Vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Bị cáo Nhất Nguyên đòi… đổi chủ tọa phiên tòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

HĐXX đồng ý đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm những người liên quan đến vụ án xảy ra tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Sáng 8-5, liên quan đến vụ án xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai", TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (34 tuổi; xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" .

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên
Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên

Tuy nhiên, sau ít phút làm thủ tục phiên tòa, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do nhiều người liên quan đến vụ án đã vắng mặt.

Sau khi nghe nội dung thủ tục phiên tòa, đại diện viện kiểm sát cho rằng việc những người liên quan đến vụ án vắng mặt sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án. Đồng thời, bị cáo Nhất Nguyên cho rằng chủ tọa phiên tòa từ vụ án trước không khách quan nên bị cáo xin hoãn để đổi chủ tọa.

Sau khi nghị án, HĐXX đồng ý đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm những người liên quan và dự kiến sẽ xét xử lại vào ngày 28-5.

Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến năm 2021, Nhất Nguyên đã nhiều lần xuất hiện trong các video phát trên YouTube, tự xưng là "sư thầy" đang nuôi dạy trẻ mồ côi tại một cơ sở tôn giáo tự lập ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Các video này thường kèm theo lời kêu gọi ủng hộ và công khai số tài khoản ngân hàng.

Bằng hình ảnh cảm động của các em nhỏ được gọi là "chú tiểu" và sự giả danh là cơ sở tu hành, Nhất Nguyên cùng đồng phạm đã khiến nhiều người tin tưởng và gửi tiền ủng hộ.

Theo cơ quan điều tra, hành vi này là có chủ đích là tạo dựng hình ảnh giả để kêu gọi lòng tin và quyên góp. Trong đó, có một nạn nhân đã trực tiếp giao 100 triệu đồng sau khi đến tận nơi chứng kiến không gian bài trí như một cơ sở thờ tự. Tổng cộng, có 3 người bị Nhất Nguyên lừa hơn 365 triệu đồng.

Ngoài 3 nạn nhân đã đủ chứng cứ, còn có 6 trường hợp khác gửi đơn trình báo về việc đã chuyển tiền và quà nhưng không có căn cứ để xác định hành vi chiếm đoạt.

Nhất Nguyên là con ruột của Lê Tùng Vân (93 tuổi). Quá trình điều tra, Nhất Nguyên không khai báo, từ chối cung cấp tên người cùng tham gia. Cơ quan điều tra xác định chưa có chứng cứ để buộc tội Lê Tùng Vân và các thành viên khác trong nhóm "Tịnh thất Bồng Lai" tham gia cùng với Nhất Nguyên trong vụ án này.

Ngày 21-5 sẽ xét xử bị cáo Lê Tùng Vân về tội loạn luân

Trước đó, vào năm 2022, Nhất Nguyên từng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…". Hiện, bị cáo vẫn đang thi hành án.

Trong cùng vụ án, bị cáo Lê Tùng Vân và 4 người khác cũng bị tuyên án từ 3 đến 5 năm tù nhưng bị cáo Lê Tùng Vân được hoãn thi hành vì lý do sức khỏe.

Ngoài ra, theo dự kiến, vào ngày 21-5 tới, TAND huyện Đức Hòa sẽ đưa bị cáo Lê Tùng Vân ra xét xử về tội "Loạn luân" với 2 con gái ruột của mình dẫn đến việc 2 người này sinh ra 3 người con. Vụ án sẽ được xét xử kín.

Theo HÀ LONG - THU TÂM (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

null