Xuân Son mở đường cho tuyển thủ nhập tịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chức vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam có công sức không nhỏ của Nguyễn Xuân Son

Sau màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Nguyễn Xuân Son tại ASEAN Cup 2024, bóng đá Việt Nam sẽ tăng thêm cơ hội nhập tịch cho cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao.

Chức vô địch ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam có công sức không nhỏ của Nguyễn Xuân Son, chân sút chỉ đủ điều kiện thi đấu từ lượt trận cuối vòng bảng song dễ dàng đoạt 2 danh hiệu cá nhân của giải đấu: "Cầu thủ xuất sắc nhất" và "Vua phá lưới".

Xua tan rào cản nhập tịch cầu thủ

Trước đó, việc Xuân Son được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển Việt Nam tạo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Bên cạnh sự thừa nhận Xuân Son giúp khâu tấn công của tuyển Việt Nam khởi sắc, hiệu quả tăng lên thì cũng không ít bình luận thể hiện sự bi quan về việc bóng đá nước nhà đánh mất bản sắc vì sử dụng các cầu thủ không có dòng máu Việt.

Trước Xuân Son, tuyển Việt Nam cũng từng xuất hiện những cầu thủ nhập tịch không có gốc Việt Nam nhưng chưa mang lại thành công khi trở thành "chiến binh sao vàng". Bất đồng ngôn ngữ, chưa kịp làm quen văn hóa địa phương và chậm hòa nhập với các đồng đội là nguyên nhân khiến nhóm cầu thủ có đẳng cấp cao này không thể trụ lâu trong đội hình tuyển Việt Nam.

Thành công của Nguyễn Xuân Son (phải) mở lối cho việc nhập tịch cầu thủ tại Việt Nam. Ảnh: THẠO HOÀNG
Thành công của Nguyễn Xuân Son (phải) mở lối cho việc nhập tịch cầu thủ tại Việt Nam. Ảnh: THẠO HOÀNG

Với khát khao cống hiến, nỗ lực hòa nhập, Xuân Son xứng đáng được khoác áo tuyển Việt Nam. Hơn 5 năm sinh sống tại Việt Nam, thi đấu ở sân chơi V-League có đẳng cấp cao nhất, cầu thủ 27 tuổi quá am hiểu văn hóa, lối sống cũng như con người ở đất nước hình chữ S. Vì vậy, chứng kiến cảnh Xuân Son tập hát quốc ca Việt Nam rồi dõng dạc ca vang trước trận đấu khiến hàng ngàn khán giả trên sân, hàng triệu người hâm mộ theo dõi trên truyền hình… xúc động.

Sự cống hiến của Xuân Son trong màu tuyển Việt Nam cũng được đền đáp xứng đáng. Dính chấn thương nặng ở trận chung kết ASEAN Cup 2024 trên đất Thái Lan, Xuân Son được LĐBĐ Việt Nam (VFF) tạo điều kiện tốt nhất để chữa trị.

Tuyển chọn nhân tài phù hợp

Ngoài Xuân Son, hiện có không ít cầu thủ không mang dòng máu Việt nhưng mong muốn được nhập tịch để khoác áo tuyển Việt Nam. Nổi bật trong số này là tiền vệ đang khoác áo CLB Nam Định Hendrio Araújo da Silva, chân sút Brazil xuất thân từ lò đào tạo danh tiếng Barcelona, từng có thời gian thi đấu ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…, trước khi đến Việt Nam lập nghiệp. Giới chuyên gia đánh giá cao trình độ đẳng cấp của Hendrio và nhận xét cầu thủ này rất đa năng, thi đấu hiệu quả hơn Nguyễn Xuân Son.

Luật của FIFA chỉ cho phép nhập tịch cầu thủ có chung nguồn gốc, chung dòng máu (ông, bà, cha, hoặc mẹ là người nước đó) hoặc họ phải sinh sống ở nước đó 5 năm. Nếu xét theo tiêu chuẩn này, rõ ràng bóng đá Việt Nam không có quá nhiều nguồn lực để nhập tịch cầu thủ có đẳng cấp, chất lượng chuyên môn cao.

Hendrio đã có 4 năm sinh sống tại Việt Nam và khả năng nhập quốc tịch Việt Nam thành công cũng rộng mở. Tuy nhiên, nếu trở thành một trong những "chiến binh sao vàng", thời gian cống hiến cho tuyển Việt Nam của Hendrio cũng không nhiều như Nguyễn Xuân Son bởi anh đã bước sang tuổi 31.

Đầu năm 2026 là thời điểm Hendrio đáp ứng điều kiện để xin trở thành công dân Việt Nam. Nếu nhập quốc tịch thành công, được trọng dụng, Hendrio sẽ là đối trọng với các ngôi sao Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức…, cạnh tranh vị trí trong đội hình tuyển Việt Nam.

Những cầu thủ nước ngoài hoàn tất quá trình nhập tịch không chỉ mang đến sự đa dạng về nhân lực cho đội tuyển quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo VFF khẳng định việc tuyển chọn tài năng cho tuyển Việt Nam luôn có quy chuẩn phù hợp và việc triệu tập cầu thủ gốc nước ngoài nhập tịch lên tuyển sẽ diễn ra chừng mực vì ưu tiên cho đào tạo trẻ và giữ được bản sắc.

Nhiều cầu thủ Việt kiều đã trở về Việt Nam sinh sống, thi đấu các giải quốc nội để tìm cơ hội nhập tịch, khoác áo tuyển quốc gia, nổi bật là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Filip.

Văn Lâm thành công hơn Nguyễn Filip khi gặt hái nhiều thành tích cao ở tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Nguyễn Filip trở thành thủ môn dự bị cho Đình Triệu tại ASEAN Cup 2024 vì chưa rành tiếng Việt khiến khả năng kết nối với các hậu vệ chưa hiệu quả.

Sắp tới, làn sóng cầu thủ xin nhập tịch Việt Nam sẽ xuất hiện, khi có tới 10 ngoại binh ở V-League và 8 cầu thủ gốc Việt như: Jason Quang Vinh Pendant, Leygley Adou Minh, Viktor Lê, Patrik Lê Giang hay Kyle Colonna….

Theo Tường Phước (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null