Chư Prông: Đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với những hỗ trợ đúng hướng, Huyện Đoàn Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.
Với đức tính cần cù, không ngại khó, anh Siu Bham (làng Goòng, xã Ia Púch) đã nỗ lực vươn lên trở thành gương điển hình của xã trong phát triển kinh tế. Anh đang là công nhân cạo mủ cao su của Công ty THACO. Ngoài thời gian làm việc ở Công ty, anh còn chăm sóc gần 1 ha điều, 2 sào mì và nuôi 7 con bò, 2 con heo. Anh chia sẻ: “Sinh ra trong gia đình không mấy khá giả nên mình phải cố gắng thật nhiều để kinh tế được ổn định. Thông qua tổ chức Đoàn, tôi tiếp thu được nhiều kiến thức cần thiết trong cả trồng trọt lẫn chăn nuôi để áp dụng vào thực tế. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình luôn ổn định”. 
Nhận xét về anh Siu Bham, chị Siu Thảo-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Púch-cho biết: “Siu Bham là thanh niên rất chịu thương chịu khó, biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ vậy, anh còn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động như: tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, dọn vệ sinh đường làng, xây dựng nhà vệ sinh, làm hàng rào cho người già neo đơn... Ngoài ra, anh còn tích cực giúp ĐVTN trong làng về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây điều ghép. Với sự tích cực đó, anh Siu Bham được rất nhiều ĐVTN quý mến”.   
Không chỉ nỗ lực trong phát triển kinh tế gia đình, anh Siu Bham (thứ 2 từ trái sang) còn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn xã Ia Púch. Ảnh: Kim Linh
Không chỉ nỗ lực trong phát triển kinh tế gia đình, anh Siu Bham (thứ 2 từ trái sang) còn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn xã Ia Púch. Ảnh: Kim Linh
Một trường hợp điển hình khác là anh Minh Gia Thiện (thôn 4, xã Ia Tôr). Mặc dù hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng anh đã từng bước gây dựng để cuộc sống gia đình ngày càng khấm khá. Trước đây, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, ít đất sản xuất. Khi được Huyện Đoàn tạo điều kiện vay hơn 30 triệu đồng từ nguồn vốn dành cho thanh niên lập nghiệp, anh Thiện đã đầu tư vào chăn nuôi. Từ 2 con dê lúc ban đầu, sau thời gian ngắn, anh đã phát triển đàn lên gần 100 con, mỗi năm lãi hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Mô hình chăn nuôi dê của anh Thiện trở thành điểm cho nhiều thanh niên trong xã học hỏi kinh nghiệm vươn lên làm giàu.
Nói về phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình thì mọi người thường nhắc đến anh Kpă Meo (làng Tung, xã Ia O) với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Trước đây, nguồn thu nhập của gia đình anh chủ yếu từ việc trồng mì. Tuy nhiên, do không có kinh nghiệm nên năng suất vườn cây đạt thấp, cuộc sống rất khó khăn. Làm gì để gia đình thoát nghèo là điều khiến anh Kpă Meo trăn trở và đi đến quyết tâm vượt khó. Sau khi xem tin tức qua mạng internet, anh nhận thấy việc đa dạng hóa cây trồng là hướng đi bền vững. Cùng với sự hỗ trợ, động viên của Huyện Đoàn, anh quyết định chuyển đổi sang trồng nhiều loại cây ăn quả như: chôm chôm, bơ, mít Thái, sầu riêng, bưởi, chuối... Nhờ chịu khó tìm tòi học hỏi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Theo đó, thu nhập của anh mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng.
Anh Minh Gia Thiện-Thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông với mô hình nuôi dê. Ảnh: Kim Linh
Mô hình chăn nuôi dê của anh Minh Gia Thiện (thôn 4, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông) đã trở thành điểm cho nhiều thanh niên trong xã học hỏi kinh nghiệm vươn lên làm giàu. Ảnh: Kim Linh
Chị Nguyễn Thị Hoài Thương-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-cho biết: Thời gian qua, Huyện Đoàn đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn huyện triển khai rất nhiều hoạt động để hỗ trợ cho ĐVTN có thêm điều kiện lập thân, lập nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Nhằm tạo điều kiện để thanh niên dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo, Huyện Đoàn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện khảo sát và hỗ trợ 75 con bò lai với tổng kinh phí hơn 562 triệu đồng; phối hợp với Chi Đoàn Báo Gia Lai tặng 2 mô hình sinh kế cho ĐVTN gồm 1 cặp dê sinh sản trị giá 11 triệu đồng tại xã Ia Pia và 1 con bò cái sinh sản trị giá 10 triệu đồng tại xã Ia Piơr. Đặc biệt, thông qua các tổ chức Đoàn cơ sở nhận vốn ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho ĐVTN vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Hiện có 11 tổ chức Đoàn cơ sở nhận vốn ủy thác từ ngân hàng với tổng dư nợ 74,4 tỷ đồng. Đồng thời, Huyện Đoàn duy trì Câu lạc bộ “Cán bộ ĐVTN giúp nhau làm kinh tế” với 33 thành viên tham gia.
Bên cạnh đó, các Đoàn cơ sở cũng tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế gia đình như: Đoàn xã Ia Tôr hỗ trợ 1 con dê sinh sản cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn xã Ia Lâu hỗ trợ mô hình nuôi heo rừng lai cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn xã Ia Phìn trao tặng 100 con gà giống cho 1 hộ đoàn viên dân tộc thiểu số; Đoàn xã Ia Ga hỗ trợ 105 cây điều giống cho 3 ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn...
“Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ, chúng tôi cũng đã phối hợp với Đoàn các trường THPT trên địa bàn và các trường cao đẳng, đại học tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho trên 2.500 ĐVTN; phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công ty THACO của Tập đoàn THACO Trường Hải tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho 200 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương”-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông thông tin thêm. 
KIM LINH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.