2 ca tử vong, nhiều ca nặng: Khẩn trương "giải tỏa" cho Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong ngày 31/7 đã có 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong do có quá nhiều bệnh lý nền nặng. Các chuyên gia đánh giá tình hình dịch rất phức tạp, khó lường, cần phải dồn lực dập dịch tại ổ dịch lớn nhất: Đà Nẵng.
Thành lập thêm 2 trung tâm điều trị bệnh nhân
Tính đến hết ngày 31/7, Việt Nam ghi nhận 558 trường hợp mắc Covid-19. Cụ thể, ổ dịch Đà Nẵng ghi nhận 92 trường hợp mắc Covid-19. Tại 5 tỉnh, thành phố khác trên cả nước ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc Covid-19, gồm Quảng Nam 15 ca, Quảng Ngãi 1 ca; TP.HCM 5 ca; Hà Nội 2 ca; Đắk Lắk 1 ca. Tất cả các trường hợp này đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh tại Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Tổ trưởng Tổ điều trị "cắm chốt" tại Đà Nẵng - cho biết, để giải tỏa cho Đà Nẵng, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận 7 ca Covid-19 nặng từ Đà Nẵng, 2 ca nặng từ Quảng Nam, nâng tổng số ca bệnh nặng mắc Covid-19 mà bệnh viện này tiếp nhận điều trị lên 19 người.

Ngoài ra, các bệnh nhân âm tính đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) đã được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam và một số bệnh viện tư nhân trên địa bàn.
Những người nhà bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính được đưa đến các khu cách ly tập trung của Đà Nẵng.
"Việc di chuyển các bệnh nhân nặng âm tính đến các bệnh viện khác mất khá nhiều công sức, cần xe cứu thương và các điều dưỡng đi kèm. Bộ Y tế đã huy động xe cứu thương của các Sở Y tế từ Quảng Trị đến Bình Định để thực hiện công việc này" – ông Nguyễn Trọng Khoa cho hay. Đồng thời, Bộ Y tế và TP.Đà Nẵng đang khẩn trương thiết lập hai trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.
Nhóm chuyên gia về chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Bạch Mai trợ giúp thiết lập đơn nguyên chạy thận nhân tạo với 10 máy để tiếp nhận 50-60 bệnh nhân chạy thận/ngày trong vài ngày tới.
Một số bệnh nhân chạy thận dương tính với SARS-COV-2 (Covid-19) được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để điều trị cách ly.
Hôm nay, Tổ điều trị phối hợp với Sở Y tế Đà Nẵng rà soát quy trình sàng lọc, thu dung bệnh nhân để phát hiện sớm các ca mắc Covid-19 tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn.
Bệnh viện Bạch Mai quyết định điều động tới Đà Nẵng các chuyên gia về hỗ trợ tâm lý để thực hiện cổ vũ động viên nhân viên y tế đang căng mình chống dịch ở Đà Nẵng. Bệnh viện Chợ Rẫy cử ra Đà Nẵng thêm 3 bác sĩ nữa để tham gia vào việc trợ giúp thiết lập các trung tâm điều trị Covid-19, vận chuyển bệnh nhân nặng và điều trị các ca bệnh nặng.
Tình hình dịch rất khẩn trương
PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Đội trưởng Đội điều tra giám sát dịch tễ tại Đà Nẵng cho biết, tình hình dịch tại Đà Nẵng rất khẩn trương. Chỉ trong ngày 31/7, Đà Nẵng đã ghi nhận 45 ca Covid-19. Tuy nhiên, hầu hết các ca bệnh tập trung ở 3 bệnh viện đã được phong tỏa, bệnh nhân được cách ly quản lý từ vài ngày trước nên giảm bớt nguy cơ lây nhiễm ngoài cộng đồng.

