27 tuổi làm Chủ tịch Mặt trận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trịnh Thị Yến Thanh đã có nhiều năm là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết với nhiều ý tưởng sáng tạo. Ở tuổi 27, cô là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
Trong suy nghĩ của nhiều người, những cán bộ Mặt trận các cấp đều là những người lớn tuổi. Chính bản thân Thanh, khi đang là Bí thư Đoàn P.An Khánh được phân công công tác sang nhiệm vụ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc VN phường, cũng đã không tránh khỏi lo lắng.
 
Thanh, cô gái 27 tuổi năng động, sáng tạo. Ảnh: Thúy Hằng
Thanh, cô gái 27 tuổi năng động, sáng tạo. Ảnh: Thúy Hằng
Những ngày làm việc từ sáng tới khuya
Cô gái 27 tuổi chia sẻ: “Tôi suy nghĩ, trăn trở và thời gian đầu rất áp lực, cả tuần thấy stress. Tôi đã quen hoạt động phong trào thanh thiếu nhi, làm việc với những người trẻ. Nhận nhiệm vụ mới, là người trẻ tuổi nhất, làm việc cùng các cô chú lớn tuổi, tôi không biết mình có sơ suất gì không. Tôi lo lắng kinh nghiệm của mình chưa đủ dày dặn, liệu mình có thể làm tốt nhiệm vụ được giao”.
Những động viên của lãnh đạo P.An Khánh khiến cô thêm vững tin. “Các anh chị động viên tôi: mình có sức trẻ, sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, chắc chắn sẽ tạo nên những điều mới mẻ trong hoạt động phong trào”, Thanh kể lại.
Là một người trẻ cầu thị, ham học hỏi, Thanh nhận được sự hỗ trợ từ mọi người. Cô lắng nghe ý kiến của người dân, thấu hiểu vai trò của Mặt trận là bảo vệ, chăm lo tốt nhất cho đời sống người dân.
Thanh nhận nhiệm vụ mới ngày 20.12.2021, khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cận kề. Trải qua một năm dịch bệnh, nhiều bà con cần sự chăm lo hơn. Cô gái cho hay P.An Khánh có khoảng 1.500 người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mặt trận Tổ quốc VN phường đã chia làm 6 đợt để mang các phần quà là lương thực, thực phẩm, tiền mặt… tặng bà con. Để phân chia, đóng gói quà vào các túi riêng rồi trao tận tay các bà con, Thanh kêu gọi đông đảo đoàn viên, thanh niên tới hỗ trợ.
“Những ngày ấy, chúng tôi làm việc từ sáng tới khuya. 17 giờ là mời bà con tới phường trao quà. Từ 18 - 22 giờ đêm là các đoàn viên bốc dỡ hàng từ trên xe xuống, chia thành từng túi để ngày hôm sau tặng bà con. Dù vất vả nhưng tất cả cùng thấy vui vì công việc của mình ý nghĩa, những phần quà sẽ giúp mọi người đón năm mới đủ đầy hơn”, nữ chủ tịch Mặt trận kể.
Dần dần, Thanh làm quen với nhiệm vụ mới. Được tham gia lớp bồi dưỡng công tác Mặt trận giúp cô học hỏi được nhiều hơn và thêm trưởng thành. Nữ chủ tịch Mặt trận 27 tuổi cho hay P.An Khánh có hơn 6.000 hộ dân với hơn 19.000 người, chia làm 7 khu phố, trong đó khoảng 9.000 người dân tạm trú. Đặc thù là địa phương có nhiều thanh niên công nhân, học sinh sinh viên ở trọ, người lao động từ nơi khác về thuê nhà để mưu sinh nên cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn.
 
