Xúc tiến du lịch liên vùng Ninh Bình, TP. Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 10-11, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và TP. Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT và DL) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị “Xúc tiến điểm đến du lịch liên vùng Ninh Bình-TP. Hà Nội với các tỉnh Tây Nguyên”.

Dự hội nghị có đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Trần Song Tùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, TP. Hà Nội, Sở VH-TT và DL các tỉnh: Đak Lak, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định; đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch các tỉnh, thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở VH-TT và DL Gia Lai cho biết: Gia Lai rất vui mừng chào đón các đại biểu tham dự “Hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch liên vùng giữa tỉnh Ninh Bình-Thành phố Hà Nội và các tỉnh Tây Nguyên”. Đây là sự kiện có ý nghĩa trong việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch có cơ hội kết nối và hỗ trợ nhau trong việc khai thác các chương trình du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch.

Giám đốc Sở VH-TT và DL Gia Lai cho biết: "Trong giai đoạn hiện nay, du lịch ở mỗi địa phương muốn phát triển cần phải tiếp thu và chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Vì vậy, du lịch rất cần liên kết để phát triển. Thông qua hội nghị, tôi mong muốn các địa phương cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong chuỗi giá trị ngành du lịch giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm; đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chính sách thu hút, phát triển du lịch. Qua đó, thiết lập quan hệ hợp tác, đẩy mạnh kết nối, xúc tiến phát triển du lịch”.

Ông Phạm Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ông Phạm Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương. Ảnh: Hoàng Ngọc

Với chủ đề “Liên kết-Hợp tác-Cùng phát triển”, các địa phương tham gia hội nghị có các gian hàng trưng bày giới thiệu du lịch với các ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tập gấp, vật phẩm, sản vật địa phương, sản phẩm quà tặng, các đặc sản vùng miền; chương trình Business Matching (kết hợp kinh doanh) giữa các doanh nghiệp du lịch.

Các đơn vị cũng chiếu phim giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, những sản phẩm du lịch độc đáo của mỗi địa phương. Trong đó, Hà Nội khẳng định là Thủ đô ngàn năm văn hiến, nơi tinh hoa hội tụ, đồng thời là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Thủ đô cũng là nơi giao thoa của những nền văn hóa lớn. Hà Nội luôn mang trong mình sự bí ẩn và quyến rũ bởi những di tích lịch sử, con người lịch lãm, hào hoa, những công trình kiến trúc văn hóa-nghệ thuật được xây dựng trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, những danh thắng quyến rũ bởi hội tụ vẻ đẹp của tự nhiên và lịch sử văn hóa như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Tháp Rùa-Đền Ngọc Sơn, chùa Một Cột...

Bà Trương Thị Phương Nga-Công ty TNHH Thương mại-Du lịch sinh thái Gia Lai (Gia Lai Eco-Tourist Co. Ltd) đề xuất giải pháp để doanh nghiệp các địa phương có sự kết nối, hợp tác để tăng lượng khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bà Trương Thị Phương Nga-Công ty TNHH Thương mại-Du lịch sinh thái Gia Lai (Gia Lai Eco-Tourist Co. Ltd) đề xuất giải pháp để doanh nghiệp các địa phương có sự kết nối, hợp tác để tăng lượng khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ninh Bình lại là vùng đất Cố đô thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng, cách Thủ đô Hà Nội gần 100 km về phía Nam. Đây cũng là kinh đô của Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, gắn liền với 3 triều đại: Nhà Đinh, Tiền Lê và Nhà Lý với nhiều trầm tích lịch sử, dấu ấn văn hóa đặc sắc.

Ninh Bình có gần 2.000 di sản văn hóa vật thể và gần 500 di sản văn hóa phi vật thể; có quần thể danh thắng Tràng An-Di sản hỗn hợp Văn hoá và Thiên nhiên thế giới duy nhất của khu vực Đông Nam Á, được UNESCO đánh giá là mô hình mẫu mực, điển hình trên thế giới về phát huy các giá trị toàn cầu của Di sản Thế giới.

Vùng đất Cố đô còn có nhà thờ đá Phát Diệm-nơi được ví như kinh đô Công giáo Việt Nam; Vườn Quốc gia Cúc Phương được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) bình chọn và vinh danh là Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á trong 5 năm liên tiếp (từ 2019 đến 2023). Những giá trị về địa chất, địa mạo và giá trị văn hóa, lịch sử đó đã được tỉnh Ninh Bình xác định là nền tảng, nguồn lực và động lực cho sự phát triển bền vững.

Các doanh nghiệp du lịch tham quan gian trưng bày sản phẩm du lịch, OCOP tiêu biểu các địa phương. Ảnh: Hoàng Ngọc

Các doanh nghiệp du lịch tham quan gian trưng bày sản phẩm du lịch, OCOP tiêu biểu các địa phương. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ông Trần Song Tùng-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: “Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh và khó khăn từ suy thoái kinh tế thế giới, việc liên kết, hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch để thu hút khách du lịch từ các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên đến TP. Hà Nội, tỉnh Ninh Bình và ngược lại có ý nghĩa rất quan trọng. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư các tỉnh giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thiết lập quan hệ hợp tác, đề xuất giải pháp đẩy mạnh kết nối, xúc tiến phát triển du lịch. Trong quá trình hợp tác, phát triển có thể khai thác hiệu quả bản sắc, thế mạnh của mỗi địa phương để tạo ra được những tour tuyến, sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng riêng”

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, chuyên gia du lịch, cơ quan quản lý, Hiệp hội Du lịch các địa phương. Trong đó, các doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn thực tế trong việc kết nối tour, tuyến. Các doanh nghiệp cũng đề xuất một số ý tưởng, giải pháp để các địa phương có thể triển khai, tăng hiệu quả liên kết vùng trong thời gian tới.

