Xứ Dừa rạng rỡ đường xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TX Hoài Nhơn thời gian qua tích cực thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, phường đô thị văn minh và phong trào xây dựng thị xã “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh”. Công tác chỉnh trang đô thị cũng được chính quyền và người dân chung tay thực hiện, nhằm tạo diện mạo mới cho quê hương.

Tuyến đường trồng cây hồng lộc dọc kênh Lại Giang ở địa bàn phường Hoài Tân (TX Hoài Nhơn). Ảnh: H.THU

Tuyến đường trồng cây hồng lộc dọc kênh Lại Giang ở địa bàn phường Hoài Tân (TX Hoài Nhơn). Ảnh: H.THU

Những tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp

Việc xây dựng thôn, khu phố Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh (SXSĐ) ở 17 xã, phường trên địa bàn TX Hoài Nhơn được chú trọng thực hiện trong những năm qua. Cùng với đó, các xã, phường vận động triển khai nhiều mô hình xanh, sạch, đẹp, nhất là vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc. 

Theo ông Trương Hồng Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TX Hoài Nhơn, năm 2024, hưởng ứng phong trào xây dựng TX Hoài Nhơn SXSĐ, Mặt trận thị xã và các xã, phường đã chủ trì, phối hợp với các hội, đoàn thể xây dựng thêm nhiều mô hình mới về làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường như: Vì môi trường đô thị xanh (phường Hoài Xuân); tuyến đường hoa gắn với bảo vệ môi trường (phường Tam Quan); mô hình tự quản SXSĐ tuyến đường Bà Triệu, khu phố Thiện Đức (phường Hoài Hương)…

Phường Hoài Tân là một trong những địa phương tích cực hưởng ứng phong trào SXSĐ. Riêng trong năm 2024, MTTQ Việt Nam phường và các hội, đoàn thể đã vận động người dân hưởng ứng thực hiện tuyến đường trồng hoa cúc vàng có chiều dài hơn 5,5 km trên địa bàn 3 khu phố Đệ Đức 3, An Dưỡng 1, An Dưỡng 2, với tổng số tiền đầu tư hơn 125 triệu đồng, trong đó các hộ dân đóng góp hơn 95 triệu đồng.

Trên địa bàn TX Hoài Nhơn có nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, Tết, sự kiện ở địa phương. - Trong ảnh: Một tuyến đường ở phường Tam Quan. Ảnh: H.THU

Trên địa bàn TX Hoài Nhơn có nhiều tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ, Tết, sự kiện ở địa phương.

 - Trong ảnh: Một tuyến đường ở phường Tam QuanẢnh: H.THU     

Ông Võ Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Tân, cho biết: Trong năm 2024, Mặt trận phường chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận khu phố đã thực hiện 5 mô hình tuyến đường trồng cây hồng lộc gắn với treo cờ Tổ quốc nhân các ngày lễ, tết tại 5 khu phố Đệ Đức 1, Đệ Đức 2, Đệ Đức 3, Giao Hội 1, Giao Hội 2, với tổng chiều dài gần 4 km. Phong trào SXSĐ đã mang lại nhiều kết quả, góp phần làm cho bộ mặt phường Hoài Tân ngày càng đổi mới, khang trang.

Trong năm 2024, phường Hoài Đức đăng ký 7/10 khu dân cư thực hiện đạt chuẩn SXSĐ. Ông Trương Văn Sô, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Đức, cho hay: Mặt trận phường tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư duy trì chăm sóc các tuyến đường hoa ở 8 khu phố Bình Chương Nam, Bình Chương, Văn Cang, Lại Khánh Tây, Lại Khánh, Lại Khánh Nam, Lại Đức, Định Bình và các trường học; tổ chức nhân rộng mô hình tuyến đường cờ Tổ quốc dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng thuộc khu phố Định Bình. Đồng thời duy trì thường xuyên các tổ dân vận để tuyên truyền mọi người cùng tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường bờ kè, các tuyến đường bê tông ở khu phố. Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực để các khu phố SXSĐ hơn chào đón năm mới 2025.

Chỉnh trang đô thị đón Tết

Những ngày qua, các địa phương trên địa bàn TX Hoài Nhơn tập trung chỉnh trang đô thị, tạo quang cảnh tươi đẹp, môi trường xanh sạch, phục vụ nhu cầu vui xuân đón Tết của người dân và du khách.

Tại Quảng trường thị xã, cụm linh vật Xuân Ất Tỵ năm 2025 được xây dựng, lắp đặt cùng nhiều tiểu cảnh mang dấu ấn đặc trưng của “miền biển - xứ dừa - cao nguyên”. Công tác chỉnh trang, lắp đặt hệ thống đèn led trang trí, chiếu sáng; treo khẩu hiệu, pano, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại vị trí các điểm nhấn và đảo giao thông dọc tuyến QL 1 được khẩn trương triển khai.

Phụ nữ phường Hoài Hương thay phiên chăm sóc cây xanh. Ảnh: TÀI NGÂN

Phụ nữ phường Hoài Hương thay phiên chăm sóc cây xanh. Ảnh: TÀI NGÂN

Theo ông Nguyễn Trung Đạt, Bí thư Đảng ủy phường Bồng Sơn, phường đã triển khai kế hoạch phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết, như lắp đặt, sửa chữa hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh. Từ ngày 2.1 đến 5.2.2025, phường phát động đợt cao điểm “35 ngày đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025”, huy động người dân của 11 khu phố ra quân tổng dọn vệ sinh, trang trí nhà văn hóa, các tuyến đường trong phường... Phường đã vận động, kêu gọi ủng hộ kinh phí từ người dân với mức 250 nghìn đồng/hộ để thực hiện tuyến đường hoa trên các tuyến đường Quang Trung, Trần Phú, Hai Bà Trưng, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Sinh Sắc, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Biên Cương, Tăng Bạt Hổ.

Bà Nguyễn Thị Bé (ở khu phố 1, phường Bồng Sơn) vui vẻ nói: “Tôi thấy năm nay phường đầu tư tân trang, tạo diện mạo mới cho đô thị chuẩn bị đón Tết khá bài bản. Nhìn được sự thay đổi, thấy địa phương phát triển, bản thân tôi rất phấn chấn và hy vọng có một năm mới thịnh vượng”.

Hưởng ứng không khí chuẩn bị đón chào năm mới, bà Võ Thị Tám (ở phường Hoài Hương, TX Hoài Nhơn) ủng hộ hàng trăm chậu hoa mini để trang trí trên cung đường của phường. “Vì nhà trồng hoa nên cứ đến dịp Tết tôi lại chuẩn bị một lô hoa cúc, mào gà mini để ủng hộ khu phố, nhờ các chị em phụ nữ cùng nhau trồng, chăm sóc để tạo không gian tươi mới, rực rỡ cho địa phương. Với một chút công sức, chi phí đó chẳng đáng là bao, miễn sao tạo được cảnh quan đô thị tươi đẹp, bà con hứng khởi là tôi thấy vui rồi!”, bà Tám chia sẻ.

Bà Trần Thị Kim Liên, Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố Nhuận An Đông (phường Hoài Hương), cho hay: Sau đợt phát động của UBND phường, phụ nữ trong khu phố tích cực thu nhận cây xanh do các hộ đóng góp. Mọi người trên tinh thần người góp công, người góp của, riêng tổ phụ nữ phân công nhiệm vụ cho từng nhóm để chăm sóc cây, hoa. Trên các tuyến đường của khu phố đã được trồng các loại bông trang đỏ, hoa sao nhái, vạn thọ..., tạo không khí tươi mới, tràn ngập sắc xuân.

HOÀI THU - TÀI NGÂN

Có thể bạn quan tâm

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

“Đưa các anh trở về là mệnh lệnh từ trái tim”

(GLO)- Năm 2026 đánh dấu tròn 25 mùa khô, 25 năm cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) rong ruổi dọc dài những cánh rừng thuộc các tỉnh Đông Bắc Campuchia để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đây. 

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

(GLO)- Không chỉ miễn phí toàn bộ chi phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô cho hộ nghèo, Gia Lai còn là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phương pháp đào tạo, sát hạch đặc biệt dành cho những học viên không biết chữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, già làng, người uy tín

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, già làng, người uy tín

(GLO)- Sáng 23-7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 72 phối hợp Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai).

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khảo sát hoạt động y tế tại phường Thống Nhất

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khảo sát hoạt động y tế tại phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 22-7, đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội làm việc với Trạm Y tế phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) về việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến bảo đảm nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

Kết nối nguồn lực, chăm lo người có công

Kết nối nguồn lực, chăm lo người có công

(GLO)- Sau hợp nhất tỉnh Gia Lai, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được các cấp chính quyền triển khai hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống người có công và tu bổ, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

null