Thanh (phải) đang trao đổi công việc
Thanh (phải) đang trao đổi công việc
Những sân khấu ngoài trời
Thanh là cựu sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Đam mê hoạt động Đoàn, Hội, năng nổ công tác Đoàn ở trường học và khu phố nên vừa tốt nghiệp ĐH (năm 2017), Thanh nhận vai trò Phó bí thư Đoàn thanh niên phường. Một năm sau, cô là Bí thư Đoàn phường, được kết nạp Đảng, trưởng thành cùng những hoạt động phong trào ở P.An Khánh.
Suốt năm 2021, khi TP.HCM căng mình trong làn sóng dịch thứ 4, Thanh và đông đảo đoàn viên luôn đảm bảo “3 tại chỗ”, hỗ trợ các khu cách ly. Đáng chú ý, ngay ở P.An Khánh có 7 khu vực được TP huy động để làm các khu thu dung, bệnh viện dã chiến. Đoàn viên thanh niên trong phường đã năng nổ ngày đêm cho công tác hậu cần. Các công việc khuân vác giường bệnh, sắp xếp vật dụng, dọn dẹp môi trường xung quanh… để đón bệnh nhân tới điều trị đều có dấu ấn của sức trẻ. Khi TP đã trở về nhịp sống bình thường mới, Thanh và mọi người vẫn tình nguyện hỗ trợ nhân viên y tế tại các địa điểm tiêm vắc xin, lấy ý kiến người dân về các vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ cơ quan chi trả gói hỗ trợ đợt 3 của TP cho bà con, tổ chức vui tết trung thu cho trẻ em…
Thanh được UBND TP.HCM tặng bằng khen về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, 2020. Cô cũng được Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức tặng giấy khen về tích cực tham gia công tác trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP và nhiều giấy khen khác. “Tôi từng là một người rất nhút nhát, rụt rè. Công tác Đoàn và Mặt trận Tổ quốc cho tôi được học hỏi, rèn luyện sự bản lĩnh, tự tin, phát triển bản thân, trở thành Thanh của ngày hôm nay”, cô gái sinh năm 1995 chia sẻ.
Từ Tháng thanh niên năm 2021, Thanh đã tổ chức các hoạt động để thanh niên, người dân cùng trồng cây. Đồng thời, cô đề xuất và tổ chức các chương trình văn nghệ quần chúng ngoài trời, tận dụng khoảng không gian rộng lớn bên ngoài các chung cư, mang âm nhạc, nghệ thuật tới gần bà con hơn. Năm nay, ở cương vị mới, nữ chủ tịch Mặt trận cho biết tiếp tục tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ gần thiên nhiên để tăng cường kết nối người dân, giúp các hộ dân sinh sống trong các khu chung cư được kết nối nhiều hơn với hàng xóm láng giềng, thêm đoàn kết, chia sẻ với nhau.
“Sắp tới các dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, ngày Thương binh - liệt sĩ 27.7, Quốc khánh 2.9, Mặt trận Tổ quốc VN phường tiếp tục tặng quà cho các gia đình chính sách, song song đó chúng tôi có nhiều hoạt động trải dài như Ngày hội văn hóa dân tộc được tổ chức ngoài trời. Thông qua các chương trình âm nhạc, trò chơi dân gian, ẩm thực dân tộc vùng miền, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước, hiểu về lịch sử dân tộc tới cả cộng đồng”, nữ chủ tịch Mặt trận 27 tuổi bộc bạch.
Theo Thúy Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Clip Song phượng kiếm của ĐVTN xã Phù Mỹ Đông được quay tại nhiều thắng cảnh đẹp của địa phương. Ảnh cắt từ clip

Khi sân chơi Ðoàn “lên mạng”

(GLO)- Những sân chơi trực tuyến do Tỉnh Đoàn tổ chức gần đây đã mở ra không gian sáng tạo mới cho tuổi trẻ Gia Lai. Qua đó, đoàn viên, thanh thiếu niên vừa khẳng định bản lĩnh, tài năng, vừa góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và lan tỏa tinh thần võ cổ truyền quê hương trên nền tảng số.

Cán bộ Tỉnh đoàn quyên góp tại lễ phát động Chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Tỉnh đoàn Gia Lai phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”

(GLO)-Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh, thành thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung. Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, ngày 6-10, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động chiến dịch “Chung tay vượt bão”, ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại do bão số 10.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.