50.000 binh sĩ Nga và Triều Tiên tập hợp chuẩn bị phản công quy mô lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và Ukraine cho biết, quân đội Nga đã tập hợp khoảng 50.000 binh sĩ Nga và Triều Tiên ở tỉnh Kursk để chuẩn bị một cuộc phản công quy mô lớn.

Theo quan chức Mỹ, Nga đã tập hợp binh sĩ mà không cần phải rút quân khỏi mặt trận phía Đông Ukraine, điều này cho phép Moskva gây sức ép lên nhiều mặt trận khác.

anh-minh-hoa-nguon-getty-images.png
Ảnh minh họa. Nguồn: Getty Images

Trong khi đó, ngày 11-11, theo đài CNN, một chỉ huy người Ukraine nói rằng, quân đội Triều Tiên đang tham gia vào các hoạt động đối đầu trực tiếp ở Kursk, cũng như các hoạt động phòng thủ ở khu vực Belgorod lân cận của Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine mà hiện Nga đang kiểm soát. Ngoài ra, ông cho biết, quân đội Triều Tiên là “nguồn lực quan trọng” cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Trước tình hình trên, các quan chức Ukraine nhận định, trong những ngày tới có một cuộc tấn công quy mô lớn với sự tham gia của quân đội Triều Tiên.

Triều Tiên là một trong những nước có lực lượng quân đội lớn nhất thế giới với 1,2 triệu quân. Tuy nhiên, theo nhận định của các nước phương Tây, họ hầu hết đều thiếu kinh nghiệm đối đầu trực tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Bitcoin là một trong 5 loại tiền điện tử Tổng thống Mỹ muốn đưa vào quỹ dự trữ chiến lược mới

Bitcoin là một trong 5 loại tiền điện tử Tổng thống Mỹ muốn đưa vào quỹ dự trữ chiến lược mới

(GLO)- Bitcoin là một trong 5 loại tiền điện tử Tổng thống Mỹ muốn đưa vào quỹ dự trữ chiến lược mới. Kế hoạch này được thực hiện không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển các loại tiền điện tử mà còn mở rộng sự chấp nhận tài sản kỹ thuật số trong hệ thống tài chính truyền thống.

Ông Zelensky “xuống nước”, ông Trump tuyên bố chỉ thương lượng khi Ukraine cam kết rõ ràng

Ông Zelensky “xuống nước”, ông Trump tuyên bố chỉ thương lượng khi Ukraine cam kết rõ ràng

(GLO)- Sau cuộc đàm phán giữa 2 đoàn Ukraine và Mỹ tại Washington về vấn đề khoáng sản, cả ông Zelensky và Trump đều bày tỏ sự không hài lòng. Một số hãng truyền thông tin cho rằng ông Zelensky sau đó “xuống nước”, nhưng ông Trump kiên quyết chỉ thương lượng khi Kiev cam kết hòa bình rõ ràng.