10 sự kiện nổi bật của Gia Lai năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Báo Gia Lai giới thiệu 10 sự kiện quan trọng trong năm 2024 của tỉnh Gia Lai từ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đến các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và thể thao...

1. Ngày 10-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đến dự và chung vui với người dân làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

anh-11-dt.jpg

2. Trong 2 ngày (22 và 23-8), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024-2029) với sự tham gia của 333 đại biểu. Ông Trần Minh Sơn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI.

2.jpg

3. Ngày 28-8, tại TP. Sydney (Australia), đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn tham dự Diễn đàn kết nối hợp tác thương mại và đầu tư giữa tỉnh Gia Lai với bang New South Wales.

3.jpg

Trước đó, từ ngày 22 đến 26-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung dẫn đầu đoàn công tác tham dự Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam năm 2024 tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao phối hợp với các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 2 nước này tổ chức.

4. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ IV-2024 với chủ đề “Các dân tộc tỉnh Gia Lai đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển” diễn ra trong 2 ngày (8 và 9-11) tại TP. Pleiku. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu ưu tú đại diện cho 756 ngàn người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

5. Trong 2 ngày (5 và 6-11), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029) với sự tham dự của 178 đại biểu đại diện cho hơn 160 ngàn thanh niên trong toàn tỉnh.

5.jpg

6. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 800 triệu USD, vượt 6,6% so với chỉ tiêu nghị quyết, tăng 17,65% so với năm 2023.

6.jpg

7. Năm 2024, lượng khách tham quan, du lịch đến tỉnh ước đạt 1,34 triệu lượt, tăng 11,7% so với năm 2023; trong đó, khách quốc tế đạt 12 ngàn lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 890 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2023.

8. Các vận động viên Gia Lai tham gia thi đấu 31 giải thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế, giành được 38 huy chương vàng, 50 huy chương bạc và 96 huy chương đồng. Trong đó, nổi bật là võ sĩ Lê Thị Nhi giành huy chương vàng tại Giải Vô địch Kickboxing châu Á; võ sĩ Trần Nguyễn Bảo Ngọc và Đặng Văn Đô giành huy chương đồng ở Giải Vô địch Kickboxing trẻ thế giới.

9. Tỉnh và các địa phương đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quy mô như: Lễ hội hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya, Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô tranh cúp A Sanh, Ngày hội Du lịch Kbang, Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn... thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

9.jpg

10. Em Nguyễn Quốc Nhật Minh (lớp 12C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) giành giải ba tại chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Đây là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia về với Gia Lai.

10.jpg

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa phật đản

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Trao sổ tiết kiệm cho đại diện các cơ quan, đơn vị.

Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

null