Xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm từ nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Trên cơ sở phản ánh của người dân, thị xã Ayun Pa vừa thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh của Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công-Chi nhánh Gia Lai.

Ý kiến của người dân là có căn cứ

Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh được xây dựng tại Cụm Công nghiệp Ia Sao (thị xã Ayun Pa) trên diện tích 3,19 ha với tổng vốn đầu tư trên 37 tỷ đồng. Nhà máy hoàn thành cuối năm 2021, đầu năm 2022 bắt đầu vận hành thử nghiệm và cuối năm 2022 chính thức hoạt động với công suất 9.000 tấn/năm.

Nguồn nguyên liệu sản xuất chính của Nhà máy là bã bùn mía vận chuyển từ Công ty cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công-Chi nhánh Gia Lai (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) về phơi ủ trong khuôn viên Nhà máy trước khi đưa vào sản xuất. Quá trình phơi ủ, đảo nguyên liệu đã sinh ra mùi hôi khiến nhiều hộ dân tại 2 xã Ia Sao và Ia Rtô bức xúc.

Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh đầu tư xây dựng nhà vòm sáng chứa nguyên liệu và phủ bạt tại sân bãi giúp giảm thiểu mùi hôi trong quá trình ủ nguyên liệu. Ảnh: V.C

Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh đầu tư xây dựng nhà vòm sáng chứa nguyên liệu và phủ bạt tại sân bãi giúp giảm thiểu mùi hôi trong quá trình ủ nguyên liệu. Ảnh: V.C

Ông Nguyễn Văn Nên (thôn Quyết Thắng, xã Ia Sao) cho hay: “Trước đây, mỗi lần đi ngang qua Nhà máy, người dân phải bịt mũi nín thở vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Hiện nay, tình trạng này đã giảm đi nhiều song mỗi lần Nhà máy mở bạt đảo nguyên liệu thì mùi hôi vẫn xuất hiện. Chúng tôi mong Nhà máy có biện pháp xử lý dứt điểm, trả lại bầu không khí trong lành cho người dân”.

Còn ông Nay Ka-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phu Ma Nher 2 (xã Ia Rtô) thì cho biết: “Sản xuất gì thì mùi hôi cũng phải ở giới hạn cho phép, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe người dân. Hiện nay, mùi hôi từ Nhà máy tuy không thường xuyên nhưng thi thoảng vẫn xuất hiện”.

Đại diện lãnh đạo xã Ia Sao và Ia Rtô cũng đồng quan điểm và cho rằng việc người dân phản ánh mùi hôi phát sinh tại Nhà máy phân vi sinh là có căn cứ. Tuy có giảm so với trước nhưng mùi hôi vẫn rất khó chịu, nhất là lúc 17-18 giờ và 2-3 giờ sáng.

Nhiều giải pháp khắc phục

Bà Nguyễn Thị Hoa-Quản đốc Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh-thông tin: Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, từ phản ánh của người dân, chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế mùi hôi phát sinh từ quá trình sản xuất như: phun chế phẩm khử mùi nguyên liệu ngay tại nơi cung cấp; đầu tư máy ép bùn chân không trị giá hơn 2 tỷ đồng để giảm độ ẩm và khối lượng bã bùn trước khi vận chuyển tập kết về Nhà máy.

Khuôn viên Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh được trồng nhiều cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: Vũ Chi

Khuôn viên Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh được trồng nhiều cây xanh để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ảnh: Vũ Chi

Nhà máy cũng phủ bạt kín nguyên liệu trên sân ủ tránh phát sinh mùi hôi trong quá trình lưu trữ. Sân tập kết nguyên liệu xây dựng sàn tách nước và gờ chắn để thu gom nước, không để nước mưa tràn vào cuốn trôi nguyên liệu; xây dựng nhà vòm sáng diện tích hơn 1.500 m2 để chứa nguyên liệu, hạn chế việc tái nhiễm ẩm do mưa, từ đó hạn chế phát sinh mùi ra môi trường trong quá trình đào ủ nguyên liệu và xúc cấp vào sản xuất. Nhà máy cũng trồng hơn 500 cây neem Ấn Độ nhằm góp phần cải tạo môi trường.

