Bí ẩn 'ma thuật' gây ảo giác trong chiếc cốc Ai Cập 2.000 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chất gây ảo giác vẫn tồn tại sau 2.000 bị chôn vùi. Tuy nhiên, thứ "ma thuật" Ai Cập cổ đại này có thể mang mục đích tốt.

Theo SciTech Daily, GS Davide Tanasi từ Đại học Nam Florida đã phát hiện ra bằng chứng vật lý đầu tiên về chất gây ảo giác trong một chiếc cốc Bes của người Ai Cập, một hiện vật được cho là có liên quan đến những nghi lễ bí ẩn.

Những chiếc cốc loại này, được trang trí bằng hình ảnh đầu của Bes, một vị thần hoặc cũng có thể coi như một con quỷ bảo vệ trong văn hóa Ai Cập cổ đại.

Bes tượng trưng cho sức mạnh bảo vệ sự sinh sản, quá trình chữa bệnh và thanh lọc ma thuật.

Một chiếc cốc Bes được sử dụng trong nghiên cứu - Ảnh: Cassidy Delamarter
Một chiếc cốc Bes được sử dụng trong nghiên cứu - Ảnh: Cassidy Delamarter

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, thứ còn sót lại trong chiếc cốc được phân tích là các dược liệu tự nhiên, có đặc tính hướng thần.

Điều này đã xác thực các ghi chép bằng văn bản và những huyền thoại hàng thế kỷ về các nghi lễ và tập tục của người Ai Cập cổ đại xảy ra ở khu vực Bes Chambers ở Saqqara, gần Kim tự tháp Giza, nơi các chiếc cốc Bes được tìm thấy.

Saqqara vốn là một vùng đất thiêng đồng thời là nghĩa trang cổ đại rộng lớn của người Ai Cập.

"Trong một thời gian rất dài, các nhà Ai Cập học đã suy đoán những chiếc cốc có hình đầu Bes có thể được sử dụng để làm gì và để đựng loại đồ uống nào, như nước thiêng, sữa, rượu vang hay bia" - TS Tanasi kể.

Các chuyên gia không biết liệu những chiếc cốc này có được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, cho mục đích tôn giáo hay trong các nghi lễ ma thuật hay không.

Tuy nhiên, họ vẫn có đôi chút nghi ngờ bởi hình dạng cũng như nơi mà chúng được khai quật.

Ngoài các dược liệu hướng thần, thành phần hữu cơ còn lại trong cốc cũng gồm rượu và một ít dịch cơ thể - có thể là nước bọt hay thứ gì bị vương vào.

Hỗn hợp này cũng được bổ sung hương vị mật ong, hạt vừng, hạt thông, cam thảo và nho, cùng tạo thành một thứ đồ uống có màu đỏ như máu.

Các phân tích cũng chỉ ra rằng có thể có những đoàn người đưa các thai phụ gần kỳ sinh nở đến với đến Bes Chambers tại Saqqara để cầu mong việc sinh nở thành công, vì việc mang thai và sinh nở trong thế giới cổ đại đầy rẫy nguy hiểm.

Sự kết hợp các thành phần này có thể đã được sử dụng trong một nghi lễ gây ra ảo giác trong trong giai đoạn sinh nở nguy hiểm này.

Không xác định được nghi lễ này mang tính biểu tượng hay còn bao gồm mục tiêu nào hay không, bao gồm việc đồ uống này dùng cho những ai và liệu nó có phải thứ thuốc an thần cho sản phụ hay không.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản

(GLO)- Sáng 25-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo để cho chủ trương về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản.

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

Tăng cường bảo vệ tài sản trí tuệ trong thời đại số

(GLO)- Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành cũng quy định rõ trách nhiệm bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp trong môi trường số. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với ông Phan Hồ Giang-Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về vấn đề này.

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026

(GLO)- Ngày 18-5, tại Nhà văn hóa Nhơn Phúc, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực chính của mô hình tăng trưởng mới”.

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

(GLO)- Bảo tàng Khủng long Mèze tọa lạc tại tỉnh Hérault (miền Nam nước Pháp) cho biết vừa phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại ước tính 72 triệu năm; qua đó đưa khu vực này trở thành một trong những điểm khảo cổ quan trọng hàng đầu thế giới.

null