4 triệu USD cho lá thư nổi tiếng của Albert Einstein về bom nguyên tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bức thư dài 2 trang do nhà vật lý Albert Einstein gửi cố Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, được xem là tiền đề cho Washington phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, sẽ được bán đấu giá.

Bức thư do ông Einstein cùng cộng sự Leo Szilard viết vào tháng 8.1939 đã cảnh báo chính phủ Đức Quốc xã đang tích cực hỗ trợ nghiên cứu hạt nhân và có thể chế tạo "những quả bom cực mạnh", The Guardian đưa tin ngày 25.6.

"Thưa ngài, nghiên cứu gần đây về vật lý hạt nhân cho thấy uranium có thể được biến thành một nguồn năng lượng mới và quan trọng. Việc thiết lập một phản ứng dây chuyền hạt nhân trong một khối lượng lớn uranium có thể khả thi, và điều này cũng dẫn đến quá trình chế tạo bom", nội dung trong thư có đoạn.

Bức thư của thiên tài vật lý Einstein gửi cho cố Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt
Bức thư của thiên tài vật lý Einstein gửi cho cố Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt

Ông Einstein đã thúc giục Washington phát triển chương trình hạt nhân và cố Tổng thống Roosevelt khi đó đã thành lập một ủy ban, tiền thân của Dự án Manhattan - qua đó Mỹ chế tạo những quả bom nguyên tử đã thả xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản.

Phiên bản đầu tiên của bức thư được lưu giữ ở Thư viện và Bảo tàng Tổng thống Franklin D. Roosevelt tại New York. Phiên bản thứ hai có chữ ký và ngắn hơn, thuộc sở hữu của cố đồng sáng lập Công ty Microsoft Paul Allen. Đây cũng là bức thư sẽ được bán đấu giá vào tháng 9, với giá trị ước tính 4 triệu USD.

Ông Allen từng mua lại bức thư vào năm 2002 với giá 2,1 triệu USD. Tờ The Wall Street Journal đưa tin đó là tài liệu lịch sử từ thế kỷ 20 đầu tiên có giá trị đạt 1 triệu USD. Bức thư của ông Einstein sẽ do Công ty Christie’s tổ chức đấu giá.

"Ông Allen biết đó là một trong những tài liệu quan trọng nhất của lịch sử thế kỷ 20, và không phải vật chỉ đơn thuần dùng để treo tại văn phòng", Chủ tịch của Christie's chi nhánh châu Mỹ, ông Marc Porter, nói.

Trước đó, tài liệu còn sót lại của chính nhà vật lý Einstein trình bày chi tiết về thuyết tương đối, từng được bán với giá 13 triệu USD vào năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

Zelensky từ chối đến Moscow, mời Putin đến Kiev: Biểu tượng đối thoại hay thông điệp cứng rắn?

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin úp mở khả năng gặp lãnh đạo Ukraine, ông Volodymyr Zelensky khẳng định sẽ không đến Moscow, thậm chí còn mời ngược ông Putin tới Kiev. Lời mời khó xảy ra này gửi thông điệp chính trị mạnh mẽ, phản ánh cả tính toán chiến lược và những trở ngại trong đàm phán.

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

null