Xu hướng chi tiêu mạnh quốc phòng do an ninh bất ổn ở Vùng Vịnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau các xung đột gần đây, các nhà phân tích dự báo chi tiêu quốc phòng của các nước Vùng Vịnh có thể sẽ tăng mạnh lên đến 20% trong 3 năm tới.

Các nhà phân tích dự báo chi tiêu quốc phòng của các nước Vùng Vịnh có thể sẽ tăng mạnh lên đến 20% trong 3 năm tới, khi các chính phủ điều chỉnh ưu tiên an ninh và bổ sung kho vũ khí sau các xung đột gần đây.

xung-dot.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, AGBI - trang tin chuyên phân tích tình hình tại Vùng Vịnh - nhận định mức tăng này phản ánh nhu cầu cấp thiết trong việc tái tích trữ vũ khí và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng chuyển từ tăng chi tiêu ngắn hạn sang duy trì trạng thái quân sự ở mức cao trong dài hạn.

Trong thời gian xung đột, quy mô sử dụng vũ khí rất lớn. Chẳng hạn Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã phải đối phó với hàng trăm tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cùng hàng nghìn thiết bị bay không người lái, khiến kho dự trữ bị tiêu hao đáng kể và cần được bổ sung nhanh chóng.

Ngay cả trước khi xảy ra xung đột, chi tiêu quốc phòng trong khu vực cũng đã ở mức cao. Saudi Arabia chi khoảng 83 tỷ USD trong năm 2025, tương đương khoảng 6,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi Kuwait chi khoảng 8 tỷ USD. Tổng chi tiêu quân sự của toàn Trung Đông ước đạt 218 tỷ USD trong năm ngoái.

Các chuyên gia cho rằng đợt tăng chi tiêu quốc phòng sắp tới không chỉ mang tính tạm thời mà có thể trở thành xu hướng dài hạn. Trong ngắn hạn, việc mua sắm vũ khí nhằm bù đắp thiếu hụt.

Về lâu dài, mức chi tiêu nền nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao hơn trước. Xu hướng này phản ánh môi trường an ninh ngày càng bất ổn trong khu vực, buộc các quốc gia Vùng Vịnh phải tăng cường đầu tư vào năng lực phòng thủ, đặc biệt là các hệ thống phòng không, tên lửa và công nghệ quân sự hiện đại./.

Theo Hoàng Nhương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

Tin thế giới sáng 22-7: Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại

(GLO)- Tổng thống Ukraine miễn nhiệm tổng tư lệnh vũ trang, mời cựu bộ trưởng quốc phòng trở lại; Mỹ cảnh báo tăng cường tấn công nếu Iran tiếp tục có hành động đe dọa; Houthi tuyên bố chặn 6 tàu định tiếp cận Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-7. 

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

null