Hội đồng xét xử Long An tuyên phạt Lê Tùng Vân 3 năm tù về tội loạn luân, liên quan đến vụ án gây chấn động dư luận, xét xử kín bảo vệ người dưới 18 tuổi.
Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra cùng xác định ông Lê Tùng Vân đã loạn luân với 2 người con gái ruột. Tòa án cũng quyết định xét xử ông Vân cùng tội danh như đã kết luận.
Bị can Thu Vân bị cáo buộc cùng với những người tại “Tịnh thất Bồng Lai” lợi dụng hình thức tôn giáo, bịa đặt thông tin, xúc phạm đến uy tín của công an và nhiều người khác...
Lê Thu Vân, bị can thứ 7 trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai, đã chết.
Trước khi khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đó đổi tên thành “Thiền am bên bờ vũ trụ”.
Sáng 28.7, nguồn tin cơ quan chức năng cho biết, Lê Thu Vân - bị can trong vụ Tịnh thất Bồng Lai mà Công an Long An đang truy tìm, đã ra trình diện tại phường 15, quận Phú Nhuận, TPHCM.
(GLO)- Tối 21-7, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã tuyên án vụ “Tịnh thất Bồng Lai“. Theo đó, tuyên phại bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, các bị cáo khác từ 3 năm đến 4 năm tù.
(GLO)- Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) tiếp tục ngày thứ 2 phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “Tịnh thất Bồng Lai“, bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) bị đề nghị mức tù cao nhất.
Sáng nay, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) mở phiên sơ thẩm, xét xử 6 bị cáo, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) - cùng tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân“.
(GLO)- Lúc 8 giờ 30 ngày 30-6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố khai mạc phiên tòa xét xử nhóm 6 bị cáo tại “Tịnh thất Bồng Lai“ về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân“. Tuy nhiên, theo đề nghị của các luật sư, phiên tòa tạm hoãn và sẽ được khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 20-7-2022.
6 trong 7 bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai“ sẽ bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân“.
6 bị can bị truy tố gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc và Lê Thanh Nhị Nguyên. Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục điều tra thêm các hành vi liên quan ở “Tịnh thất Bồng Lai“.
Mục đích đăng tải clip “thầy ông nội“ lên YouTube được bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên khai rằng để cộng đồng mạng, người hâm mộ xem hoạt động của nhóm người tại “Tịnh thất Bồng Lai - Thiền am bên bờ vũ trụ“.
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, vụ án “Tịnh thất Bồng Lai“ đã có dư luận từ rất lâu nhưng để đủ cơ sở chứng cứ thì cần phải thu thập trong thời gian dài.
Đối tượng Cao Thị Cúc, chủ khu đất Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.“
Liên quan vụ “Tịnh Thất Bồng Lai“, cơ quan điều tra đã gia hạn tạm giam đối với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Tùng Dương và Lê Thanh Nhất Nguyên.
Công an tỉnh Long An khám xét Tịnh thất Bồng Lai lần 2 là một hoạt động phục vụ công tác điều tra thông thường để củng cố các chứng cứ, làm rõ về 3 hành vi của nhóm ông Lê Tùng Vân bị tố giác.
Theo Công an tỉnh Long An, rất khó để khởi tố tội “Loạn luân“ ở Tịnh thất Bồng Lai vì không có đơn phản ánh, những người nghi ngờ liên quan đều phủ nhận.