Vụ tàu cá Bình Thuận mất tích: Tàu cảnh sát biển và máy bay tiếp cận 4 ngư dân vừa được cứu sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 20.7, đại tá Chu Văn Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết, tàu cảnh sát biển CSB 7011 và máy bay đang tiếp cận tàu cá Bình Định để tiếp nhận các ngư dân được cứu sống.

Có khả năng sẽ đưa 4 ngư dân vừa được cứu sống vào đảo Phú Quý

Theo đại tá Chu Văn Tấn, vị trí tàu cá BĐ 96935 TS đang chở 4 ngư dân được cứu sống của tàu cá Bình Thuận hiện có sóng to, gió lớn. Tuy nhiên, các phương tiện cứu hộ vẫn đang hướng dẫn tàu cá Bình Định giữ liên lạc để chờ tàu cứu hộ tiếp cận.

Cũng theo đại tá Chu Văn Tấn, khả năng cao là tàu CSB 7011 đang tiếp cận gần nhất với tàu cá Bình Định đang vận chuyển và cấp cứu 4 ngư dân Bình Thuận trong tình trạng sức khỏe suy kiệt.

“Tùy vào tình hình thực tế mà tàu cứu hộ, hoặc phương tiện khác sẽ đưa các ngư dân gặp nạn vào đảo Phú Quý hay nơi nào, hiện nay chưa biết được”, đại tá Chu Văn Tấn cho hay.

 

Nhiều khả năng tàu cứu hộ sẽ đưa các ngư dân trên tàu cá bị nạn vào đảo Phú Quý. Ảnh: Độc Lập
Nhiều khả năng tàu cứu hộ sẽ đưa các ngư dân trên tàu cá bị nạn vào đảo Phú Quý. Ảnh: Độc Lập



Ông Nguyễn Hùng Tân, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, đã nhận công văn khẩn của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực III về thông tin diễn biến tìm kiếm cứu nạn trên biển liên quan đến vụ tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc.

Theo đó, tàu cá BTh 97478 TS có 15 người lao động, lúc tàu bị sự cố trên biển, các ngư dân nhảy xuống 2 thúng chai (một thúng 7 người và một thúng 8 người). Tàu cá BĐ 96935 TS chỉ phát hiện 1 thúng chai (thuyền thúng) trên đó có 4 người còn sống của tàu BTh 97478 TS (thúng này có 7 người, 3 người tử vong đã được các ngư dân thả xuống biển).

Hiện tại vẫn còn 11 lao động của tàu cá BTh 97478 TS chưa tìm thấy, trong đó có 8 lao động trên 1 thuyền thúng và 3 thi thể ngư dân xấu số thả trôi trên biển.

Cũng theo ông Tân, hiện nay tàu CSB 7011 (Vùng Cảnh sát biển 3) đang tiếp cận tàu cá BĐ 96935 TS để tiếp nhận 4 ngư dân người Bình Thuận.

Vẫn còn 11 ngư dân mất tích

Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo cho các đồn biên phòng, các đơn vị liên quan và đề nghị Biên phòng các tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên rà soát, thông báo cho các phương tiện đánh bắt thủy sản của địa phương đang hoạt động trong khu vực có tọa độ được cơ quan chức năng cung cấp để tăng cường quan sát và hỗ trợ tìm kiếm 8 ngư dân trên thuyền thúng và 3 thi thể trôi dạt trên biển.

 

 Tàu cá Bình Thuận hành nghề tại vùng biển đảo Phú Quý. Ảnh: Độc Lập
Tàu cá Bình Thuận hành nghề tại vùng biển đảo Phú Quý. Ảnh: Độc Lập


Theo tin của PV Thanh Niên vừa nhận được, sáng cùng ngày, máy bay trực thăng của Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) đang bay tìm kiếm ngư dân của tàu cá BTh 97478 TS mất tích.

Trước đó, chiều tối 19.7, ngay sau khi có thông tin tàu cá của Bình Định tìm thấy một thuyền thúng, trên thúng có 4 ngư dân từ tàu cá bị nạn vẫn còn sống, UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN điều máy bay tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Như Thanh Niên đã thông tin, tàu cá BTh 97478 TS có 15 người lao động do ông Bùi Văn Toàn (50 tuổi, trú TP.Phan Thiết) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21.6, hành nghề lưới vây rút tại khu vực biển Trường Sa - DK1.


 

 Ngư dân P.Phú Tài, TP.Phan Thiết xôn xao vì thông tin tìm kiếm được 4 thuyền viên còn sống từ tàu cá sau 9 ngày bị nạn. Ảnh: Q.H
Ngư dân P.Phú Tài, TP.Phan Thiết xôn xao vì thông tin tìm kiếm được 4 thuyền viên còn sống từ tàu cá sau 9 ngày bị nạn. Ảnh: Q.H


Ngày 10.7, trên đường vào lại bờ thì tàu cá bị nạn và các ngư dân chia nhau xuống 2 thuyền thúng chai (một thúng 7 người và một thúng 8 người) thả trôi trên biển. Đến khoảng 13 giờ ngày 19.7, tàu cá BĐ 96935 TS phát hiện 1 thuyền thúng chai trên đó có 4 người còn sống.

Nơi tìm thấy thuyền thúng chai có 4 ngư dân được cứu sống cách vị trí tàu bị nạn 242 hải lý về hướng đông, đông bắc. Hiện tại 8 ngư dân trên 1 thuyền thúng và 3 thi thể ngư dân xấu số thả trôi trên biển vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Quế Hà (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null