478 vận động viên so tài ở Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-5, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh năm 2023. Dự lễ khai mạc có ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh …

Hội thi năm nay thu hút 478 vận động viên (VĐV) của 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham gia tranh tài ở 7 môn thi đấu gồm: Việt dã, Bóng đá nam, Bóng chuyền nam, Bắn nỏ, Cà kheo, Đẩy gậy và Kéo co. Trong số đó, Bắn nỏ, Cà kheo và Đẩy gậy được xem là những môn thể thao đặc trưng và là các môn thế mạnh của đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Ngọc Nhung nhấn mạnh: Hội thi nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao, nâng cao sức khoẻ, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân tộc tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung phát biểu khai mạc Hội thi. Ảnh: Văn Ngọc

Hội thi sẽ diễn ra đến hết ngày 1-6 tại một số địa điểm thi đấu trên địa bàn TP. Pleiku. Qua Hội thi, Ban tổ chức sẽ tuyển chọn những VĐV đạt thành tích tốt ở các môn vào đội tuyển của tỉnh tham gia Hội thi thể thao các DTTS toàn quốc lần thứ XIII, khu vực II năm 2023 mà Gia Lai được lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức vào trung tuần tháng 6 tới.

Các VĐV bước vào tranh tài ở môn Việt dã. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV bước vào tranh tài ở môn Việt dã. Ảnh: Văn Ngọc

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV ở môn Việt dã đã bước vào tranh tài và đây là môn thi kết thúc sớm nhất của Hội thi. Ở nội dung của nữ, các VĐV đã thi đấu cự ly 3 km theo các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung.

VĐV Nông Minh Nguyệt của huyện Chư Sê về nhất cự ly 3 km nữ. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Nông Minh Nguyệt của huyện Chư Sê về nhất cự ly 3 km nữ. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Nông Minh Nguyệt của Chư Sê đã chứng tỏ sự vượt trội so với đối thủ để giành vị trí thứ nhất, xếp thứ 2 là VĐV Rnoa (huyện Đak Đoa) và về thứ 3 là VĐV Puih Mlik (TP. Pleiku). Ở thành tích đồng đội nữ, huyện Đak Đoa xếp thứ nhất, TP. Pleiku xếp thứ nhì và huyện Đak Pơ xếp thứ 3.

VĐV Liưm (huyện Đak Đoa) mang về tấm huy chương vàng ở cự ly 5 km nam. Ảnh: Văn Ngọc

VĐV Liưm (huyện Đak Đoa) mang về tấm huy chương vàng ở cự ly 5 km nam. Ảnh: Văn Ngọc

Ở cự ly 5 km nam, huyện Đak Đoa đã thống trị với 2 tấm huy chương vàng ở nội dung cá nhân và đồng đội. Ở nội dung cá nhân, VĐV Liưm (huyện Đak Đoa) cán đích ở vị trí đầu tiên, Thun (huyện Đak Đoa) xếp thứ 2, Đinh Nhinh (Đak Pơ) về đích thứ 3. Ở nội dung đồng đội, huyện Đoa Đoa xếp thứ nhất, huyện Đak Pơ xếp thứ 2 và TP. Pleiku xếp thứ 3.

Có thể bạn quan tâm

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

null