Ai Cập vừa phát hiện 3 lăng mộ cổ đại thời Tân Vương quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 26-5, một phái đoàn khảo cổ Ai Cập thông báo đã phát hiện 3 lăng mộ có niên đại từ thời Tân Vương quốc (1550-1069 trước Công nguyên). Đây là một trong những thời đại nổi tiếng nhất trong lịch sử Ai Cập cổ đại.

Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh ngành khảo cổ học Ai Cập đang hồi sinh mạnh mẽ sau một loạt khám phá gần đây gây chú ý cả ở trong nước và quốc tế.

ai-cap2-270525.png
Các hiện vật được tìm thấy trong 3 lăng mộ. Ảnh: Egypt Ministry of Tourism and Antiquities/Nguồn: baotintuc.vn

Theo đó, 3 lăng mộ trên được phát hiện trong quá trình khai quật nghĩa địa Dra Abul-Naga ở khu vực bờ Tây của thành phố Luxor.

Lăng mộ đầu tiên thuộc về Amun-Em-Ipet, người trông coi ngôi đền cổ hoặc điền trang dành riêng cho thần Amun trong thời kỳ Ramesside cách đây hơn 3.000 năm.

Mặc dù nhiều đồ trang trí trong ngôi mộ đã bị hư hại nhưng những chi tiết chạm khắc còn sót lại cho thấy các lễ vật, cảnh đám rước, đồ tùy táng và quang cảnh một bữa tiệc.

2 lăng mộ còn lại có niên đại từ đầu Vương triều thứ 18 (1543-1292 trước Công nguyên). Trong đó, 1 lăng mộ thuộc về Baki-người trông coi các kho ngũ cốc và 1 lăng mộ thuộc về ES-giám sát đền thờ Amun ở các ốc đảo, đứng đầu các ốc đảo phía Bắc. Các chức sắc này có thể đã đóng vai trò quan trọng trong bộ máy quản lý và tôn giáo của Ai Cập cổ đại.

z6643133115514-c59cdfa1dc9848d871000d7e91094b94.jpg
Phát hiện mới sẽ góp phần thu hút du lịch văn hóa và làm sâu sắc thêm di sản lịch sử vô song của Ai Cập. Ảnh minh họa: K.N

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Ai Cập Sherif Fathy đánh giá cao năng lực của các nhà khảo cổ Ai Cập và coi phát hiện này là “một thành tựu khoa học và văn hóa quan trọng, củng cố vị thế của Ai Cập trên bản đồ du lịch văn hóa toàn cầu”.

Ông cũng nhấn mạnh phát hiện sẽ giúp thu hút du lịch văn hóa và làm sâu sắc thêm di sản lịch sử vô song của Ai Cập. Bởi lẽ, các lăng mộ mới được phát hiện không chỉ là nơi chôn cất mà còn là "lăng kính cuộc sống” cho thấy vai trò và vị trí của các chức sắc trong xã hội cổ đại.

Có thể bạn quan tâm

ADN cổ đại tiết lộ dòng dõi con người chưa từng được biết đến

ADN cổ đại tiết lộ dòng dõi con người chưa từng được biết đến

Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng hai xác ướp 7.000 năm tuổi thuộc về một dòng dõi con người chưa từng được biết đến và sống biệt lập ở Bắc Phi trong hàng nghìn năm.Xác ướp là hài cốt của những người phụ nữ từng sống ở Green Sahara (Sa mạc Sahara xanh),còn được gọi là Thời kỳ ẩm ướt của châu Phi.