Mỹ giúp Ukraine lập 800 đội cơ động chống thiết bị bay không người lái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các đội cơ động chống UAV - được thành lập trên cơ sở Tổng cục Biên phòng Quốc gia và Cảnh sát Quốc gia Ukraine - hoạt động ở những khu vực khác nhau trên toàn quốc.

Phần còn lại của máy bay không người lái đã tấn công vào Ukraine hồi tháng 5/2023. (Nguồn: Getty Images)
Phần còn lại của máy bay không người lái đã tấn công vào Ukraine hồi tháng 5/2023. (Nguồn: Getty Images)

Đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Brink ngày 3/11 cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã tài trợ cho chương trình thành lập 800 đội cơ động chịu trách nhiệm đối phó với những cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), trong đó có UAV Geran.

Các đội cơ động chống UAV - được thành lập trên cơ sở Tổng cục Biên phòng Quốc gia và Cảnh sát Quốc gia Ukraine - hoạt động ở những khu vực khác nhau trên toàn quốc.

Theo Đại sứ Mỹ, kể từ đầu năm, các đơn vị cơ động của Ukraine đã bắn hạ hơn 200 UAV.

Nhiệm vụ chính của các nhóm này là nhanh chóng ứng phó với những mối đe dọa UAV, vốn thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng thiết yếu ở Ukraine.

Trong khi đó, Australia đã chuyển giao cho Ukraine một lô bom lượn Joint Direct Attack Munition Extended-Range (JDAM-ER), loại gần đây đã được Không quân Hoàng gia Australia rút khỏi biên chế.

Tạp chí Australian Defence đưa tin hoạt động chuyển giao diễn ra ngay sau khi loại biên các chiến đấu cơ F/A-18A/B Hornet và bom dẫn đường Mk.82 500lb JDAM-ER từng được Không quân Hoàng gia sử dụng trước đây.

JDAM, được trang bị hệ thống định vị GPS và điều khiển quán tính, là bộ công cụ có khả năng biến bom thông thường thành bom dẫn đường.

Phiên bản JDAM-ER được phát triển hồi đầu những năm 2000 bởi các chuyên gia Defence Science and Technology Group cùng với Boeing và Ferra Engineering.

Phiên bản này cho phép bom đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 72km khi được thả từ trên cao.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Thái Lan, Campuchia thông tin về tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn

Dù lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 29/7, nhưng các báo cáo từ quân đội Thái Lan cho thấy tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên tại nhiều điểm nóng dọc biên giới. Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia tuyên bố trên mạng xã hội cá nhân rằng tình hình yên ổn.

null