Gian hàng giới thiệu du lịch tỉnh Gia Lai thu hút các đại biểu tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gian hàng giới thiệu du lịch tỉnh Gia Lai thu hút các đại biểu tham quan, tìm hiểu. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bà Đặng Hương Giang-Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội chia sẻ: “Hà Nội, Ninh Bình và các tỉnh khu vực Tây Nguyên là ba điểm đến có nguồn tài nguyên du lịch văn hóa, du lịch sinh thái đa dạng, phong phú và còn nhiều dư địa để khai thác. Tây Nguyên được biết là một điểm đến hấp dẫn, mới mẻ, khác lạ.

Du lịch Tây Nguyên đang là điểm đến mới trong chương trình du lịch với vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên đã thu hút được đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ và khách du lịch ưa thích du lịch sinh thái-văn hóa. Đặc biệt, cảng hàng không Pleiku, Buôn Ma Thuật và hệ thống giao thông kết nối đến các tỉnh Tây Nguyên là điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch. Lượng du khách từ Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình đến Tây Nguyên ngày một tăng lên.

Việc tạo sân chơi kết nối cho các doanh nghiệp du lịch của các địa phương liên kết hợp tác xây dựng tuyến du lịch giữa Tây Nguyên với tỉnh Ninh Bình và TP. Hà Nội rất thuận lợi. Chính vì vậy, chúng tôi rất trân trọng các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, các ý kiến chuyên gia để TP. Hà Nội tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với tỉnh Ninh Bình và các tỉnh Tây Nguyên trong việc xây dựng và triển khai các chương trình liên kết, phát triển du lịch đảm bảo đi vào thực chất, hiệu quả. Qua đó, hình thành và phát triển các tour, tuyến, sản phẩm du lịch liên kết thực sự chất lượng phục vụ đa dạng nhu cầu của khách du lịch trong nước và quốc tế”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai đón 88.290 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

Gia Lai đón 88.290 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ

(GLO)- Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ 27-4 đến 1-5), tỉnh đón khoảng 88.290 lượt khách. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 20,6 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2023.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tìm về thiên nhiên để “trốn nóng”

Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5: Tìm về thiên nhiên để “trốn nóng”

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay rơi vào cao điểm của mùa nắng nóng. Mặc dù kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày nhưng nhiều người vẫn ưu tiên chọn những điểm du lịch trong tỉnh để vui chơi, thư giãn thay vì đi xa. Lượng khách ngoài tỉnh đến Gia Lai cũng thấp hơn mọi năm, chủ yếu là các nhóm nhỏ hoặc gia đình.

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Du lịch 'trốn nóng' lên ngôi

Kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 chứng kiến nắng nóng gay gắt như đổ lửa trải dài từ Bắc vào Nam, nên những bãi biển mát lạnh hay vùng núi cao ngập cây xanh trở thành ưu tiên của nhiều gia đình đi chơi dịp này với quan điểm: Du lịch là phụ, trốn nóng là chính.
Bãi tắm trên sông Pô Cô hút khách dịp lễ

Bãi tắm trên sông Pô Cô hút khách dịp lễ

(GLO)-

Giữa núi rừng hùng vĩ tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) có một bãi tắm được ví như “biển trên núi”. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, bãi tắm ở dòng sông Pô Cô đã thu hút hàng ngàn lượt người đến vui chơi, thưởng ngoạn.

Du lịch xanh “lên ngôi”

E-magazineDu lịch xanh “lên ngôi”

(GLO)- Gia Lai có các tuyến giao thông đường bộ thuận lợi, những điểm cắm trại lý tưởng trong rừng, thác nước, nhất là các địa điểm du lịch đều gắn với thiên nhiên. 
Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

Người kể chuyện văn hóa qua cơm lam, gà nướng

(GLO)- “Cơm lam, gà nướng không chỉ là món ăn mà còn chứa đựng câu chuyện về văn hóa của dân tộc Jrai. Vì vậy, tôi luôn nỗ lực để trở thành đầu bếp giỏi nhằm chuyển tải câu chuyện văn hóa ấy đến với mọi người qua ẩm thực”-ông Yaih (58 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) bày tỏ.
Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

Hoàng hôn buông trên cánh đồng Ngô Sơn

(GLO)- Từ trên cao, cánh đồng Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) đẹp tựa như một bức tranh. Dưới ánh hoàng hôn, từng thửa ruộng ánh lên sắc màu ấm áp, bình yên. Mời các bạn cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của nơi này qua góc máy của tác giả Phạm Quý.
Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Homestay hút khách dịp lễ 30.4 - 1.5

Chọn ở homestay nghỉ ngơi thư thái, tránh xa những điểm du lịch, khách sạn đông đúc, ồn ào và trải nghiệm khám phá thiên nhiên, đời sống người dân địa phương là lựa chọn của nhiều du khách dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay.