi thường xuyên sử dụng số lượng lớn các loại tinh dầu trong việc chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe cho khách hàng. Tôi thấy nguồn tinh dầu nhập về có nhiều loại không đáp ứng yêu cầu chất lượng và độ an toàn trong việc làm đẹp. Từ đó, tôi đã mày mò học hỏi, tự nghiên cứu, chiết xuất tinh dầu từ nguồn thảo dược có sẵn tại địa phương như: sả, bạc hà, chanh... Kết quả thật bất ngờ vì tinh dầu tôi tự chiết xuất được khách hàng rất ưa chuộng”.

Sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, An An Solarfarm đã tiến hành chưng cất tinh dầu với quy mô lớn. Bên cạnh sản phẩm chính là tinh dầu thảo mộc, từ các phụ phế phẩm trong quá trình chưng cất kết hợp với ứng dụng công nghệ lên men hữu cơ, An An Solarfarm đã tạo ra nhiều sản phẩm gia dụng, chất tẩy, rửa rất an toàn cho sức khỏe và thân thiện với thiên nhiên. Đầu năm 2021, An An Solarfarm đã đưa vào thị trường hàng chục chế phẩm hữu cơ khác nhau phục vụ trong gia đình mang thương hiệu Dr. Hà như: tinh dầu sả, tinh dầu bạc hà, tinh dầu xông tắm, tinh dầu treo xe, xịt diệt khuẩn, nước lau sàn, nước rửa chén, tinh dầu gội đầu, nước rửa tay…

 Các chế phẩm tẩy, rửa hữu cơ của An An Solarfarm được đông đảo người tiêu dùng yêu thích. Ảnh: Hà Duy
Các chế phẩm tẩy, rửa hữu cơ của An An Solarfarm được đông đảo người tiêu dùng yêu thích. Ảnh: Hà Duy
Bà Nguyễn Thị Bích Thu-Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công thương): “Sau gần 3 năm triển khai Chương trình OCOP, toàn tỉnh hiện có 149 sản phẩm đạt 3-4 sao cấp tỉnh. Hiện tỉnh khuyến khích các đơn vị có sản phẩm tốt, được nhiều người tin dùng như Dr. Hà tham gia Chương trình OCOP để nâng cao chất lượng cũng như nâng tầm thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của Gia Lai”.

Chị Trần Thị Sáng (310 Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku) cho hay: “Tình cờ được giới thiệu các sản phẩm của Dr. Hà, tôi đã mua thử nước lau sàn sả chanh về dùng và hoàn toàn bị thuyết phục khi không chỉ vừa sạch nhà mà còn có mùi thơm, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu. Tôi đang dùng khá nhiều sản phẩm của Dr. Hà. Giá tuy có đắt hơn các sản phẩm hóa chất trên thị trường nhưng những lợi ích đem lại hoàn toàn tương xứng, nhất là trong vấn đề bảo đảm sức khỏe cho gia đình và không gây ô nhiễm môi trường”.

Hiện nay, bạc hà được đánh giá là một trong những loại cây nhiều công dụng trong ngành công nghiệp mỹ phẩm, ẩm thực và y tế. Nhận thấy tiềm năng của loại cây này, An An Solarfarm đã liên kết với các hộ nông dân tại huyện Kông Chro xây dựng vùng nguyên liệu bạc hà với diện tích 10 ha. “Năm 2022, chúng tôi sẽ phát triển vùng trồng bạc hà lên khoảng 200 ha tại các huyện: Kông Chro, Chư Prông, Chư Sê. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ xây dựng nhà máy sản xuất tinh dầu bạc hà để đáp ứng các đơn hàng xuất sang Nhật Bản”-bác sĩ Hà thông tin thêm.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc đưa các sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử cũng như các kênh bán hàng online được An An Solarfarm tận dụng một cách triệt để. “Hiện sản phẩm của chúng tôi đã có mặt trên tất cả các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế như: Alibaba, Amazone. Chúng tôi phấn đấu mỗi năm sẽ có 1-2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh”-bác sĩ Hà khẳng định.

 

HÀ DUY

 

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

Ngân hàng đẩy mạnh tín dụng xanh: Tăng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận vốn đầu tư phát triển

(GLO)- Thời gian gần đây, cùng với việc đưa ra thị trường các gói tín dụng xanh với lãi suất hấp dẫn, nhiều ngân hàng thương mại cam kết đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp (DN) tiếp cận và vay vốn để đầu tư phát triển các dự án xanh, tuần hoàn.

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

Huấn luyện kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại Trang trại bò sữa Bình Định

(GLO)- Sáng 26-7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam, Trang trại bò sữa Bình Định (xã An Nhơn Tây) tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Dự án FLC Hilltop Gia Lai tại phường Diên Hồng

Gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ dự án khách sạn, nhà phố FLC Hilltop

(GLO)- Dự án Tổ hợp khách sạn, thương mại và nhà phố thương mại FLC Hilltop Gia Lai do Tập đoàn FLC đầu tư dở dang tại phường Diên Hồng (trước đây là phường Ia Kring, TP. Pleiku) đang được UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tháo gỡ vướng mắc để sớm đưa vào khai thác.

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

Cảng Quy Nhơn chuyển mình theo hướng cảng xanh

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 710/QĐ-CHHVN ngày 2-6-2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về kế hoạch triển khai Đề án phát triển cảng xanh tại Việt Nam, Cảng Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiên phong từng bước hiện thực hóa mô hình cảng xanh-cảng bền vững.

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

Cơ hội để doanh nghiệp vươn ra biển lớn

(GLO)- Sau khi hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới), các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đặt kỳ vọng điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển, giúp doanh nghiệp đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

null