Cận cảnh cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất vừa bị triệt phá ở Nghệ An

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để tăng khối lượng thành phẩm và để giá đỗ đẹp mắt hơn, các đối tượng đã sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất. Gần 1 năm qua, các đối tượng đã sản xuất và bán ra thị trường hơn 3.500 tấn giá đỗ độc hại.

Video cận cảnh bên trong những cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.
Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý 4 đối tượng là chủ các cơ sở trong đường dây sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất vừa bị đơn vị này triệt phá.
Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý 4 đối tượng là chủ các cơ sở trong đường dây sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất vừa bị đơn vị này triệt phá.
Trước đó, cơ quan công an đã triệt phá 4 cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất đóng trên địa bàn 4 phường của thành phố Vinh gồm: phường Trung Đô (1 cơ sở), phường Vinh Tân (2 cơ sở) và phường Nghi Phú (1 cơ sở). Trong ảnh, cơ sở sản xuất giá đỗ lớn tại phường Trung Đô vừa bị công an triệt phá.
Trước đó, cơ quan công an đã triệt phá 4 cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất đóng trên địa bàn 4 phường của thành phố Vinh gồm: phường Trung Đô (1 cơ sở), phường Vinh Tân (2 cơ sở) và phường Nghi Phú (1 cơ sở). Trong ảnh, cơ sở sản xuất giá đỗ lớn tại phường Trung Đô vừa bị công an triệt phá.
Lãnh đạo phường Trung Đô cho biết, cơ sở sản xuất giá đỗ này trước đây hoạt động tại phường Vinh Tân. Ít tháng trước, cơ sở này đến phường Trung Đô thuê lại một nhà kho trên địa bàn khối 3 để sản xuất giá đỗ.
Lãnh đạo phường Trung Đô cho biết, cơ sở sản xuất giá đỗ này trước đây hoạt động tại phường Vinh Tân. Ít tháng trước, cơ sở này đến phường Trung Đô thuê lại một nhà kho trên địa bàn khối 3 để sản xuất giá đỗ.
Cơ sở sản xuất giá đỗ này thuê lại nhà kho rộng hàng nghìn mét vuông ở phường Trung Đô. Người dân địa phương cho hay, thường ngày họ chỉ biết các nhân viên sản xuất giá đỗ chứ không biết việc sử dụng hóa chất. Đến khi cơ quan công an triệt phá, người dân mới giật mình lo sợ.
Cơ sở sản xuất giá đỗ này thuê lại nhà kho rộng hàng nghìn mét vuông ở phường Trung Đô. Người dân địa phương cho hay, thường ngày họ chỉ biết các nhân viên sản xuất giá đỗ chứ không biết việc sử dụng hóa chất. Đến khi cơ quan công an triệt phá, người dân mới giật mình lo sợ.
Ghi nhận của PV, ngày 21/4 tại cơ sở sản xuất giá đỗ ở phường Trung Đô có một số nhân viên đang dọn dẹp. Xung quanh vẫn còn nhiều giá, thùng nhựa, dụng cụ để phục vụ sản xuất giá đỗ.
Ghi nhận của PV, ngày 21/4 tại cơ sở sản xuất giá đỗ ở phường Trung Đô có một số nhân viên đang dọn dẹp. Xung quanh vẫn còn nhiều giá, thùng nhựa, dụng cụ để phục vụ sản xuất giá đỗ.
Các thùng nhựa, dụng cụ được tập kết xung quanh nhà kho. Bên ngoài thùng nhựa bám đầy chất trắng.
Các thùng nhựa, dụng cụ được tập kết xung quanh nhà kho. Bên ngoài thùng nhựa bám đầy chất trắng.
Bên trong 4 cơ sở được các đối tượng hàn hệ thống giá sắt kiên cố cùng hàng nghìn thùng nhựa để sản xuất giá đỗ.
Bên trong 4 cơ sở được các đối tượng hàn hệ thống giá sắt kiên cố cùng hàng nghìn thùng nhựa để sản xuất giá đỗ.
Ngoài cơ sở ở phường Trung Đô, 3 cơ sở khác tại phường Vinh Tân, phường Nghi Phú cũng bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá trong đường dây sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất độc hại này.
Ngoài cơ sở ở phường Trung Đô, 3 cơ sở khác tại phường Vinh Tân, phường Nghi Phú cũng bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá trong đường dây sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất độc hại này.
