5 cách giúp không gian sống thân thiện với môi trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hãy lưu lại một số mẹo đơn giản dưới đây để giúp không gian sống thân thiện với môi trường.
Tận dụng tối đa đồ cũ
Đây là một trong những cách đơn giản để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường. Bạn có thể trang trí và tận dụng những đồ đã qua sử dụng cho ngôi nhà của mình. Ý tưởng độc đáo này còn giúp không gian nhà bạn in dấu ấn thời gian, mang nét đẹp cũ kỹ và không kém phần sang trọng. Chưa kể, những món đồ cũ còn giúp bạn tiết kiệm chi phí.
Vì vậy, để góp phần bảo vệ môi trường và khiến ngôi nhà thêm độc đáo, bạn hãy ghé qua các cửa hàng đồ cũ hay tận dụng lại những món đồ bỏ đi trong nhà để trang trí.
Không sử dụng vật liệu độc hại
Để ngôi nhà của bạn thân thiện với môi trường, hãy hạn chế sử dụng các vật liệu độc hại. Ví dụ, khi tân trang căn nhà, bạn nên lựa chọn loại sơn thân thiện với môi trường, không chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Ngoài ra, hãy chú ý đến thảm trải sàn, bởi các chủng loại không an toàn cũng phát tán ra lượng VOC cao, góp phần làm tích tụ các chất gây dị ứng.
 
Hãy lưu lại những giải pháp hữu ích giúp không gian sống thêm xanh. (Đồ họa: Trang Thiều)
Hãy lưu lại những giải pháp hữu ích giúp không gian sống thêm xanh. (Đồ họa: Trang Thiều)
Ưu tiên sử dụng vật liệu cách nhiệt
Trong quá trình xây dựng và thiết kế nhà ở, bạn có thể sử dụng một lớp lót cách nhiệt. Điều này rất có hiệu quả trong việc giữ ấm và làm mát nhà, từ đó tiết kiệm tiền điện và tạo cảm giác thoải mái cho cả gia đình vào mùa đông.
Bạn có thể lựa chọn các vật liệu cách nhiệt thân thiện với môi trường thay thế cho sợi thủy tinh như len hay sợi gai dầu.
Tận dụng yếu tố thiên nhiên
Bạn có thể tận dụng những bông hoa dại, thảo mộc để trang trí nhà. Ngoài ra, gỗ lũa - phần lõi cứng còn sót lại từ cây cổ thụ qua quá trình bào mòn của thiên nhiên cũng là sự lựa chọn tuyệt vời để làm bàn ghế ngoài trời hay tác phẩm trang trí tường nhà.
Tận dụng yếu tố thiên nhiên để làm đẹp không gian sống của bạn là ý tưởng tuyệt vời không nên bỏ qua.
Trồng cây xanh thanh lọc không khí
Phương thuốc đơn giản mà hiệu quả cho một không gian sống khỏe mạnh và thân thiện với thiên nhiên là trồng cây xanh trong nhà. Bởi màu xanh tươi mát sẽ mang tới sức sống cho mọi căn phòng. Bên cạnh đó, một số loại cây như dương xỉ hay cọ cảnh sẽ nhả khí oxy và thanh lọc không khí trong nhà.
Đặc biệt, cây xanh trang trí nhà cửa sẽ tạo ra điểm nhấn tự nhiên, tươi mới, giúp loại bỏ hóa chất và các chất gây ô nhiễm sinh ra từ vật liệu nhân tạo.
TRANG THIỀU (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

Chư Păh khẩn trương sắp xếp ổn định dân cư vùng dân tộc thiểu số

(GLO)-Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) triển khai 2 dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại làng Díp (xã Ia Kreng) và làng Bui (xã Ia Ka) nhằm ổn định đời sống cho các hộ đồng bào DTTS.

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

Ra mắt mô hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường tại làng Đê Kôp-Doul

(GLO)-Ngày 20-12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Yang phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn Kon Dơng tổ chức phát động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và ra mắt mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường” tại làng Đê Kôp-Doul.

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê hoạt động trở lại: Giải “bài toán” ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 7 tháng sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng bị hư hại do hỏa hoạn, Nhà máy xử lý rác thải Chư Sê đã hoạt động trở lại, góp phần giải “bài toán” ô nhiễm môi trường khi lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày được xử lý kịp thời.