(GLO)- Sau nhiều cuộc tấn công dữ dội của Israel, cộng đồng quốc tế đã đề xuất ngừng bắn ngay lập tức và kéo dài 21 ngày trên khắp tuyến biên giới Israel và Lebanon.
(GLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố quyết định chính thức về việc dỡ bỏ hạn chế trong việc sử dụng tên lửa tầm xa đối với Ukraine trong ngày 26-9. Trong khi đó, Mỹ vẫn giữ quan điểm các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có thể làm cho xung đột ngày càng leo thang.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã triệt hạ Ibrahim Qubaisi, người đứng đầu đơn vị chế tạo tên lửa và rốc-két của Hezbollah, trong cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon ngày 24-9.
Theo Đại sứ Nga tại Liban, hiện tại gần như không thể dự đoán chính xác diễn biến của cuộc xung đột, tuy nhiên, người ta có thể chắc chắn rằng nguy cơ xảy ra chiến tranh toàn diện là rất cao.
Chỉ trong hai ngày của tuần rồi, nhóm vũ trang Hezbollah liên tiếp bị tấn công hết sức tinh vi mà đứng sau thực hiện, theo nhiều người, không ai khác ngoài tình báo Israel.
(GLO)- Xung đột Israel-Hamas vẫn chưa rõ hồi kết, sau khi Houthi tấn công bằng tên lửa vào miền Trung Israel, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chuẩn bị để chiến đấu trong một cuộc chiến tiêu hao lâu dài”.
(GLO)- Trong bài viết đăng tải ngày 15/9, tờ Bild ( Đức ) thông tin Tổng thống Zelensky có kế hoạch tới Mỹ vào tuần này để trình bày chiến lược sửa đổi với Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris và đối thủ đảng Cộng hòa là ông Donald Trump.
(GLO)- Tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh về quốc phòng và an ninh diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 14/9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân đã nêu giải pháp không chỉ chấm dứt xung đột Nga- Ukraine mà còn với nhiều nước khác trên thế giới.
Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ không thể cung cấp cho Ukraine số lượng lớn Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân MGM-140 (ATACMS) trong tương lai gần.
(GLO)- Mỹ lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông leo thang thành cuộc chiến rộng hơn, sau khi vòng đám phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza đã kết thúc tại Cairo (Ai Cập) nhưng chưa đạt được thỏa thuận nào, khi Hamas và Israel đều không nhất trí với một số điều kiện do các bên trung gian đưa ra.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 18-8 cho biết Ukraine đã triển khai hơn 120.000 binh sĩ tại biên giới với Belarus và Minsk đã triển khai gần 1/3 lực lượng vũ trang dọc toàn bộ biên giới 2 nước.
(GLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông phác thảo ra kế hoạch về một Dải Gaza “phi cực đoan” sau xung đột.
(GLO)- Giận dữ, lo lắng, thất vọng rồi hy vọng là tâm trạng chung của đa số người dân Ukraine lúc này sau hai năm rưỡi nổ ra xung đột với Nga. Tất cả đều muốn sớm kết thúc chiến tranh, thậm chí chấp nhận đánh đổi ít nhiều lợi ích.
(GLO)- Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết trong cuộc phỏng vấn ngày 21/7 rằng, Tổng thống Zelensky sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới, và có thể phải tính đến khả năng “tự sát chính trị” nếu kế hoạch đổ vỡ.
(GLO)- Serhii Nykyforov - thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine vừa cho biết: "Ông Zelensky kêu gọi ông Trump không nên tin lời của đại diện một số quốc gia đang cố gắng giải thích hoặc biện minh cho hành động của Nga".
(GLO)- AFP ngày 4/7 dẫn lời chỉ huy lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq (IRI) cho biết nhóm sẽ hành động "leo thang" trong trường hợp xảy ra chiến tranh tại Lebanon, và rằng lực lượng này đã điều "các chuyên gia và cố vấn" tới quốc gia Trung Đông.
(GLO)- Vtv.vn cho biết, xung đột ở Dải Gaza đã khiến khoảng 21.000 trẻ em bị mất tích. Đây là số liệu theo báo cáo do tổ chức Save the Children công bố ngày 24-6.
(GLO)- Theo đài RT (Nga), phát biểu với truyền thông tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock trên dãy núi Alpine vào ngày cuối cùng của hội nghị (16/6), ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thừa nhận hai bên xung đột cần ngồi vào bàn đàm phán tại một thời điểm nào đó để đạt được hòa bình chắc chắn.
Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski ngày 25-5 tiết lộ Mỹ đã nói với Nga rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, Washington sẽ nhằm vào lực lượng Nga ở Ukraine.
(GLO)- Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng đối thoại và đàm phán để giải quyết cuộc xung đột với Ukraine vốn đã kéo dài hơn hai năm.
(GLO)- Ngày 9/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg xác nhận, liên minh quân sự này không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine.