(GLO)- Với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ gia đình ở làng Nhao 1 (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã nỗ lực trong lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương.
(GLO)- Với sự cần cù và sáng tạo, bà Nay H’Jui (làng Bê Tel, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã từng bước vượt qua đói nghèo để vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
(GLO)- Nhờ triển khai hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu“, tại huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh xuất sắc trong phát triển kinh tế gia đình cũng như trong hoạt động Hội. Ông Dương Thanh Dân-Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh thôn 1 (xã Ayun) là một trong những điển hình.
(GLO)- Với những hỗ trợ đúng hướng, Huyện Đoàn Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.
(GLO)- Giai đoạn 2017-2021, huyện Chư Prông có hơn 4.000 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hội viên nông dân trong quá trình lao động sản xuất.
(GLO)- Sau giai đoạn khủng hoảng với cây hồ tiêu, nhiều nông dân huyện Chư Pưh đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập.
(GLO)- Thực hiện lời dạy của Bác: “Thương binh tàn nhưng không phế“, ông Tưởng Công Thắng-Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 4 (xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) không chỉ sản xuất giỏi với thu nhập bình quân hơn 400 triệu đồng/năm mà còn là “cầu nối“ gắn kết hội viên vượt khó làm giàu.
(GLO)- Hầu hết hội viên cựu chiến binh (CCB) ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đều không ngại khó, ngại khổ để từng bước đưa kinh tế gia đình phát triển. Đến nay, thành phố chỉ còn 2 hội viên nghèo (chiếm 0,04%), 8 hội viên cận nghèo (0,18%), trong khi có đến 2.452 hộ khá và giàu (chiếm 57,1%).
(GLO)- Không chấp nhận trước những khó khăn trong sản xuất và đời sống, anh Lão (người Bahnar ở làng Kon Chang, xã Hà Tây, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã luôn tìm tòi, học hỏi và chịu khó tăng gia sản xuất, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Anh trở thành tấm gương sáng cho công nhân Nông trường Cao su Hà Tây và dân làng học tập và làm theo.
(GLO)- Từ hai bàn tay trắng, với nghị lực và quyết tâm vượt khó, ông Kpă Hương (buôn Du, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) vượt khó làm giàu, trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi“ cấp huyện.
(GLO)- Từ ngày xuất ngũ, ông Phạm Tàu (thôn 6, xã An Trung, huyện Kông Chro) luôn nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Ngoài ra, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương và giúp đỡ nhiều cựu chiến binh về vốn, kinh nghiệm sản xuất để thoát nghèo.
(GLO)- Rời quê hương với 2 bàn tay trắng nhưng với sự cần cù, chăm chỉ và nghị lực vươn lên, anh Phạm Huy Sỹ (thôn 8, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đã biến mảnh đất khô cằn thành những vườn hồ tiêu, cà phê, điều xanh mướt.
(GLO)- Đã có thời, gia đình ông Kpuih Rong-Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh làng Dok Ngol (xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) phải ăn cháo củ mì thay cơm, chỉ có rau rừng làm thức ăn. Thế nhưng, nhờ dám nghĩ, dám làm, gia đình ông giờ đã trở thành hộ khá giả với thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
(GLO)- Phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, thương binh Tôn Long Hùng (thôn 4, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) đã nỗ lực vượt qua bao khó khăn lẫn nỗi đau thể xác để vươn lên làm giàu.
(GLO)- Những năm qua, giá mủ cao su xuống thấp đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của công nhân các công ty cao su trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều công nhân người dân tộc thiểu số vẫn nỗ lực vượt khó để làm giàu bằng việc phát triển kinh tế vườn với nhiều cách làm hay và hiệu quả.
(GLO)- Nhắc tới cựu chiến binh Đinh Pril, người dân 2 làng Đê Kốp và Đê Đoa (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đều yêu mến và cảm phục. Bởi lẽ, ông không chỉ là tấm gương trong phát triển sản xuất mà còn nhiệt tình giúp đỡ một số hộ dân ổn định cuộc sống nhờ nuôi bò rẽ.