Nobel Hòa bình 2026: Ai sẽ được vinh danh giữa thế giới nhiều xung đột?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban Nobel Na Uy sẽ công bố chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026 vào lúc 11 giờ ngày 9-10 tại Oslo (16 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam). Giải thưởng năm nay có 287 cá nhân và tổ chức được đề cử, trong khi danh sách ứng viên tiếp tục được giữ kín.

Số đề cử gồm có 208 cá nhân và 79 tổ chức. Danh sách đầy đủ được bảo mật trong 50 năm, vì vậy những cái tên được nhắc đến trước giờ công bố chỉ phản ánh dự đoán của giới quan sát hoặc thông tin do bên đề cử công khai, không phải danh sách được Ủy ban Nobel xác nhận.

Trong các dự đoán có những cái tên đáng chú ý, gồm Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), mạng lưới ứng phó khẩn cấp tại Sudan (ERR) và Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Giáo hoàng Leo XIV, Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được nhắc tới.

nobel-hoa-binh-2026-ai-se-duoc-vinh-danh-giua-the-gioi-nhieu-xung-dot.png
Một bản sao của Huy chương Nobel Hòa bình tại Viện Nobel Na Uy. Ảnh: Reuters

Việc lựa chọn diễn ra trong bối cảnh xung đột gia tăng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO), năm 2025 ghi nhận 65 cuộc xung đột vũ trang có sự tham gia của ít nhất một bên là nhà nước, mức cao nhất kể từ năm 1946.

Trả lời trước ngày công bố, Thư ký Ủy ban Nobel Na Uy Kristian Berg Harpviken cho biết ủy ban theo dõi sát những thay đổi của trật tự quốc tế.

Những cá nhân thúc đẩy các sáng kiến, thể chế và phương thức hợp tác mới phù hợp với mục tiêu trong di chúc của Alfred Nobel là đối tượng được ủy ban quan tâm.

Bối cảnh quốc tế thời gian qua cũng khiến các lựa chọn thêm khó đoán. Theo Viện nghiên cứu hòa bình Oslo (PRIO), năm 2025 ghi nhận 65 cuộc xung đột vũ trang có sự tham gia của ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ năm 1946.

Nobel Hòa bình do một ủy ban gồm 5 thành viên được Quốc hội Na Uy bổ nhiệm lựa chọn. Ủy ban hoạt động độc lập, trong khi Chính phủ Na Uy cũng chỉ biết kết quả cùng thời điểm công chúng.

Các thành viên tìm kiếm sự đồng thuận, nhưng có thể quyết định theo đa số nếu không thống nhất được lựa chọn.

Giải thưởng năm 2026 có giá trị 12 triệu kronor Thụy Điển, tương đương khoảng 1,2 triệu USD. Lễ trao giải dự kiến diễn ra ngày 10-12, nhân dịp tưởng niệm ngày mất của Alfred Nobel.

Có thể bạn quan tâm

Tin thế giới tối 7-10: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột

Tin thế giới tối 7-10: Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột

(GLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nêu điều kiện với Iran để chấm dứt xung đột; Ukraine tuyên bố chặn loạt tên lửa và UAV Nga; Houthi tấn công sân bay Aden; Mỹ siết kỷ luật quân nhân tại Okinawa sau vụ một phụ nữ Nhật Bản bị sát hại là những thông tin quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Nga tuyên bố tập kích cơ sở tên lửa Flamingo ở Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng

Nga tuyên bố tập kích cơ sở tên lửa Flamingo ở Ukraine, ít nhất 11 người thiệt mạng

(GLO)- Ngày 7-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tiến hành đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev và nhiều vùng của Ukraine, sử dụng vũ khí chính xác phóng từ mặt đất, trên biển, trên không cùng máy bay không người lái (UAV).

Tin thế giới tối 5-10: Tướng Iran tuyên bố Mỹ đã rút lực lượng cách biên giới hơn 1.000 km

Tin thế giới tối 5-10: Tướng Iran tuyên bố Mỹ đã rút lực lượng cách biên giới hơn 1.000 km

(GLO)- Tướng Iran tuyên bố lực lượng Mỹ đã rút xa biên giới; Ukraine nói tập kích sân bay quân sự Nga, phá hủy 2 máy bay chiến đấu; Saudi Arabia giảm mạnh giá dầu bán sang châu Á; Đức công bố gói hỗ trợ hơn 1,3 tỷ EUR cho Ukraine là những thông tin thế giới đáng chú ý hôm nay.

Lào có thủ tướng mới

Lào có thủ tướng mới

Tại kỳ họp thường kỳ thứ 2 của Quốc hội Lào khóa X ngày 5/10, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith đã được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

Tin thế giới tối 4-10: Israel tập kích thủ lĩnh Hamas ở Gaza

(GLO)- Israel tập kích một thủ lĩnh Hamas tại Gaza; Houthi tuyên bố tấn công cơ sở của Saudi Aramco ở Riyadh; Mỹ để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên; trong khi IEA cho biết các nước thành viên đã đưa ra thị trường hơn 325 triệu thùng dầu trong đợt giải phóng dự trữ khẩn cấp.

null