Nga nói Ukraine tiến hành đợt tập kích lớn chưa từng thấy vào Moscow

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga phải tạm thời đóng cửa các sân bay Domodedovo và Zhukovo ở Moscow do Ukraine tập kích ồ ạt bằng 25 máy bay không người lái.

Một mẫu UAV đa năng của Ukraine. ẢNH: REUTERS
Một mẫu UAV đa năng của Ukraine. ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters dẫn lời giới chức Nga cho hay Ukraine ngày 10.11 tiến hành tập kích Moscow bằng ít nhất 25 máy bay không người lái (UAV), buộc 2 sân bay lớn phải đóng cửa trong cuộc tập kích lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào Moscow.

Thị trưởng thành phố Moscow Sergei Sobyanin cho biết các UAV đã bị phá hủy ở những quận Ramenskoye và Kolomensky của tỉnh Moscow, cũng như ở thành phố Domodedovo, phía tây nam tỉnh này. Tỉnh Moscow có dân số hơn 21 triệu người.

"Theo thông tin sơ bộ, không có thiệt hại hoặc thương vong tại địa điểm các mảnh vỡ rơi xuống. Các dịch vụ khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường", ông Sobyanin cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Sau biển Đen, UAV Ukraine bay sang biển Caspi đánh tàu chiến Nga

Quận Ramenskoye, cách Điện Kremlin khoảng 45 km về phía đông nam, là mục tiêu gần đây nhất vào tháng 9 trong cuộc tấn công lớn nhất khi đó của Ukraine vào thủ đô Nga. Các đơn vị phòng không Nga phá hủy 20 UAV trong cuộc tấn công đó.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) cho biết trên Telegram rằng "để đảm bảo an toàn cho các chuyến bay dân dụng, các hạn chế tạm thời đã được áp dụng đối với hoạt động của các sân bay Domodedovo và Zhukovo". Việc hạn chế bắt đầu từ 12 giờ 30 ngày 10.11 theo giờ Việt Nam, trong khi chưa rõ sẽ kéo dài bao lâu.

Trong một diễn biến khác, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây cháy một số tòa nhà phi dân cư ở các tỉnh Kaluga và Bryansk của Nga vào đêm 9.11, giới chức Nga cho biết vào ngày 10.11. Phía Nga phá hủy 17 UAV trên tỉnh Bryansk.

Ukraine chưa lập tức bình luận về những thông tin trên.

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null