Theo PGS Dương, khó khăn hiện nay trong công tác dập dịch là ổ dịch Covid-19 lớn hiện nay nằm trong 3 bệnh viện lớn của Đà Nẵng, đặc biệt là Bệnh viện Đà Nẵng. Các mối liên quan dịch tễ trong môi trường bệnh viện rất phức tạp, các đối tượng nguy cơ mắc rất đặc biệt, là những bệnh nhân đang có sẵn những bệnh nền rất nặng ở các khoa Hồi sức cấp cứu, Chạy thận nhân tạo... nên việc điều trị cho các bệnh nhân này rất khó khăn, đã có nhiều ca bệnh nặng.
Đồng thời, nhân viên y tế vừa phải đảm bảo song song việc điều trị cho bệnh nhân, vừa phải thực hiện các biện pháp chống dịch. Bên cạnh đó, dịch Covid-19 cũng đã có sự lây lan nhất định trong cộng đồng nên việc chống dịch càng khó khăn.
PGS Dương đánh giá: "Tình hình dịch Covid-19 hiện nay phức tạp, khó lường tại Đà Nẵng và dự báo trong những ngày tới có thể có thêm các ca mắc mới tại Đà Nẵng và có thêm các ca mắc mới tại các tỉnh, thành phố khác mà có liên quan tới những người đến và về từ Đà Nẵng. Do đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo không chỉ Đà Nẵng mà các tỉnh, thành trên cả nước đều phải tăng cường giám sát, rà soát tại cộng đồng, tại các cơ sở điều trị, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để nhanh chóng phát hiện ca bệnh, cách ly ngay lập tức, để sớm ngăn chặn sự lây lan". 
Tính đến hết ngày 31/7, Việt Nam ghi nhận 558 trường hợp mắc Covid-19. Cụ thể, ổ dịch Đà Nẵng ghi nhận 92 trường hợp mắc Covid-19. Tại 5 tỉnh, thành phố khác trên cả nước ghi nhận thêm 24 trường hợp mắc Covid-19, gồm Quảng Nam 15 ca, Quảng Ngãi 1 ca; TP.HCM 5 ca; Hà Nội 2 ca; Đắk Lắk 1 ca. Tất cả các trường hợp này đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến dịch bệnh tại Đà Nẵng.
Trong chiều 31/7 cũng ghi nhận 26 ca Covid-19 là người nhập cảnh được cách ly ngay từ khi xuống sân bay, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Ngày 31/7 cũng ghi nhận 2 ca Covid-19 tử vong. Đây là những bệnh nhân cao tuổi, đã bị nhiều bệnh mãn tinh nhiều năm. Ca tử vong đầu tiên là bệnh nhân 428 (nam, 70 tuổi, trú tại Quảng Nam). Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, chạy thận nhân tạo 10 năm, tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cục bộ; tử vong do nhồi máu cơ tim trên nền nhiều bệnh lý nặng và mắc Covid-19.
Bệnh nhân tử vong thứ 2 (BN 437, nam, 61 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) cũng có tiền sử mắc suy thận mạn, đã điều trị suy thận và chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gout; tử vong do sốc nhiễm trùng nhiều bệnh lý nặng và mắc Covid-19. Bệnh nhân này đã được sử dụng ECMO nhưng cũng không qua khỏi.
Ngoài ra, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, trong số các bệnh nhân đang được điều trị có 20 bệnh nhân nặng, 1 ca chạy ECMO, 11 ca đang thở máy.
Nhận định về lý do giai đoạn này có nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng, PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, trong số các bệnh nhân Covid-19 được phát hiện những ngày qua, có nhiều bệnh nhân là người lớn tuổi, đang là bệnh nhân được cấp cứu ở bệnh viện, có nhiều bệnh nền phức tạp, nhiều người đang chạy thận nhân tạo, mắc các bệnh lý tim mạch, thận, thậm chí ung thư... Do đó, khi mắc Covid-19 thì tình trạng các bệnh lý nền nặng hơn, khó điều trị hơn, diễn tiến bệnh nguy kịch cũng nhanh hơn.
Cụ thể như 2 ca tử vong đều là những bệnh nhân có 5-6 bệnh hiểm nghèo, suy kiệt sức lực.
Diệu Linh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null