Trong đó, phường Vinh Tân có 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an triệt phá gồm cơ sở tại ngõ 123, đường Phạm Hồng Thái (khối Yên Giang) và cơ sở tại khối 2, phường Vinh Tân (TP. Vinh). Cả 2 cơ sở do Nguyễn Văn Hướng (SN 1998) làm chủ.
Trong đó, phường Vinh Tân có 2 cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an triệt phá gồm cơ sở tại ngõ 123, đường Phạm Hồng Thái (khối Yên Giang) và cơ sở tại khối 2, phường Vinh Tân (TP. Vinh). Cả 2 cơ sở do Nguyễn Văn Hướng (SN 1998) làm chủ.
Trước đó vào ngày 11/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an các phường Trung Đô, Vinh Tân, Nghi Phú cùng lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn thành phố Vinh. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 2.000 lu chứa khoảng 25 tấn giá đỗ; 25 lít dung dịch hóa chất (tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP)) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ.
Trước đó vào ngày 11/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an các phường Trung Đô, Vinh Tân, Nghi Phú cùng lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn thành phố Vinh. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ gần 2.000 lu chứa khoảng 25 tấn giá đỗ; 25 lít dung dịch hóa chất (tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP)) nguyên chất và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ.
Các chủ cơ sở sản xuất giá đỗ khai nhận đã mua hóa chất trên mạng xã hội, sau đó pha chế, tưới vào các thùng ủ giá đỗ nhằm làm cây giá đỗ mập, trắng, không có rễ, không bị thối hỏng và mọng nước hơn, nhờ vậy tăng khối lượng thành phẩm 20 - 25%. Trung bình, mỗi cơ sở sản xuất 3 - 5 tấn giá đỗ/ngày, cung cấp cho các tiểu thương tại chợ đầu mối thành phố Vinh với giá 10.000 - 15.000 đồng/kg. Số giá đỗ này sau đó được chuyển đến các chợ dân sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh để tiêu thụ.
Các chủ cơ sở sản xuất giá đỗ khai nhận đã mua hóa chất trên mạng xã hội, sau đó pha chế, tưới vào các thùng ủ giá đỗ nhằm làm cây giá đỗ mập, trắng, không có rễ, không bị thối hỏng và mọng nước hơn, nhờ vậy tăng khối lượng thành phẩm 20 - 25%. Trung bình, mỗi cơ sở sản xuất 3 - 5 tấn giá đỗ/ngày, cung cấp cho các tiểu thương tại chợ đầu mối thành phố Vinh với giá 10.000 - 15.000 đồng/kg. Số giá đỗ này sau đó được chuyển đến các chợ dân sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh để tiêu thụ.
Từ tháng 6/2024 tới thời điểm bị phát hiện, 4 cơ sở này đã bán ra thị trường khoảng 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. 4 đối tượng gồm: Lưu Mạnh Hưởng (SN 1993), Lưu Văn Trung (SN 1997, cùng trú tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định); Trần Khắc Duy (SN 1990) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1998), cùng trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh.
Từ tháng 6/2024 tới thời điểm bị phát hiện, 4 cơ sở này đã bán ra thị trường khoảng 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại. Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. 4 đối tượng gồm: Lưu Mạnh Hưởng (SN 1993), Lưu Văn Trung (SN 1997, cùng trú tại xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định); Trần Khắc Duy (SN 1990) và Nguyễn Văn Hướng (SN 1998), cùng trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh.

Theo cơ quan chức năng, hóa chất 6 - Benzylaminopurine mà các đối tượng sử dụng tưới vào các lu giá đỗ trong quá trình sản xuất là chất cấm, khi tiếp xúc sử dụng có nhiều tác hại đến sức khoẻ, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến xơ phổi, thậm chí tử vong.

Theo Ngọc Tú (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null