Vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Bị can Lê Thu Vân đã chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lê Thu Vân, bị can thứ 7 trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai, đã chết.

Tối 28.7, bà Lê Kim Huệ (62 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết, người chị ruột của bà là bà Lê Thu Vân (65 tuổi) - bị can thứ 7 trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xảy ra tại nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai, đã chết.

Nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ

Nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ

"Tuy đã đi theo ông Lê Tùng Vân từ năm 1978 nhưng đến nay chị Thu Vân vẫn chưa cắt hộ khẩu khỏi gia đình tôi. Chị Vân sinh 7 đứa con trong lúc chung sống với ông Lê Tùng Vân nhưng đã chết 1 đứa. Tôi biết chị bệnh nặng từ vài năm qua, nhưng mỗi lần lên đều không được người trong Tịnh thất Bồng Lai cho vào bên trong nên tôi cũng không biết chị Vân chết. Tôi được cán bộ Tư pháp xã Hòa Khánh Tây báo hồi chiều nay (28.7) và đang chuẩn bị lên dự đám tang vào sáng mai. Tất nhiên, tôi cũng phải đến UBND xã Hòa Khánh Tây nhờ giúp đỡ mới vào được bên trong Tịnh thất Bồng Lai", bà Huệ cho biết.

Bị can Lê Thu Vân (65 tuổi, quê quán P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ), là đồng phạm của ông Lê Tùng Vân, từng ngụ nơi tự xưng Tịnh Thất Bồng Lai (ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An), sau đó đổi thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Ngày 10.5.2022, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can Lê Thu Vân để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tại thời điểm khởi tố, bị can Lê Thu Vân không có mặt tại Tịnh thất Bồng Lai và cũng không ai biết bị can đã đi đâu.

Ngày 28.7.2022, bị can Lê Thu Vân ra đầu thú tại Công an P.15, Q.Phú Nhuận (TP.HCM). Khi đó, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An có quyết định tách bị can Lê Thu Vân ra một vụ án riêng để thuận lợi hơn cho hoạt động điều tra. Sau đó, bị can Lê Thu Vân trở về Tịnh thất Bồng Lai sinh sống và phối hợp điều tra trong nhiều vụ án.

Bị can Lê Thu Vân được xác định là đồng phạm của ông Lê Tùng Vân trong các hoạt động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ (Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ); báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật; xúc phạm Công an H.Đức Hòa… Trong 5 video vi phạm pháp luật của 2 tài khoản "5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" đều có bà Lê Thu Vân tham gia với vai trò tích cực.

Theo hồ sơ tư pháp, bà Lê Thu Vân không có chồng, nhưng có 3 người con là 3 bị án Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Nhị Nguyên cùng 1 người con gái có liên quan đến vụ án loạn luân mà Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố ngày 29.4.2024. Trong Tịnh thất Bồng Lai, ngoài bà Lê Thu Vân còn có người nữ khác tên Lê Thị Thu Vân, là em gái ruột của ông Lê Tùng Vân.

Như Thanh Niên đã thông tin, 6 bị cáo trong vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai từ năm 2019 đến 2021 đều thụ án phúc thẩm. Cụ thể, bị cáo Lê Tùng Vân (92 tuổi) 5 năm tù; các bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù, Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đang thực hiện các thủ tục để đình chỉ điều tra đối với bị can Lê Thu Vân (ngụ nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai) theo quy định, do bị can đã chết.

Có thể bạn quan tâm

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội thảo luận sửa đổi 4 luật thuế, thông qua nhiều luật quan trọng.

Quốc hội thảo luận sửa đổi 4 luật thuế

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI, ngày 23-4, Quốc hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuế; cho ý kiến về công tác giám sát và biểu quyết thông qua nhiều dự án luật.

Kiểm tra công tác chuẩn bị tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội DTTS miền Nam tại Pleiku

Kiểm tra công tác chuẩn bị Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội DTTS miền Nam tại Pleiku

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

null