“Sự khó đoán” của ông Trump có thể là chìa khóa giải quyết xung đột Nga- Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cựu lãnh đạo NATO Anders Fogh Rasmussen hôm 7/11 nói “sự khó đoán” của ông Trump có thể là “chìa khóa” chấm dứt xung đột Nga – Ukraine. Ông Rasmussen đề cập cá tính mạnh mẽ, nhanh nhẹn sau khi chứng kiến ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5/11.

ong-andres-fogh-rasmussen-anh-afp.jpg
Ông Andres Fogh Rasmussen. Ảnh: AFP

“Chúng ta có thể kết hợp sự khó đoán với ý chí chiến thắng của ông Trump để tạo ra một công thức mạnh mẽ giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Ukraine”, ông Rasmussen nói, ám chỉ việc ông Trump nếu thực sự muốn sớm khôi phục hòa bình thì ông chắc chắn sẽ làm được, giống như cách ông Trump chiến thắng bầu cử.

Cựu lãnh đạo NATO tin ông Trump có thể thuyết phục Nga ngừng giao tranh ở Ukraine. Mặt khác, tiếng nói của ông Trump cũng có trọng lượng trong việc buộc Ukraine phải thay đổi công thức hòa bình, nghĩa là có thể chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ với Nga.

Trước khi chiến thắng bầu cử, ông Trump từng tuyên bố có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga – Ukraine.

Ông Rasmussen thừa nhận khả năng ông Trump sẽ chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Ukraine một khi chính thức trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025. Nhưng ông ông Trump sẽ không ép Ukraine đồng ý với một thỏa thuận không công bằng.

“Nếu buộc Ukraine ký thỏa thuận bất lợi thì điều đó cũng không tốt cho danh tiếng của ông Trump”, ông Rasmussen nhận định.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine “trong 24 giờ” nếu được bầu, thậm chí có thể là trước khi chính thức nhậm chức vào tháng 1-2025.

Bình luận về việc ông Trump hứa sẽ kết thúc chiến tranh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 7/11 nói “tất nhiên, những luận điểm đó phải được thực hiện bằng hành động cụ thể”, kênh truyền hình Russia 24 TV đưa tin.

Theo CNN, những người được Trump lựa chọn vào các vị trí an ninh quốc gia quan trọng sẽ quyết định lớn đến chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt là đối với Ukraine.

Giám đốc cấp cao của Trung tâm Âu-Á thuộc Hội đồng Đại Tây Dương Herbst, cho biết: “Khó có thể dự đoán chính sách của Trump đối với cuộc xung đột ở Ukraine vì đội ngũ của ông bao gồm những người có quan điểm rất khác nhau. Một nhóm chủ trương giảm mạnh viện trợ cho Ukraine – quan điểm mà nhiều người liên hệ với Trump”(…)“Nhóm còn lại nhận thức rõ mối đe dọa đối với lợi ích của Mỹ ở châu Âu và các nơi khác nếu Washington từ bỏ Ukraine”.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, ông Zyuganov mới đây cho rằng, mặc dù ông Trump đã hứa sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine nhưng điều này sẽ rất khó xảy ra. Tuy nhiên điều đáng nói là ông Trump đã sẵn sàng đàm phán.

Ông Zyuganov cũng cho rằng, trước mắt, nước Nga cần theo đuổi chính sách kinh tế và tài chính khôn ngoan hơn, củng cố mọi vấn đề liên quan đến khoa học và giáo dục, tăng cường an ninh nội bộ, mở rộng khả năng trong khuôn khổ BRICS và thực hiện tuyên bố đã được thông qua ở Kazan. Đây là cơ sở để Tổng thống Nga Putin đối thoại với ông Trump.

Ông Trump tin tưởng cả Moscow và Kiev đều “muốn giữ thể diện, họ muốn có một lối thoát”. Ông Trump cũng tin rằng người Ukraine ở các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát sẽ “ổn” khi trở thành một phần của Nga.

Vào tháng 7, Politico đưa tin, ông Trump cân nhắc khả năng đạt thỏa thuận với Nga về việc Ukraine và Gruzia không gia nhập NATO.

Tháng 9, phó tướng của ông Trump, ông JD Vance từng phác thảo ý tưởng đóng xung đột bằng cách thành lập khu phi quân sự và để Ukraine nằm ngoài NATO.

Brian Taylor, giáo sư chuyên nghiên cứu về Nga tại Đại học Syracuse, tỏ ra nghi ngờ ông Trump có thể thành công trong việc dàn xếp đàm phán hòa bình, vì cả Nga và Ukraine vẫn kiên quyết giữ lập trường trái ngược trong các vấn đề chính, bao gồm việc Ukraine gia nhập NATO và các vùng lãnh thổ miền Đông Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

Hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi người hành nghề lưu trữ

(GLO)- Góp ý các dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lưu trữ, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội gắn với tính khả thi, nâng cao hiệu quả quản lý quỹ, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ lưu trữ.

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

Hoàn thiện quy định, nâng hiệu quả phòng, chống tác hại thuốc lá

(GLO)- Sáng 21-10, thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ chính sách kiểm soát sản phẩm thuốc lá, hoàn thiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc, quản lý kinh doanh, tăng cường nguồn lực thực thi.

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

Sửa Luật Điện lực: Khơi thông nguồn lực tư nhân, bảo đảm đồng bộ chính sách

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ, minh bạch, tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh điện; đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia thị trường, phát triển năng lượng tái tạo, lưu trữ điện...

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tìm hiểu các mô hình tại tỉnh Gifu (Nhật Bản)

(GLO)- Ngày 19 và 20-10, tại tỉnh Gifu (Nhật Bản), Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tìm hiểu mô hình sản xuất nhiên liệu sinh khối, các không gian giới thiệu văn hóa - du lịch, công tác bảo tồn di sản lịch sử và hoạt động sản xuất, chế biến nông sản.

Gia Lai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030 theo hướng thiết thực, tiết kiệm

Gia Lai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn giai đoạn 2026-2030 thiết thực, tiết kiệm

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU về thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Ban Bí thư nhằm thống nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt và các doanh nghiệp Hàn Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt và doanh nghiệp Hàn Quốc

(GLO)- Sáng 19-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc trực tuyến với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Việt (KOVECA) và đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm trao đổi chương trình hợp tác, xúc tiến đầu tư tại Gia Lai.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị bảo đảm chất lượng dự án đường Hồ Chí Minh

(GLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Chính phủ làm rõ điều kiện kết thúc mục tiêu đầu tư đường Hồ Chí Minh quy mô 2 làn xe; xác định trách nhiệm các đoạn tuyến chậm tiến độ, kiểm soát chặt vốn đầu tư và xây dựng lộ trình nâng cấp, mở rộng phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực.

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

Ký kết VEFTA: Mở rộng thị trường, đón dòng vốn chất lượng cao

(GLO)- Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA (VEFTA) tại Hà Nội. Sự kiện kỳ vọng mở rộng cơ hội xuất nhập khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

Tăng cường giám sát, bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán

(GLO)- Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị gắn đơn giản hóa thủ tục hành chính với kiểm soát rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư; đồng thời tăng cường nguồn lực cho cơ quan quản lý để nâng cao hiệu quả giám sát thị trường.

null