“Vừa qua, một số hình ảnh do người dân chụp hiện trạng nguyên liệu tập kết tại Nhà máy không được phủ bạt. Thời điểm đó, Công ty đang mở bạt để lấy nguyên liệu phục vụ cho việc thử nghiệm quy trình xử lý mùi. Số lần mở bạt là 2-3 ngày/tháng để múc khoảng 50 tấn nguyên liệu. Tiếp thu ý kiến của người dân, thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy nhanh lộ trình xử lý mùi hiệu quả hơn, trong đó có việc nới rộng nhà vòm sáng nhằm đưa tối đa nguồn nguyên liệu vào trong, hạn chế phát sinh mùi hôi”-bà Hoa nói.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Thanh Tâm-Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ayun Pa-cho biết: Tháng 4-2023, UBND thị xã đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi tập kết nguyên liệu bã bùn không đúng nơi quy định của Nhà máy với số tiền 30 triệu đồng; đồng thời, yêu cầu khắc phục ngay vi phạm.

Đến đầu tháng 5-2023, Nhà máy thông báo đã khắc phục sự việc. Khi người dân tiếp tục phản ánh, ngày 28-6 vừa qua, thị xã thành lập đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy. Kết quả, tại thời điểm kiểm tra, mùi hôi phát sinh nhẹ.

Đoàn ghi nhận Nhà máy đã có biện pháp giảm mùi hôi như: nguyên liệu tập kết trên sân bê tông, được phủ bạt; hoàn thành xây dựng nhà vòm sáng chứa nguyên liệu, trồng cây xanh trong khuôn viên; sân tập kết đã xây dựng sàn tách nước và gờ chắn để thu gom nước theo quy định.

Ông Đặng Xuân Toàn-Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa: Việc người dân kiến nghị mùi hôi từ Nhà máy sản xuất phân hữu cơ vi sinh là có cơ sở. Sau đó, nhà máy đã tìm cách khắc phục. Từ tháng 5-2023 đến nay, vấn đề phát sinh mùi hôi đã giảm. Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhà máy thực hiện các biện pháp giảm thiểu mùi, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, tránh ảnh hưởng đến người dân.

Có thể bạn quan tâm

Xu hướng thiết kế nhà ở Gia Lai: Không gian sống hiện đại, thân thiện môi trường

Xu hướng thiết kế nhà ở Gia Lai: Không gian sống hiện đại, thân thiện môi trường

(GLO)-

"Nhà là nơi để trở về" điều này không chỉ phản ánh ý nghĩa tinh thần mà còn gợi nhắc tầm quan trọng của việc thiết kế nhà ở nhằm nâng cao chất lượng sống. Nhà ở hiện đại được bố trí không gian xanh thân thiện với môi trường đang trở thành xu hướng tại Gia Lai.

Pleiku: Quy hoạch đô thị để định hình bản sắc và phát triển bền vững

Pleiku: Quy hoạch đô thị để định hình bản sắc và phát triển bền vững

(GLO)- Khai thác thế mạnh về điều kiện tự nhiên, cảnh quan môi trường để xây dựng đô thị có bản sắc riêng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và các giá trị văn hóa bản địa là mục tiêu mà TP. Pleiku đang tập trung hướng tới thông qua các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.
Chở đất lên núi

Chở đất lên núi

Sống trên núi, nhưng lại không có đất để san lấp các công trình, dự án, chủ đầu tư phải xuống các huyện miền xuôi mua đất với quãng đường vận chuyển hàng trăm ki lô mét. Nghịch lý này đang diễn ra ở các huyện miền núi Nghệ An.
Phấn đấu đến năm 2050, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm đô thị mang tầm quốc tế

Năm 2050, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm đô thị mang tầm quốc tế

(GLO)- Đến năm 2050, xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc.

Nghiêm trị hành vi vẽ bậy

Nghiêm trị hành vi vẽ bậy

Việc Công an TP.HCM xử phạt hành chính và trục xuất 2 người nước ngoài vì không đăng ký tạm trú và vẽ bậy lên tường rào, cửa cuốn nhà dân là biện pháp cứng rắn nhằm giữ gìn mỹ quan đô thị.