Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ: Chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tổng số người nhập viện khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra tại cửa hàng bánh mỳ B. (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh) là 568 trường hợp.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tổng số người nhập viện khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra tại cửa hàng bánh mỳ B. (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh) là 568 trường hợp.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh điều trị cho bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ thịt. (Ảnh: Lê Xuân/TXVN)
Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh điều trị cho bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ thịt. (Ảnh: Lê Xuân/TXVN)

Ngày 7/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh (Đồng Nai) cho biết liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ xảy ra tại thành phố Long Khánh khiến 568 người nhập viện khám và điều trị, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra xác minh làm rõ.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tổng số người nhập viện khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra tại cửa hàng bánh mỳ B. (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh) là 568 trường hợp, đang điều trị 300 trường hợp, chuyển viện là 11 trường hợp, 138 trường hợp đã được xuất viện, cấp toa thuốc 119 trường hợp.

Sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ.

Quá trình kiểm tra và làm việc, ghi nhận tiệm bán bánh mỳ trên phục vụ khoảng 1.000 chiếc/ngày, không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ trên và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Tại đây, có 4 người làm việc trực tiếp không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, không có giấy khám sức khỏe.

Tuy nhiên, theo quy định, cần chờ kết quả xét nghiệm của Viện Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh để chứng minh hành vi “bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm” của chủ cơ sở kinh doanh trên.

Ông Tăng Quốc Lập - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, cho biết trong hơn 560 ca ngộ độc trên, có những ca rất nặng là trẻ em.

Vụ việc có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, do đó căn cứ theo quy định tại Bộ luật Hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đã chuyển các hồ sơ xác minh bước đầu về cơ sở kinh doanh nói trên cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an thành phố Long Khánh để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ tối 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) bắt đầu tiếp nhận và điều trị cho nhiều nạn nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ tại cơ sở bánh mỳ B. (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh).

Trung tâm Y tế, Phòng Y tế thành phố Long Khánh đã tiến hành kiểm tra; yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh đến khi có kết luận của cơ quan chức năng, đồng thời phối hợp tìm nguyên nhân vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

null