1/3 các nước đạt mục tiêu phổ cập giáo dục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một báo cáo của Liên hiệp quốc đưa ra hôm nay (9.4) cho biết, mới chỉ có 1/3 các nước trên thế giới đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục trong năm 2015. Phần lớn các chính phủ đã không thực hiện được cam kết đưa ra từ 15 năm trước.

Năm 2000, tại Diễn đàn Giáo dục thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO), 146 nước đã cam kết phổ cập giáo dục vào năm 2015.

Theo UNESCO, phần lớn các nước trên thế giới chưa đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục đã cam kết 15 năm trước.
Theo UNESCO, phần lớn các nước trên thế giới chưa đạt được mục tiêu phổ cập giáo dục đã cam kết 15 năm trước.

Tuy nhiên, trong báo cáo hàng năm mới nhất của mình, UNESCO cho biết, chỉ có khoảng một nửa trong số 164 nước thành công trong việc phổ cập giáo dục.

Một số nước châu Âu cùng Cuba, Kyrgyzstan và Mông Cổ đã đạt được mục tiêu này. Pakistan, Yemen và một số nước phụ cận sa mạc Sahara ở châu Phi sắp đạt được mục tiêu.

Theo Tổng giám đốc UNESCO - bà Irina Bokova, trong 15 năm qua, thế giới đã đạt được sự tiến bộ đáng kể. Đã có thêm hàng triệu trẻ em được tới trường. Tuy nhiên, các chính phủ cần ưu tiên cho những người nghèo nhất, đặc biệt là trẻ em.

Số trẻ em nghèo nhất thế giới không được tới trường cao gấp bốn lần so với trẻ em giàu có. Khoảng 58 triệu trẻ em trên thế giới vẫn chưa được đi học và 100 triệu trẻ em chưa hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục tiểu học.

Bình đẳng giới tại các cấp tiểu học và trung học đã được cải thiện, song giáo dục cho trẻ em nữ thường gặp nhiều cản trở do các tập tục tảo hôn và mang thai sớm.

Tại hội nghị thượng đỉnh giáo dục Dakar năm 2000, mục tiêu đề ra là giảm một nửa số lượng người lớn không biết chữ. Tuy nhiên, tỉ lệ người mù chữ trên toàn cầu chỉ giảm nhẹ từ 18% trong năm 2000 xuống còn khoảng 14% trong năm 2015.

Hiện thế giới có 781 triệu người trưởng thành bị mù chữ, phụ nữ chiếm 2/3 số này.

Báo cáo mới trên được công bố một tháng trước Diễn đàn Giáo dục của UNESCO - dự kiến tổ chức tại thành phố Incheon của Hàn Quốc - nhằm đưa ra các mục tiêu giáo dục mới cho năm 2030.

UNESCO cho rằng, tài chính vẫn là rào cản chính cho việc mở rộng giáo dục. Cộng đồng quốc tế đang cần khoảng 22 tỉ đô-la Mỹ bổ sung để đáp ứng các mục tiêu giáo dục vào năm 2030.

Báo cáo cũng đề nghị các chính phủ dành 15-20% ngân sách quốc gia cho giáo dục, và các nhà tài trợ cũng cần tăng gấp bốn lần các khoản đóng góp cho giáo dục.

UNESCO cũng yêu cầu các chính phủ thực hiện giáo dục miễn phí ở bậc trước tiểu học trong ít nhất 1 năm đối với tất cả các trẻ em.

Hồng Hà (Theo AFP)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp lãnh đạo Nga để bàn việc chấm dứt chiến tranh

Tin thế giới sáng 5-6: Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp lãnh đạo Nga để bàn việc chấm dứt chiến tranh

(GLO)- Tổng thống Ukraine đề xuất gặp trực tiếp lãnh đạo Nga để bàn việc chấm dứt chiến tranh; Nga hé lộ bí mật về "tên lửa không thể đánh chặn" Oreshnik; Israel không kích các khu dân cư ở Gaza, ít nhất 9 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-6.

Tên lửa của Hải quân Iran được phóng đi tại một địa điểm không xác định. Ảnh minh họa: Reuters.

Tin thế giới tối 1-6: Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy Iran, Tehran đáp trả nhằm vào căn cứ không quân

(GLO)- Iran cáo buộc Mỹ thiếu nhất quán dẫn đến đàm phán chậm chạp; Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy Iran, Tehran đáp trả nhằm vào căn cứ không quân; Đội cứu hộ ở Lào ghi nhận hồi đáp khi tìm kiếm hai nạn nhân còn lại trong hang... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 1-6. 

null