60 tấn giá đỗ 'ngậm' chất kích thích đã tiêu thụ ra thị trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an phát hiện 1 cơ sở tại Bắc Giang đã sản xuất và tiêu thụ 60 tấn giá đỗ "ngậm" chất kích thích tăng trưởng.

Công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tân (42 tuổi, trú tại P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Chủ cơ sở sản xuất giá đỗ Nguyễn Văn Tân (áo kẻ)
Chủ cơ sở sản xuất giá đỗ Nguyễn Văn Tân (áo kẻ)

Trước đó, tại cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Tân, lực lượng công an phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang phát hiện, thu giữ hơn 2 tấn giá đỗ từ 1 - 4 ngày tuổi. Cùng đó là nhiều dụng cụ, hóa chất được sử dụng để sản xuất giá đỗ.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 1.2025 đến khi bị phát hiện, ông Tân sử dụng chất kích thích tăng trưởng 6-Benzylaminopurine để sản xuất giá đỗ. Đây là loại chất nằm ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở này sản xuất khoảng 500 kg giá đỗ. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số đã tiêu thụ ra thị trường khoảng 60 tấn giá "ngậm" chất kích thích tăng trưởng.

Theo quy định tại bộ luật Hình sự năm 2015, người nào phạm tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử phạt tiền 50 - 200 triệu đồng, hoặc phạt tù thấp nhất 1 năm, cao nhất đến 20 năm.

Theo Tuyến Phan (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Vụ thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả: Điểm tên những mặt hàng đã bán ra thị trường

Vụ thu giữ hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả: Điểm tên những mặt hàng đã bán ra thị trường

Từ năm 2020 đến nay, hàng loạt sản phẩm trong đường dây làm giả thực phẩm chức năng, thiết bị y tế đã được bán ra thị trường. Đáng chú ý, đây là các loại thực phẩm chức năng gắn mác sản xuất tại nước ngoài như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ...

Hai đơn vị 'truy' chất cấm trong sầu riêng

Hai đơn vị 'truy' chất cấm trong sầu riêng

Việc "bắt tay" giữa Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (Wasi) và Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk nghiên cứu diễn ra trong bối cảnh ngành hàng sầu riêng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là việc kiểm soát chất lượng, dịch hại và các chất hoá học tồn dư trong quả sầu riêng.