Lá thư thất lạc của Einstein có thể giải mã bí ẩn khoa học 70 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lá thư bị thất lạc từ lâu của Albert Einstein thảo luận về bí ẩn của mối liên hệ giữa vật lý và sinh học 70 năm trước khi bằng chứng xuất hiện.
 

 Một người đi qua bức vẽ
Một người đi qua bức vẽ "Albert Einstein" của Andy Warhol. Ảnh: AFP.



Albert Einstein đưa ra dự đoán kinh ngạc trong một bức thư bị thất lạc từ lâu. Lá thư này có thể giúp các nhà khoa học giải đáp một trong những bí ẩn lớn nhất hiện nay.

Theo Daily Mail, việc khám phá ra "siêu giác quan" của động vật đã được Albert Einstein dự đoán khoảng 70 năm trước khi bằng chứng xuất hiện - một bức thư viết năm 1949 chỉ ra.

Trong cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu radar Glyn Davys, Albert Einstein nhận định rằng, một ngày nào đó vật lý mới có thể xuất hiện từ nghiên cứu về các loài chim di cư.

Khái niệm dạng này vẫn đang được khám phá vào thời điểm hiện tại, trong đó các nhà nghiên cứu khám phá ra cách các loài chim di cư có thể điều hướng chính xác khi bay hàng nghìn km.


 

Thư của Albert Einstein. Ảnh: Đại học Hebrew của Jerusalem.
Thư của Albert Einstein. Ảnh: Đại học Hebrew của Jerusalem.



Năm 2008, các chuyên gia lắp máy phát sóng vô tuyến cho chim hoét và lần đầu tiên thấy loài chim có một dạng la bàn từ trường giúp chúng định hướng.

Bức thư chưa từng được công bố trước đây do Albert Einstein gửi cho Glyn Davys được góa phụ của nhà nghiên cứu radar - bà Judith Davys, chia sẻ với các nhà nghiên cứu Australia.

Một bài viết thảo luận về lá thư của Einstein được Adrian Dyer thuộc Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne chấp bút. Dyer là người thực hiện nghiên cứu về tầm nhìn của loài ong.

"Bảy thập kỷ sau khi Einstein đề xuất vật lý mới có thể đến từ nhận thức giác quan của động vật, chúng ta đang thấy những khám phá thúc đẩy hiểu biết của chúng ta về điều hướng và các nguyên tắc cơ bản của vật lý" - Giáo sư Dyer chia sẻ.

Bức thư thất lạc từ lâu cũng đề cập về cuộc gặp gỡ của Einstein với người từng đoạt giải Nobel Karl von Frisch, một nhà nghiên cứu về giác quan của loài ong và động vật hàng đầu vào thời điểm đó.

Tháng 4.1949, Giáo sư Karl von Frisch trình bày nghiên cứu của ông phát hiện cách ong mật có thể điều hướng qua sử dụng các mô hình phân cực của ánh sáng tán xạ từ bầu trời. Đây là bài giảng mà Einstein đã tham dự.

Ngày hôm sau, hai nhà khoa học đã có cuộc họp riêng, trong đó có thể đã thảo luận về những điều phức tạp trong công việc của Giáo sư von Frisch.

Trong thư gửi cho Glyn Davys, Einstein viết rằng: "Có thể việc điều tra hành vi của các loài chim di cư và chim bồ câu đưa thư có thể dẫn đến hiểu biết về một số quá trình vật lý chưa được biết đến".

Nhà vật lý lý thuyết Andrew Greentree của Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, cho biết thêm: “Đáng chú ý, thông qua lá thư, Einstein đã hình dung ra những khám phá mới có thể đến từ việc nghiên cứu hành vi của động vật".

Trên thực tế, một trong những lý thuyết được đưa ra để giải thích nguồn gốc của cảm giác từ tính của một số loài chim liên quan đến rối lượng tử và tính ngẫu nhiên - hai khái niệm trong vật lý được chính Einstein đề xuất đầu tiên.

https://laodong.vn/the-gioi/la-thu-that-lac-cua-einstein-co-the-giai-ma-bi-an-khoa-hoc-70-nam-909799.ldo

Theo Hải Anh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.